Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mai Phương Thúy làm việc quên ăn quên ngủ quên cả... kết hôn

Thứ năm, 08:06 25/11/2021 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mai Phương Thúy thừa nhận bản thân nổi tiếng làm việc nhiều đến mức quên ăn quên ngủ và "quên" cả kết hôn. Nhưng nàng hậu cũng chia sẻ, độc thân thực ra không tốt cho tâm lý, đôi lúc tâm sinh lý sẽ lệch lạc dẫn đến nhiều hệ luỵ.

Mai Phương Thúy là một trong những Hoa hậu vẫn còn giữ được độ hot tên tuổi sau 15 năm đăng quang. Thực tế, sau 2 năm đương nhiệm, Mai Phương Thúy có sự nghiệp đang khởi sắc nhưng cô vẫn gác lại các hoạt động nghệ thuật, lui về tập trung cho công việc kinh doanh riêng. 

Suốt thời gian vắng bóng showbiz, người đẹp sinh năm 1988 không ít lần vướng tin đồn ở ẩn để sinh con. Tin đồn là thế nhưng nhiều năm qua, ngoại trừ lần duy nhất công khai yêu đương với ca sĩ Noo Phước Thịnh thì những người yêu của Mai Phương Thuý đều là "ẩn số".

Không ít lần bị đồn bí mật sinh con nhưng Mai Phương Thúy ít khi giải thích, mà chỉ âm thầm làm những công việc bản thân yêu thích. "Gần đây tôi mới biết rằng người ta đồn mình có con, chứ đầu óc tôi đi mây về gió, tôi đâu có biết”, cô chia sẻ.

Chia sẻ với GiadinhNet trong một bài phỏng vấn về việc vượt ngưỡng tuổi 30, có trong tay mọi thứ, Mai Phương Thuý chỉ thiếu mỗi tấm chồng, người đẹp bày tỏ: "Thành thực mà nói có phải tôi có trong tay mọi thứ đâu, tôi còn thiếu nhiều lắm. Ví dụ như sức khoẻ. Bản thân tuy cao lớn nhưng sức khoẻ không hề tốt, dễ bị cảm, dễ bị bệnh nên tôi luôn mơ ước mình khoẻ mạnh hơn. Còn chồng thì bao giờ lấy cũng được".

"Bất cứ ai ngấp nghé tuổi băm, hoặc là vượt ngưỡng tuổi 30 mà chưa lấy chồng đều bị nói là kén chọn. Thật sự không phải thế đâu, chỉ là tôi không muốn vội vàng. Thực ra sống với một người rất khó. Tôi hoàn toàn hiểu và ủng hộ 100% nếu người phụ nữ chọn sống độc thân. Riêng tôi thì chấp nhận và thích nghi được nên không thấy có vấn đề gì nếu phải sống chung với một người đàn ông và phải chăm anh ta như chăm trẻ", chân dài sinh năm 1988 chia sẻ.

Khi được hỏi về "nỗi sợ hãi" mang tên "mẹ chồng" luôn ám ảnh các nàng dâu, Mai Phương Thuý khẳng định mẹ chồng lại là lợi thế ghi điểm của các Hoa hậu, Á hậu. 

Suốt nhiều năm qua, người yêu của HHVN 2006 luôn là "ẩn số". Noo Phước Thịnh là người duy nhất Mai Phương Thuý công khai yêu đương và lưu luyến

"Các Hoa hậu được xã hội rèn luyện quá tốt. Nếu lấy chồng, kĩ năng đối nội, đối ngoại chắc chắn sẽ vượt trội, hoặc ít ra sẽ không bỡ ngỡ. Công chúng hay dư luận mỗi người một ý và vô cùng khó tính, các cô ấy còn làm được phần lớn số người đó vừa lòng thì việc gia đình chắc không làm khó được đâu", nàng hậu 2006 cho biết thêm.

Theo Mai Phương Thuý, cô chỉ chưa kết hôn chứ nếu nói không yêu là nói điêu: "Cuộc sống này không có tình yêu thực sự rất khó sống chứ đừng nói là sống tốt". 

"Chưa có chồng lợi nhất là thích lấy chồng lúc nào cũng được. Chẳng có gì phải vội nên cứ thong dong thôi. Đến khi nào thích hợp thì sẽ kết hôn, lúc đó dù phải sống chung với một người đàn ông và phải chăm anh ta như chăm trẻ tôi cũng vui vẻ.

Mai Phương Thúy nổi tiếng làm việc quên ăn quên ngủ quên cả...kết hôn - Ảnh 3.

Mai Phương Thúy cho biết cô không phải fan của những bà mẹ đơn thân nên chắc chắn phải kết hôn mới tính chuyện sinh con

Với nhiều người, độc thân là sự cô đơn nhưng tôi lại khá vui vẻ với việc sống một mình. Tuy nhiên không phải ai cũng thoải mái với việc này vì cô đơn dễ dẫn đến trầm cảm. Độc thân thực ra không tốt cho tâm lý, đôi lúc tâm sinh lý sẽ lệch lạc dẫn đến nhiều hệ luỵ", cô bày tỏ.

Chân dài sinh năm 1988 cũng khẳng định bản thân không cổ vũ cho việc độc thân mà đó là lựa chọn của mỗi người. Bởi có rất nhiều người nổi tiếng là tấm gương cho hình ảnh "vợ hiền, dâu thảo" mà tôi rất ngưỡng mộ như: Tăng Thanh Hà, hay Đặng Thu Thảo... Những cô gái trẻ muốn lập gia đình có thể nhìn vào lấy họ làm động lực. 

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Mai Phương Thúy thừa nhận bản thân "nổi tiếng làm việc nhiều đến mức quên ăn quên ngủ". Với cô, đi chơi, đi nghỉ dưỡng là sự chịu đựng, còn đi làm thì rất thoải mái, vui vẻ. Người đẹp 8X nói: "Tôi không thích đi chơi. Tức là tôi tự ép mình đi chơi để cuộc sống không bị cực đoan quá. Còn thực tế nếu được, tôi sẵn sàng làm việc 24/24".

Mai Phương Thúy nổi tiếng làm việc quên ăn quên ngủ quên cả...kết hôn - Ảnh 4.

Hiện, Mai Phương Thuý là nàng hậu độc thân "đắt giá" của showbiz khi nhan sắc và sự nghiệp đều đã đạt độ "chín". Chân dài sinh năm 1988 cũng khẳng định bản thân không cổ vũ cho việc độc thân.

Cách đây không lâu, em gái Mai Phương Thuý đã kết hôn và sinh con. Chia sẻ với truyền thông, Mai Phương Thuý cho biết, cô từng cảm thấy "sang chấn" khi bạn thân nhất lấy chồng và em gái có con vì thấy bản thân giờ như "một mình một chiến tuyến". 

Mai Phương Thúy tâm sự từ bé, cô rất thích lên kế hoạch, vẽ ra những lộ trình cho cuộc đời của mình. Hoa hậu Việt Nam 2006 chia sẻ từ năm 18 tuổi, cô đã vạch ra những dự định cho bản thân để có thể độc lập tài chính sau 30 tuổi, mục tiêu có con trước năm 36 tuổi và bản thân muốn làm cô dâu ở tuổi 40.

Người đẹp 8X lý giải: "Cái thời mình hai mấy, mình tổ chức đám cưới thì không thể nào "hot" bằng các cô dâu như Tăng Thanh Hà. Đến 30 thì tôi cũng vẫn còn đối thủ. Tầm 40 thì nhiều khi mình là cô dâu duy nhất và cũng là hot nhất đấy. Nên thôi mình cứ cố".

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Hai con sinh đôi không giống nhau, bố lập tức đi xét nghiệm ADN

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

Thấy con trai song sinh không giống nhau, anh Kiên đi xét nghiệm ADN, kết quả được chuyên gia đánh giá cực hiếm gặp.

Người yêu cũ mang con đến nhà, người đàn ông quyết đi xét nghiệm ADN: Kết quả được hé lộ

Người yêu cũ mang con đến nhà, người đàn ông quyết đi xét nghiệm ADN: Kết quả được hé lộ

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Người đàn ông tên Dũng (*) đã quyết định đến Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền để xét nghiệm quan hệ huyết thống cùng đứa trẻ được người yêu cũ đặt trước cửa nhà anh.

Thói quen của hàng triệu nam giới Việt có hại cho chuyện sinh con

Thói quen của hàng triệu nam giới Việt có hại cho chuyện sinh con

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Bên cạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay ung thư, hút thuốc lá còn tác động tiêu cực lên khả năng sinh sản của nam giới và bộ gene của tinh trùng.

Bài tập xua tan nỗi lo mất ngủ, khó ngủ

Bài tập xua tan nỗi lo mất ngủ, khó ngủ

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Mất ngủ, khó ngủ thường gây cảm giác khó chịu, lo lắng... ảnh hưởng tới năng suất lao động và học tập. Thực hiện một số bài tập hiệu quả dưới đây giúp bạn ngủ nhanh và thức dậy sảng khoái hơn.

Ung thư vú tiến triển như thế nào?

Ung thư vú tiến triển như thế nào?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Cho dù đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, việc tìm hiểu tất cả thông tin có sẵn có thể khiến người bệnh hiểu hơn. Dưới đây là tổng quan đơn giản về ung thư vú và các giai đoạn bệnh, phân tích về cách ung thư vú lây lan, chẩn đoán và điều trị.

Người phụ nữ ở Đồng Nai nặng 100kg mang thai bé 4,6kg, nhập viện với nhiều biến chứng nguy hiểm

Người phụ nữ ở Đồng Nai nặng 100kg mang thai bé 4,6kg, nhập viện với nhiều biến chứng nguy hiểm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Một bệnh viện ở Đồng Nai đã tiếp nhận trường hợp đặc biệt của sản phụ 35 tuổi, nặng 100 ký, thai trên 38 tuần, em bé to, nặng 4,6kg.

Biện pháp điều trị nấm Candida âm đạo

Biện pháp điều trị nấm Candida âm đạo

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nấm Candida âm đạo gây kích ứng, ngứa dữ dội và tiết dịch nhiều ở âm đạo và âm hộ, bệnh rất dễ tái phát.

Phổ biến kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cán bộ y tế, dân số

Phổ biến kiến thức về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho cán bộ y tế, dân số

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 20/3, ông Phan Nam Bình, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội nghị tập huấn về chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho đội ngũ cán bộ y tế, dân số cơ sở tại huyện Lệ Thủy.

Bị dị tật tử cung đôi có sinh con được không?

Bị dị tật tử cung đôi có sinh con được không?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật cho một bé gái có 2 buồng tử cung, 2 cổ tử cung. Đây là dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục hiếm gặp nhưng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của người phụ nữ.

Chi trăm triệu đồng sinh con đầu lòng

Chi trăm triệu đồng sinh con đầu lòng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chịu áp lực tài chính không nhỏ khi nuôi con tại thành phố lớn, nhiều gia đình tiết kiệm hơn trăm triệu đồng mới dám sinh con.

Top