Mặt hàng mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam 'nhuộm đỏ' chợ Việt, khách bị hút hồn

| Bảo vệ người tiêu dùng

Loại quả này có ngoại hình khá bắt mắt, ăn ngon, thơm, quả nhỏ, tầm 24 - 26 quả/kg.

Mặt hàng mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam 'nhuộm đỏ' chợ Việt, khách bị hút hồn - Ảnh 1.

Hồng thạch trân châu Trung Quốc (hồng đỏ mini) là mặt hàng mới, lần đầu xuất hiện tại Việt Nam nên nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Từ đầu tháng 10 đến nay, mặt hàng này đã "nhuộm đỏ" từ chợ truyền thống đến chợ online. Theo chia sẻ của một đầu mối, hồng thạch nhập về bán ở chợ Việt có nguồn gốc từ huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Đây cũng là khu vực trồng hồng lâu đời và chất lượng nhất ở Trung Quốc.

Thông thường, hồng thạch mini Trung Quốc được đóng gói trong các rành nhựa hoặc thùng carton với khối lượng từ 12 - 20kg mỗi đơn vị, giá khoảng 30.000 đồng/kg tại cửa khẩu Lào Cai.

Trước đây, hồng thạch trân châu chủ yếu tiêu thụ tại Trung Quốc do dễ hư hỏng khi vận chuyển. Tuy nhiên, nhờ các cải tiến trong bảo quản và đóng gói, sản phẩm này đã xuất khẩu sang nhiều nước như Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Mặt hàng mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam 'nhuộm đỏ' chợ Việt, khách bị hút hồn - Ảnh 2.

Về ngoại hình, hồng thạch trân châu quả chỉ nhỏ như quả chanh với màu đỏ chót bắt mắt. Hồng thạch mini là một loại quả hồng có kích thước nhỏ hơn so với các loại hồng truyền thống như hồng trứng hay hồng quả. Mỗi kg hồng khoảng 24 - 26 quả. Do có ngoại hình khá giống với hồng cổ của Việt Nam nên nhiều người nhầm tưởng đây là hồng cổ đặc sản ở Nam Đàn (Nghệ An).

Hồng nhập về là hàng đã chín đỏ nhưng cứng quả. Khi chín, quả hồng thạch có vỏ đỏ tươi, thịt quả hồng thơm, trong như thạch.

Mặt hàng mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam 'nhuộm đỏ' chợ Việt, khách bị hút hồn - Ảnh 3.

Tại Trung Quốc, loại quả này thường được trồng ở các vùng có khí hậu lạnh, đặc biệt là tỉnh Sơn Đông và Thiểm Tây, có giá bán khoảng 10 - 15 nhân dân tệ (35.000 - 55.000 đồng)/kg.

Khi nhập về Việt Nam, loại quả này có giá rất cao, so với các loại hồng Trung Quốc, hồng thạch có giá cao gấp 3-4 lần. Tại Hà Nội , sản phẩm này đang được rao bán giá dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Tại TP HCM, loại hồng này cũng được bày bán ở các chợ truyền thống và trên mạng xã hội, với giá từ 100.000 - 120.000 đồng một kg

Do là mặt hàng mới tại thị trường trong nước nên ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, khuyến cáo người tiêu dùng nên sử dụng hàng có tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng, lựa chọn cơ sở phân phối uy tín gắn với cam kết đảm bảo chất lượng.

Mặt hàng mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam 'nhuộm đỏ' chợ Việt, khách bị hút hồn - Ảnh 4.

Ngoài hồng thạch, thời gian gần đây, nho "trái tim mùa thu" có nguồn gốc từ Trung Quốc cũng đồng loạt đổ bộ vào Việt Nam.

Nếu như loại nho này được nhập khẩu từ Nhật Bản với giá bán ở mức 1,5 - 2,2 triệu đồng cho mỗi chùm có trọng lượng 600 - 800g thì nho Trung Quốc đang có giá rẻ khó tin, chỉ ở mức trên dưới 150.000 đồng/kg. Thậm chí, các đầu mối chỉ chào bán với giá 550.000 đồng/thùng trọng lượng 9kg, tương đương 1kg nho này giá chỉ 61.000 đồng.

Thông tin từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết 9 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp đã chi gần 1,66 tỉ USD để nhập khẩu rau quả các loại, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc là nguồn cung số 1 cho rau quả Việt Nam. Trong 9 tháng, quốc gia này đã xuất khẩu gần 700 triệu USD rau quả sang Việt Nam, chiếm 39% thị phần, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê từ Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, nông sản Trung Quốc nhập về chợ chủ yếu là hàng chính ngạch và theo mùa.

Ý kiến của bạn
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.