Luật Dân số của Cộng hòa Hồi giáo Iran (1)
GiadinhNet - Trước năm 1979, Iran đã có kế hoạch cải cách những luật liên quan đến vấn đề li dị và kế hoạch hóa gia đình nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế. Nhưng, kế hoạch này bất thành.
Khuyến khích phụ nữ giãn cách các lần sinh

Đến năm 1988, dân số CH Hồi giáo Iran đạt 55 triệu người (tăng gấp đôi sau 20 năm, từ năm 1968) với tỷ lệ dân số 3%/năm làm cho nền kinh tế chao đảo và quy mô dân số quá lớn đã trở thành rào cản đối với sự phát triển đất nước.
Cuối cùng, Lãnh tụ tối cao Aiatolah Khomeini đã phải tự xem lại chính sách kiểm soát sinh đã đề ra trước đó. Ông đã tổ chức lại cuộc đối thoại về KHHGĐ và đến tháng 12/1988, Iran đã tiến hành chương trình KHHGĐ, khuyến khích phụ nữ giãn cách các lần sinh từ 3-4 năm, không khuyến khích phụ nữ sinh trước 18 và sau 35 tuổi. Hạn chế quy mô gia đình chỉ có 3 con.
Trong những năm gần đây, Chính phủ Iran đã đưa ra các biện pháp kiểm soát mức độ tăng dân số cao và nhiều cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng tỷ lệ tăng dân số của Iran chỉ có thể giảm sau khi đạt tới mức sinh thay thế và ổn định vào năm 2050 (100 triệu người).
Sau 24 năm triển khai thực hiện, chương trình KHHGĐ của Iran đã được LHQ đánh giá là một mô hình KHHGĐ toàn diện và lồng ghép sâu, tổng tỷ suất sinh từ 6 con (từ năm 1976) giảm xuống 1,71 con (năm 2007) với tỷ suất xuất cư thuần túy là 4.29 ‰, dân số đạt 65 triệu và nay khoảng 70 triệu dân.
PGS.TS Trần Văn Chiến