Ly hôn ở tuổi 50, tôi mới nhận ra mình đã làm tổn thương con trai suốt nhiều năm

| Tâm sự

GĐXH - Sau tuổi 50, tôi quyết định ly hôn để thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương. Tôi đau lòng nhận ra con trai tôi đã nhiều năm là nạn nhân trong những bất hạnh của gia đình.

Tôi năm nay tròn 50 tuổi. Suốt nhiều năm, tôi sống trong một cuộc hôn nhân mà người chồng ra ngoài hào hoa, được nhiều người yêu mến, nhưng khi trở về nhà lại lạnh nhạt, thờ ơ với vợ con.

Nhiều năm, tôi biết chồng ngoại tình, đau đớn nhưng không đủ bản lĩnh để buông tay, cũng không đủ dũng khí đối diện với sự thật. Điều khiến tôi day dứt nhất là trong những năm tháng bất lực ấy, tôi đã trút những bực tức lên chính con trai mình.

Ly hôn ở tuổi 50, tôi mới nhận ra mình đã làm tổn thương con trai suốt nhiều năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Có những ngày chồng đi sớm về khuya, tôi giận dữ nhưng không dám hỏi đến cùng. Tôi nuốt nước mắt, cố tỏ ra bình thường trước mặt người ngoài, rồi lại mang sự khó chịu về nhà. Chỉ cần con làm đổ cốc nước, quên cất đồ chơi hay bị điểm kém, tôi cũng có thể nổi nóng, trách mắng con nặng lời.

Con trai tôi từ bé dường như đã hiểu được hoàn cảnh của mẹ. Mỗi lần tôi trút giận, con chỉ đứng im, cúi đầu, không khóc cũng không cãi. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ con bướng bỉnh, không hiểu nỗi khổ của mẹ. Nhiều năm sau nhìn lại, tôi mới hiểu đứa trẻ ấy chẳng làm gì sai, chỉ là đã trở thành nơi tôi trút xuống những cảm xúc không biết giải tỏa cùng ai.

Sau tuổi 50, tôi quyết định giải thoát cho cả hai

Bước qua tuổi 50, cách nhìn của tôi về cuộc sống dần thay đổi. Tôi không còn muốn tiếp tục sống trong nghi ngờ, tổn thương và chờ đợi một người đã không còn dành cho mình sự chân thành. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn, không phải vì hết đau, mà vì hiểu rằng mình không thể sống phần đời còn lại trong một cuộc hôn nhân không tình yêu.

Khi cuộc sống dần bình lặng, tôi mới có thời gian nhìn lại cách mình đã đối xử với con. Tôi thương con vì đã phải lớn lên trong bầu không khí gia đình nặng nề, nhiều lần hứng chịu những cơn giận vô cớ của mẹ. Tôi từng nghĩ mình là người chịu tổn thương nhiều nhất, nhưng quên rằng, chính tôi và chồng đã đánh mất tuổi thơ của con.

Tôi đã thành thật xin lỗi con!

Khi con đã trưởng thành, tôi quyết định ngồi lại, kể cho con nghe những gì mình từng trải qua và thành thật xin lỗi vì đã để nỗi đau trong hôn nhân ảnh hưởng đến tuổi thơ của con. Tôi không kể để biện minh cho mình, mà chỉ mong con hiểu tôi đã từng bất lực thế nào.

Điều khiến tôi bất ngờ là phản ứng của con: "Mẹ không có lỗi. Mẹ cũng là nạn nhân thôi".

Câu nói của con lúc đó đã khiến tôi lặng người. Tôi nhận ra một sự thật mà mình đã né tránh suốt nhiều năm: tôi có thể là nạn nhân trong cuộc hôn nhân của mình, nhưng điều đó không có nghĩa con không bị tổn thương bởi cách tôi đối xử với con.

Tôi không biết những tổn thương cũ có thể biến mất hoàn toàn hay không, nhưng tôi biết cuộc trò chuyện ấy là điều mình nên làm từ lâu. Tôi không thể quay lại để trở thành một người mẹ khác trong những năm tháng con còn nhỏ, nhưng có thể học cách lắng nghe, tôn trọng cảm xúc của con và không tiếp tục để những đau khổ của mình làm tổn thương người thân.

Xin đừng để con trẻ phải chịu nỗi đau của người lớn

Nhìn lại, tôi muốn nhắn nhủ những người đang mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân đầy tổn thương như mình từng trải qua: hãy tìm cách đối diện với vấn đề, tìm sự hỗ trợ từ người đáng tin cậy hoặc chuyên gia khi cần, thay vì âm thầm chịu đựng rồi trút giận lên con cái.

Nếu hôn nhân không thể cứu vãn, hãy cân nhắc lựa chọn phù hợp để bảo vệ sự bình yên và phẩm giá của mình. Nhưng dù quyết định thế nào, hãy nhớ rằng con trẻ không phải người gây ra những bất hạnh của cha mẹ, cũng không có trách nhiệm gánh chịu những cảm xúc mà người lớn chưa thể giải quyết.

Tôi từng mất nhiều năm mới đủ can đảm rời khỏi cuộc hôn nhân khiến mình đau khổ. Nhưng điều tôi tiếc nhất không chỉ là quãng thời gian đã mất, mà còn là những năm tháng con phải chịu đựng sự nóng giận của mẹ. May mắn là khi con đã trưởng thành, chúng tôi vẫn còn cơ hội ngồi lại và nói với nhau những điều từng bị bỏ lỡ.

Ở tuổi này, tôi hiểu rằng chữa lành không bắt đầu từ việc phủ nhận những gì đã xảy ra, mà từ sự can đảm thừa nhận mình đã làm tổn thương ai, chân thành xin lỗi và cố gắng thay đổi. Có thể quá khứ không thể sửa lại, nhưng cách chúng ta đối xử với nhau từ hôm nay vẫn có thể khác đi.

Trịnh Vân

Ly hôn ở tuổi 50, tôi mới nhận ra mình đã làm tổn thương con trai suốt nhiều năm - Ảnh 3.Chồng ngoại tình 4 năm, nay có con riêng: Tôi muốn ly hôn để giữ tài sản cho hai con nhưng lại sợ bắt đầu lại

GĐXH - Tôi 36 tuổi, chồng 40 tuổi, chúng tôi kết hôn được 10 năm và có hai con. Từ ngày lập gia đình, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc các con, lo toan việc nhà. Cuộc sống của tôi dần thu hẹp trong những công việc thường ngày, thỉnh thoảng mua sắm, gặp gỡ bạn bè hoặc cùng chồng con đi du lịch. Tôi từng nghĩ chỉ cần gia đình đủ đầy, các con được chăm sóc chu đáo thì cuộc sống như vậy cũng đáng hài lòng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chồng ốm, tôi túc trực ngày đêm, đến ngày tôi nhập viện, ông lại có phản ứng bất ngờ

Chồng ốm, tôi túc trực ngày đêm, đến ngày tôi nhập viện, ông lại có phản ứng bất ngờ

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm vợ, tôi vẫn nghĩ những lúc đau ốm, vợ chồng sẽ là chỗ dựa của nhau. Nhưng sau một lần nhập viện, thấy phản ứng của chồng, tôi mới nhận ra có những sự hy sinh đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc, đến mức người nhận đôi khi chẳng còn nghĩ đó là tình yêu cần được đáp lại.

Muốn ly hôn chỉ vì chồng quá bừa bộn

Muốn ly hôn chỉ vì chồng quá bừa bộn

Tâm sự -

GĐXH - Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình muốn ly hôn không phải vì chồng ngoại tình, cờ bạc hay vũ phu, mà chỉ vì những chiếc bát bẩn, quần áo vứt khắp nhà và cảm giác bị bỏ mặc ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Mệt mỏi không nấu cơm, phản ứng của chồng con khiến tôi nín lặng

Mệt mỏi không nấu cơm, phản ứng của chồng con khiến tôi nín lặng

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ ấy luôn tự tay lo từng bữa cơm, chăm chút cho chồng con mà quên mất bản thân cũng cần được nghỉ ngơi. Cho đến một ngày, khi chị quyết định không vào bếp vì quá mệt, phản ứng của những người thân khiến chị nhận ra sự hy sinh lâu nay đã trở thành điều hiển nhiên trong gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.