Việc nuôi mèo trong nhà hiện được coi là nhu cầu bình thường, một thú chơi hoặc có thể đề phòng chuột. Tuy nhiên, hậu quả từ phân mèo thì có lẽ ít người quan tâm, nhất là trẻ em và phụ nữ có thai.
Toxoplasma là một loại ký sinh trùng đơn bào gây bệnh truyền nhiễm toàn thân. Bệnh cảnh lâm sàng đa dạng. Nguồn lây bệnh chính là mèo và các động vật họ mèo. Người mang mầm bệnh Toxoplasma sẽ là nguồn bệnh khi được lấy máu hoặc mẹ truyền cho thai nhi qua nhau thai.
Trên lâm sàng, nhiễm Toxoplasma lần đầu ở người đáp ứng miễn dịch bình thường có biểu hiện: sốt nhẹ, viêm hạch lymphô, mệt mỏi, đau cơ, khớp... hiếm gặp các trường hợp bệnh nặng. Nhiễm Toxoplasma bẩm sinh do các bà mẹ có thai nhiễm Toxoplasma không triệu chứng truyền cho con.
Đa số các trường hợp có thể bị sảy thai, đẻ non hoặc thai chết khi đẻ. Một số ít trẻ sinh ra còn sống nhưng ngay trong tháng đầu có thể gặp bệnh lý hệ thần kinh trung ương (đầu nhỏ hoặc não úng thuỷ, động kinh, co giật, viêm mạch máu võng mạc...); gan và lách to, viêm phổi, thiếu máu và giảm tiểu cầu, thiểu năng trí tuê;... viêm mạch máu võng mạc (nhìn mờ, đau nhức mắt, sợ ánh sáng, chảy nước mắt, soi đáy mắt có hình ảnh viêm mạch máu), nếu kéo dài có thể dẫn đến giảm thị lực, mù loà. Ở những người có suy giảm miễn dịch (HIV/AIDS), nếu nhiễm Toxoplasma, bệnh thường nặng và tiên lượng xấu.
Chẩn đoán bệnh dựa vào phương pháp tìm ký sinh trùng. Các trường hợp nhiễm ký sinh trùng không triệu chứng thì không cần điều trị. Nhiễm Toxoplasma ở trẻ em và phụ nữ có thai: Cần cân nhắc và điều trị vì có thể gây độc cho thai nhi và trẻ nhỏ.
Nhiễm Toxopasma mạn tính: Không cần điều trị nhưng cần theo dõi đợt cấp tính. Thuốc dùng chủ yếu theo bác sĩ chuyên khoa, thông thường là: Pyrimetharim, Spiramicin, Chindamycim. Để tránh nhiễm ký sinh trùng Toxoplasma, cần quản lý mèo (phân mèo), quản lý thực phẩm, nấu chín thức ăn, theo dõi khi có thai.
Theo Khoa học và đời sống