Mệt mỏi vì mẹ chồng hay soi mói dù không ở chung

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi cưới chồng được 3 năm rồi và dù may mắn không phải ở cùng mẹ chồng nhưng vẫn rất mệt mỏi vì sự soi mói của bà.

Mẹ chồng tôi ngoài 60 tuổi. Bà khỏe mạnh, kỹ tính và hơi bảo thủ. Chúng tôi được bố mẹ chồng cho ít tiền, cả hai đi vay mượn thêm nên cũng có được một căn nhà riêng. Lúc mua nhà, chồng tôi quyết là phải mua gần nhà bố mẹ đẻ vì anh là con trai duy nhất trong nhà, đã không ở chung với bố mẹ thì khi ở riêng phải ở gần để tiện bề chăm sóc. Ý anh là vậy và đã quyết rồi nên chúng tôi cũng may mắn tìm được căn nhà chỉ cách nhà bố mẹ chồng có 5 nhà.

Ở riêng là vậy và gần nhau như thế nên bà rất hay sang nhà tôi. Bà còn yêu cầu phải đánh riêng cho bà một bộ chìa khóa để bà tiện việc kiểm tra. Có chìa khóa rồi thì một ngày bà sang đến vài bận. Lần nào sang về, tối lại sang gặp hai vợ chồng tôi lúc đi làm về để phàn nàn. Lần thì bà bảo rác để trong nhà là bẩn, tranh thủ đổ vào buổi tối hôm trước đi. Lần khác bà lại bảo phòng ngủ bừa bộn, mới có hai vợ chồng mà đã thế, sau con cái vào thì nhà thành cái chuồng lợn. Lần khác bà lại than bát không biết úp, bà vừa phải úp lại cho. Lần khác nữa thì bà bảo có cái cầu thang nó nhỏ, tiện về nhà lau dọn thường xuyên đi không dính chân... Bà than thở rất nhiều, và lần nào cũng làm tôi thấy nóng mặt. Bà nói thế chả khác nào bảo con dâu lười. Mà thực ra tôi không đến mức như vậy, chỉ đơn thuần là không đúng ý bà mà thôi. Anh chị em ai vào nhà tôi cũng bảo nhà sạch sẽ. Nếu gặp bà ở đó thì bà nhận là do bà ngày nào cũng sang chăm nhà. Nói chung không có gì là của công của tôi cả. Mà toàn là những việc vặt.

Có lần chồng tôi đi công tác, tôi cứ nghĩ rằng bà sẽ không sang nữa. Nhưng không bà vẫn sang đều đặn. Thế là nhà chỉ có mẹ chồng và con dâu. Bà lướt qua nhà thấy tôi đang nấu ăn thì bảo "móng tay con cắt ngắn đi, để dài mầu mè thế kia, nấu ăn chỉ làm bẩn thức ăn". Bà lên tầng ba, vào phòng vệ sinh thấy quần áo của tôi còn ở thau, lúc xuống bà bảo luôn "quần áo ít thế thì thôi giặt tay chứ đừng có giặt máy rồi phí tiền điện nước". Bà ngó thêm vào chỗ thức ăn thừa tôi đang để trên bàn có úp lồng bàn hẳn hoi, bà nói: "Ăn xong cố gắng tiết kiệm, đừng vứt đi phí, người ăn không hết kẻ lần chẳng ra"... Bà cứ thế một thôi một hồi, xong là đi về. Nhưng không phải thế là đã hết. Nhà gần đó, nên tối cơm nước cho ông ở nhà xong bà lại sang nhà tôi. Đến muộn bà mới lại về, nhiều khi sang chỉ để chơi và ngó qua nhà. Thế đấy tôi thực sự mệt mỏi. Đó là chưa ở cùng chứ ở cùng chắc tôi không thể nào chịu được.

Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao. Thật khó để khuất mắt trông coi vì nó tái diễn một ngày mấy bận, lần nào tôi cũng không dễ chịu tí nào. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, được mẹ chỉ dạy đàng hoàng nhưng về nhà, cứ khi nào bà sang là hệt như tôi là đứa vụng về không được dạy dỗ. Tôi bức xúc lắm và đã nhịn nhiều rồi. Giờ theo các bạn tôi phải làm sao? Xin chân thành cảm ơn!

trinhvan....@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.