Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mang trung thu đến với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ ba, 09:58 26/09/2023 | Xã hội

GĐXH - Đến với chương trình, các em nhỏ vùng đồng bào dân tộc Chứt không chỉ được xem múa lân, tham gia các trò chơi... mà còn được nhận nhiều phần quà ý nghĩa trong dịp tết Trung thu.

Nhằm để các em thiếu nhi nơi vùng đồng bào dân tộc Chứt (bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được tận hưởng một mùa Trung thu rộn ràng, ấm áp, vừa qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp UBND huyện Hương Khê tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu ".

Đây là hoạt động ý nghĩa sưởi ấm tâm hồn trẻ thơ, thắp lên trong các em thêm niềm tin yêu, hy vọng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

 Mang trung thu đến với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Tại đây các em được giao lưu với chú Cuội, chị Hằng, xem múa lân và chơi các trò chơi vận động và đố vui có thưởng, tạo không khí rộn ràng, ấm cúng.

Tại chương trình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hương Khê và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã trao tặng nhiều phần quà cho các em thiếu nhi là con em đồng bào dân tộc Chứt.

 Mang trung thu đến với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Các em nhỏ hào hứng giao lưu, tham gia các trò chơi vui nhộn.

Dịp này, huyện Đoàn, Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê, Đồn Biên phòng Bản Giàng 2 và xã Hương Vĩnh cũng tổ chức bữa ăn thân mật cho các em.

Trước đó, tối 17/9, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hương Khê phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình "Vầng trăng yêu thương" mang Tết Trung thu đặc biệt đến sớm với trẻ em bản Phú Lâm, xã Phú Gia.

 Mang trung thu đến với trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 3.

Người dân, trẻ em thôn Phú Lâm theo dõi Chương trình "Vầng trăng yêu thương".

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị và các nhà hảo tâm đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn. Bản Phú Lâm có 120 hộ sinh sống với gần 400 nhân khẩu, trong đó 60 hộ người dân tộc Lào.

Đồng bào dân tộc Chứt ở huyện Hương Khê có hơn 60 hộ, thuộc hai xã Hương Liên và Hương Vĩnh. Trong đó, bản Rào Tre ở xã Hương Liên có 46 hộ, 158 nhân khẩu. Còn Bản Giàng II ở xã Hương Vĩnh có 15 hộ, 56 nhân khẩu. Đời sống thu nhập chủ yếu của bà con dựa vào nghề đi rừng, sản xuất nông nghiệp và dựa vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước là chính.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đến dân bản nơi đây, điều này đã giúp đỡ bà con dân tộc Chứt có một bước phát triển mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, các em trong độ tuổi được đến trường đầy đủ và theo từng cấp học. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới được đảm bảo.

Người dân tứ xứ vui chơi tại Lễ hội Trung thu lớn nhất Việt NamNgười dân tứ xứ vui chơi tại Lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam

GĐXH - Lễ hội Thành Tuyên đã được kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam. Tối ngày 22-23/9, hàng vạn người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh đua nhau đổ về Lễ hội Thành Tuyên reo hò, nhảy múa,... trên khắp các tuyến phố.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 22 phút trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Top