Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý giải nguyên nhân thời gian tổ chức World Cup khác thường: Vào chính đông chứ không phải mùa hè như lệ thường

Thứ hai, 11:39 21/11/2022 | Tiêu điểm

GiadinhNet - Do nắng nóng khắc nghiệt ở vùng Trung Đông, một giải đấu thế giới sẽ trở thành thảm họa nếu điều không may liên quan đến tính mạng con người ập đến.

Bức hình hot nhất hôm nay: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng ngồi đánh cờ và đều 'toan tính' về cơ hội cuối cùng tại World Cup 2022Bức hình hot nhất hôm nay: Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng ngồi đánh cờ và đều "toan tính" về cơ hội cuối cùng tại World Cup 2022

GiadinhNet - "Màn đấu trí" hàm nghĩa cả hai sẽ còn cạnh tranh với nhau trên sân cỏ vì vinh quang cao nhất của đội tuyển và vinh dự cá nhân

Tối qua (20/11), giải vô địch bóng đá thế giới World Cup được xem là sự kiện thể thao lớn nhất toàn cầu, thậm chí thu hút số người xem còn nhiều hơn cả Thế vận hội Olympic đã chính thức khai mạc. 

Lý giải nguyên nhân thời gian tổ chức World Cup khác thường: Vào chính đông chứ không phải mùa hè như lệ thường - Ảnh 2.

Qatar mang đến nhiều sự lựa chọn về vé xem World Cup 2022 (Ảnh: Gulf News)

Ban đầu, World Cup 2022 dự định diễn ra vào mùa hè (tức tháng 6 và tháng 7 theo thông lệ). Song ngày 20/3/2018, Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) chính thức đưa ra quyết định dời giải đấu sang mùa đông (lần đầu tiên trong lịch sử các vòng chung kết World Cup).

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 20/11/2022. Trận chung kết diễn ra vào ngày 18/12 2022, trùng với ngày quốc khánh của Qatar. Vòng chung kết giải chỉ diễn ra trong 29 ngày thay vì 32 ngày như các giải đấu trước đây.

Lý do rất đơn giản là vì điều kiện thời tiết nóng bức tại nước chủ nhà Qatar là nguyên nhân khiến giải đấu không thể tổ chức vào giữa năm, mà phải chuyển sang cuối năm.

undefined - Ảnh 1.

Khí hậu nóng bức là nguyên nhân chính khiến World Cup 2022 được tổ chức vào mùa đông

Qatar nằm ở bán đảo Ả Rập, phía Đông Bắc châu Phi, quanh năm bị ảnh hưởng bởi áp cao Iran - Ả Rập Xê Út (có tính chất gần giống với áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương), là vùng có khí hậu sa mạc điển hình.

Chúng ta đều biết rằng vùng xích đạo nhận được bức xạ mặt trời mạnh nhất trên toàn bộ trái đất. Song vùng xích đạo không phải là nơi nóng nhất trên thế giới. Nơi nóng nhất và khô cằn nhất trên thế giới nằm trong vành đai áp cao cận nhiệt đới ở vĩ độ 15-30° Bắc và Nam.

undefined - Ảnh 2.

Đây được coi là kỳ World Cup tốn kém nhất trong lịch sử

Điều này là do bầu khí quyển của xích đạo giãn nở lên cao do bị đốt nóng bởi bức xạ mặt trời hơi nước ngưng tụ thành mưa. Sau đó, phần không khí này di chuyển về phía các cực và hạ xuống gần vĩ độ 15-30° Bắc và Nam. Sự nóng lên do nén nhiệt, gây ra nắng nóng dai dẳng trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, vành đai áp cao cận nhiệt đới cũng chịu ảnh hưởng của địa hình, bị cao nguyên Thanh Tạng và dãy núi Cordillera cắt thành 3 phần trên thế giới: áp cao cận nhiệt đới Đại Tây Dương, áp cao cận nhiệt đới Bắc Phi-Iran và áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương.

Ví dụ, áp cao cận nhiệt đới Thái Bình Dương chỉ thỉnh thoảng ảnh hưởng đến Trung Quốc vào mùa hè và mùa thu, gây nắng nóng. Qatar bị áp cao cận nhiệt đới Bắc Phi-Iran ảnh hưởng quanh năm.

Doha (thủ đô của Qatar) có nhiệt độ cao trung bình hàng ngày là hơn 40°C vào tháng 8, hơn 41°C vào tháng 7, cao hơn so với Trùng Khánh (Trung Quốc) hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp ở mức 40,2°C trong năm nay. Điều này có nghĩa là mỗi ngày trong tháng 7-8 ở Doha hầu như đều nằm ở mức hơn 40°C, có ngày lên đến 44-45°C, thậm chí là 50°C.

Mặc dù các vận động viên có sức khỏe dẻo dai và bền bỉ, nhưng nếu hoạt động dưới cái nắng đổ lửa này thì trường hợp ngã quỵ vì say nắng xảy ra sẽ rất cao. Nếu như thi đấu ngoài trời, phần lớn họ sẽ ngã quỵ vì say nắng. Một giải đấu thế giới sẽ trở thành thảm họa nếu điều không may liên quan đến tính mạng con người ập đến.

Lý giải nguyên nhân thời gian tổ chức World Cup khác thường: Vào chính đông chứ không phải mùa hè như lệ thường - Ảnh 5.

Cổ động viên Qatar hòa cùng dòng người đến sân

Việc World Cup 2022 diễn ra vào mùa Đông sẽ khiến lịch thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu thế giới mùa 2022/2023 bị xáo trộn do phải bắt đầu sớm hơn, kết thúc muộn hơn và tạo ra quãng nghỉ giữa mùa giải. Sau những tranh cãi dai dẳng suốt vài năm qua, những phương án điều chỉnh lịch thi đấu tại Premier League, Ligue 1 và Bundesliga đã được công bố.

Premier League 2022/2023 sẽ khởi tranh vào ngày 6/8/2022 và kết thúc vào ngày 28/5/2023. Giải đấu sẽ có quãng nghỉ giữa mùa giải từ 14/11/2022 đến 26/12/2022 để nhường chỗ cho World Cup 2022.

Ligue 1 2022/3023 sẽ khởi tranh từ ngày 6/8/2022 và kết thúc vào ngày 4/6/2023. Quãng nghỉ giữa mùa giải sẽ kéo dài từ 14/11/2022 đến 28/12/2022.

Bundesliga 2022/2023 sẽ khởi tranh từ ngày 5/8/2022 và kết thúc vào ngày 27/5/2023. Quãng nghỉ giữa mùa giải sẽ dài hơn so với Premier League và Ligue 1 khi bắt đầu từ 14/11/2022 đến tận 20/1/2023.

Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2022/2023 sẽ không quá khác biệt so với mọi năm, với lượt trận mở màn vào ngày 6/9/2022 và lượt trận hạ màn diễn ra vào ngày 2/11/2022.

La Liga và Serie A chưa chính thức công bố lịch thi đấu mùa giải 2022/2023. Tuy nhiên, phương án tổ chức của 2 giải đấu này sẽ gần như tương đồng với Premier League, Ligue 1 và Bundesliga. Trong khi đó, kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2023 dự kiến vẫn sẽ mở cửa vào tháng Giêng như thường lệ.

Theo lịch thi đấu, World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 21/11/2022 và kết thúc vào ngày 18/12/2022. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng có 32 đội tuyển tham dự, trước khi tăng số lượng lên thành 48 đội vào năm 2026.

Những thực phẩm giúp giảm đầy hơi, có lợi cho đường tiêu hóa

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hé lộ tòa nhà 6 tầng chứa đầy vàng ở Singapore

Hé lộ tòa nhà 6 tầng chứa đầy vàng ở Singapore

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Cảm giác bất an ngày càng tăng là nguyên nhân thúc đẩy làn sóng đưa vàng ra nước ngoài lưu trữ của giới siêu giàu.

Châu Phi bị xé toạc bởi cột đá khổng lồ đâm lên từ lòng đất?

Châu Phi bị xé toạc bởi cột đá khổng lồ đâm lên từ lòng đất?

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Thứ đang xé toạc châu Phi không phải dạng đá mà chúng ta thường thấy trên mặt đất, mà là một cột đá nóng chảy mọc lên từ dưới đáy lớp phủ hành tinh.

Vợ chết khi xe lao xuống vực, người chồng lĩnh án chung thân: Thái độ dửng dưng tố cáo hành vi tội ác

Vợ chết khi xe lao xuống vực, người chồng lĩnh án chung thân: Thái độ dửng dưng tố cáo hành vi tội ác

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một âm mưu giết người tinh vi núp bóng tai nạn giao thông đã được cảnh sát phát hiện chỉ vì thái độ "không đúng" với lẽ thường của người chồng.

Kho vàng khổng lồ đang “chảy ngược” lên bề mặt Trái Đất

Kho vàng khổng lồ đang “chảy ngược” lên bề mặt Trái Đất

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Trái Đất đang giấu kín một kho báu khổng lồ, chứa lượng vàng đủ để bao phủ toàn bộ mặt đất và mặt biển bằng một lớp dày nửa mét.

Tàu săn sự sống NASA có phát hiện mới ở "đầm cá sấu" ngoài Trái Đất

Tàu săn sự sống NASA có phát hiện mới ở "đầm cá sấu" ngoài Trái Đất

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Những tảng đá siêu cổ đã được phát hiện ở Krokodillen, một khu vực mới được khám phá trên Sao Hỏa mà NASA cho rằng từng có sự sống.

Hành khách diệu kỳ sống sót trong tai nạn máy bay Ấn Độ đoàn tụ gia đình

Hành khách diệu kỳ sống sót trong tai nạn máy bay Ấn Độ đoàn tụ gia đình

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Vishwash Kumar Ramesh, hành khách duy nhất sống sót trong vụ máy bay rơi ở Ấn Độ hôm 12/6, đoàn tụ với gia đình tại bệnh viện ở Ahmedabad vào cuối tuần qua.

Chạy mô phỏng tới 400.000 lần, các nhà khoa học đã phát hiện “ngày tàn” của trái đất như thế nào?

Chạy mô phỏng tới 400.000 lần, các nhà khoa học đã phát hiện “ngày tàn” của trái đất như thế nào?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Đó không phải viễn cảnh trái đất biến mất khỏi hệ mặt trời mà là hành tinh xanh sẽ trở thành quả “cầu chết” khi các dạng sống mà chúng ta vốn rất quen thuộc không còn nữa vì thiếu oxy.

Lớn nhất, rộng nhất, cao nhất: Trung Quốc khiến thế giới giật mình vì xây thần tốc hàng loạt công trình khổng lồ ‘lơ lửng trên mây’

Lớn nhất, rộng nhất, cao nhất: Trung Quốc khiến thế giới giật mình vì xây thần tốc hàng loạt công trình khổng lồ ‘lơ lửng trên mây’

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Chỉ trong thời gian ngắn, Trung Quốc đang định hình lại bản đồ hạ tầng thế giới.

Kỳ tích: Chàng trai bại não bị cha ruồng bỏ, tốt nghiệp thạc sĩ Harvard nhờ tình yêu của mẹ

Kỳ tích: Chàng trai bại não bị cha ruồng bỏ, tốt nghiệp thạc sĩ Harvard nhờ tình yêu của mẹ

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Mắc chứng bại não và bị cha ruồng bỏ, nhưng Đinh Trịnh vẫn vươn lên vươn lên giành được bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard nhờ tình yêu và sự kiên cường không gì lay chuyển của người mẹ.

Thảm hoạ hàng không khiến gần 300 người chết: Đã tìm thấy hộp đen, không khí hỗn loạn vẫn bao trùm

Thảm hoạ hàng không khiến gần 300 người chết: Đã tìm thấy hộp đen, không khí hỗn loạn vẫn bao trùm

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Hiện công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành nhanh chóng. Mặc dù vậy, quá trình xác nhận danh tính các thi thể gặp nhiều khó khăn.

Top