MH370 đâm xuống Ấn Độ dương do phi công tự sát

| Bốn phương

Cho dù Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thông báo chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines kết thúc tại Nam Ấn Độ Dương và không có ai sống sót, song nhà chức trách vẫn chưa thể đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn tới tai nạn thảm khốc này.

MH370 đâm xuống Ấn Độ dương do phi công tự sát 1
Hình ảnh cuối cùng về chiếc máy bay mang số hiệu MH370 trên bầu trời trước khi mất tích (Nguồn: DM)

Tuy nhiên, tờ Telegraph của Anh đã dẫn một nguồn tin thân cận với cơ quan điều tra cho biết giới chức đang nghiêng về khả năng máy bay rơi do phi công đã tự sát. Nguồn tin nói rằng không có dấu hiệu xảy ra sự cố động cơ hay xảy ra cháy nổ trên khoang.

Độ khả tín của nguồn tin này vẫn chưa được xác định, nhưng Thủ tướng Malaysia đã thông báo về số phận của MH370 sau khi nhận được thông báo từ Đơn vị điều tra tai nạn hàng không của Vương quốc Anh.

Việc chưa có một bằng chứng lớn nào về chuyến bay mất tích MH370 đã dẫn đến nhiều lời đồn đoán và nó tiếp tục xát muối vào nỗi đau của các gia đình hành khách trên chuyến bay xấu số, nhất là khi họ nhận được thông báo từ Malaysia Airlines qua... tin nhắn SMS.

Giới chức Malaysia trước đó mới chỉ kết luận rằng máy bay đã bị ai đó chuyển hướng một cách có chủ ý, quay đầu sang phía Eo biển Malacca trước khi bay tới hành lang phía Nam Ấn Độ Dương.

Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, cảnh sát đã thẩm vấn khoảng hơn 100 người, gồm cả gia đình cơ trưởng và cơ phó.
 
MH370 đâm xuống Ấn Độ dương do phi công tự sát 2
Thân nhân hành khách đau buồn khi nghe tin dữ (Nguồn: Reuters)
 
Cơ phó MH370 lần đầu lái Boeing 777 không người giám sát
 
Ngày 24/3, hãng hàng không Malaysia Airlines tiết lộ Fariq Abdul Hamid, cơ phó của chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370, đã lái chiếc Boeing 777 này trong lần đầu tiên mà không có người giám sát.

Hiện các thông tin liên quan đến cơ phó Fariq cùng với cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đang được kiểm tra chặt chẽ, sau khi nhà chức trách Malaysia nói rằng việc chiếc máy bay MH370 biến mất là hành động “có chủ đích” trong buồng lái.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin nào xuất hiện công khai liên quan đến hai người này.

Hãng trên cho biết Fariq, 27 tuổi, đã hoàn thành những chuyến bay đầu tiên với mẫu Boeing 777 mà không gặp vấn đề gì.

Theo quy định tiêu chuẩn, một cơ phó phải thực hiện năm chuyến bay đầu tiên trong một mẫu máy bay mới dưới sự theo dõi của một người giám sát.

Giám đốc điều hành Ahmad Jauhari Yahya của Malaysia Airlines nhấn mạnh: “Trong năm chuyến bay đầu tiên, cơ phó thao tác bay bình thường với một người giám sát. Anh ta đã thực sự vượt qua được năm chuyến bay đầu tiên này. Chúng tôi không thấy có bất cứ vấn đề nào với anh ấy.”

Ông Ahmad đồng thời nhấn mạnh trong chuyến bay lần thứ sáu này, Fariq không cần người giám sát nhưng trên thực tế đã lái máy bay cùng một người giám sát đầy kinh nghiệm đối với máy bay Boeing 777, đó là cơ trưởng Zaharie, 53 tuổi.
 
MH370 đã bay dọc hành lang phía Nam trước khi rơi

Vào hồi 22 giờ ngày 24/3, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak đã bất ngờ tổ chức họp báo tuyên bố rằng các chuyên gia điều tra đã đi đến kết luận chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã lao xuống Nam Ấn Độ Dương.

Thủ tướng Najib cho biết phân tích dữ liệu của công ty vệ tinh Inmasat của Anh cho thấy máy bay MH370 đã bay dọc theo hành lang phía Nam và vị trí cuối cùng của nó là ở giữa Ấn Độ Dương, phía Tây Perth, Australia. Đây là một vị trí xa, và không gần bất cứ một địa điểm có thể hạ cánh nào".

Ông cũng cho biết, hãng Malaysia Airlines cũng đã thông báo diễn biến mới này tới các thân nhân của các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay.

Thủ tướng Najib cho biết đối với họ, hai tuần qua là thời gian khó khăn và đau buồn đối với những người thân thân nhân và gia đình và còn khó khăn hơn nữa với tin mới nhất này.

Ông Najib yêu cầu báo chí tôn trọng sự riêng tư của họ và để họ có không gian cần thiết vào thời điểm khó khăn này.

PV tổng hợp

thanhloan
Ý kiến của bạn
Bằng chứng khoa học tìm kiếm suốt một phần tư thế kỷ bất ngờ lộ diện trong bức danh họa cổ từ 414 năm trước

Bằng chứng khoa học tìm kiếm suốt một phần tư thế kỷ bất ngờ lộ diện trong bức danh họa cổ từ 414 năm trước

Chuyện đó đây -

Một phát hiện tình cờ từ bức sơn dầu vẽ năm 1611 của danh họa Jan Brueghel cha đã đi trước giới khoa học hiện đại hàng trăm năm, hé lộ tập tính săn mồi kinh điển của loài dơi đêm khổng lồ mà các nhà nghiên cứu phải mất 25 năm ròng rã mới có thể chứng minh thành công.

Nghịch lý "phân bò càng thối càng hái ra tiền"?

Nghịch lý "phân bò càng thối càng hái ra tiền"?

Chuyện đó đây -

Cơ chế đổi hạn ngạch phát thải giữa ngành chăn nuôi và ngành dầu mỏ tại bang California, Mỹ đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới khoa học, khi nó vô tình dùng sự nóng lên vĩnh viễn của Trái Đất để đổi lấy một lợi ích khí hậu ngắn hạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.