MH370: Chuyên gia khẳng định tín hiệu thu nhận được là của hộp đen

| Bốn phương

GiadinhNet - Các chuyên gia Mỹ và Australia khẳng định tín hiệu mà các tầu tìm kiếm thu nhận được trên Ấn Độ Dương đúng tín hiệu từ thiết bị do con người tạo ra chứ không phải tiếng động từ biển. Trung tâm Điều phối Hỗn hợp (JACC) cho hay đêm 9/4.

TOÀN CẢNH VỤ MÁY BAY MALAYSIA MẤT TÍCH

Nguyên soái Angus Houston, đồng trưởng trung tâm điều phối cho hay các chuyên gia của Trung tâm Phân tích Âm thanh Hỗn hợp Australia (AJACC) ở bang New South Wales, cũng như  nhà sản xuất hộp đen tại Mỹ đã khẳng định rằng những âm thanh phát ở tần số 33.31 kHz là từ thiết bị thu dữ liệu chuyến bay của hộp đen.

Tuy nhiên, lại chưa có sự khẳng định rằng những tín hiệu đó có phải xuất phát từ chiếc hộp đen của máy bay bị mất tích MH370 hay không.

Cũng theo Nguyên soái Houston, trong ngày 9/4 tầu Lá chắn Đại dương của Australia đã thu được thêm 2 tín hiệu nữa vào lúc 4.27p chiều  và 10h17p tối. Tín hiệu đầu kéo dài 5 phút 32 giây, tín hiệu thứ hai kéo dài 7 phút.

Ngày 6 và 7/4 vừa qua, Lá chắn Đại dương cũng thu được 2 tín hiệu, còn tầu Haixun của Trung Quốc thu được 2 tín hiệu vào các ngày 4 và 5/4.

Các tín hiệu thu được ngày 9/4, ngắn hơn rất nhiều so với các tín hiệu kéo dài 2h20p và 13p trong dịp cuối tuần qua.  

MH370: Chuyên gia khẳng định tín hiệu thu nhận được là của hộp đen 1
Tàu Lá chắn Đại dương và máy bay AP-3C của Australia tìm kiếm tại hiện trường. 

Theo ông Houston các tín hiệu thu được ngày một yếu hơn, có thể bởi pin của hộp đen đang dần cạn, hoặc bị lực đẩy của các dòng hải lưu dưới đại dương. “Càng thu được nhiều tín hiệu, thì càng xác định tốt hơn khu vực tìm kiếm”, ông nói.

Nguyên soái Houston cho hay hiện Lá chắn Đại dương đang sử dụng thiết bị định vị để thu  tín hiệu  tại khu vực rộng khoảng 25 km vuông. Việc tìm kiếm bằng máy bay cũng thực hiện trong khu vực này.  

“Giờ đây tôi lạc quan là chúng tôi sẽ tìm thấy chiếc máy bay, hoặc những gì còn lại từ chiếc máy bay trong một tương lai không xa lắm – nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được nó bởi đây là công việc có quá nhiều thách thức”, ông Houston nói. 

Ông bày tỏ lo ngại rằng phù sa dưới đáy đại dương có thể sẽ cản trở các camera thu giữ hình ảnh trong việc tìm kiếm chiếc máy bay dưới nước. Theo ông lớp phù sa này có thể dày từ 10m trở lên.

Thuyền trưởng Peter Leavy, chỉ huy Lực lượng Tác chiến Hỗn hợp 658 cho hay các động tìm kiếm đã thả 84 phao nổi có gắn các thiết bị cảm biến siêu âm để giúp Lá chắn Đại dương tìm tín hiệu ở độ sâu 304.8m.

Trong khi đó, việc sử dụng tầu ngầm để tìm kiếm không khả thi do khả năng nhận nước bị hạn chế so với độ sâu 4.500m của đại dương.

 Phúc Thịnh (Theo Bernama)

manhcuong
Ý kiến của bạn
Bằng chứng khoa học tìm kiếm suốt một phần tư thế kỷ bất ngờ lộ diện trong bức danh họa cổ từ 414 năm trước

Bằng chứng khoa học tìm kiếm suốt một phần tư thế kỷ bất ngờ lộ diện trong bức danh họa cổ từ 414 năm trước

Chuyện đó đây -

Một phát hiện tình cờ từ bức sơn dầu vẽ năm 1611 của danh họa Jan Brueghel cha đã đi trước giới khoa học hiện đại hàng trăm năm, hé lộ tập tính săn mồi kinh điển của loài dơi đêm khổng lồ mà các nhà nghiên cứu phải mất 25 năm ròng rã mới có thể chứng minh thành công.

Nghịch lý "phân bò càng thối càng hái ra tiền"?

Nghịch lý "phân bò càng thối càng hái ra tiền"?

Chuyện đó đây -

Cơ chế đổi hạn ngạch phát thải giữa ngành chăn nuôi và ngành dầu mỏ tại bang California, Mỹ đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới khoa học, khi nó vô tình dùng sự nóng lên vĩnh viễn của Trái Đất để đổi lấy một lợi ích khí hậu ngắn hạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.