Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mở rộng điều tra vụ gian lận thi THPT ở Hà Giang

Thứ ba, 14:51 28/09/2021 | Pháp luật

Công an tỉnh Hà Giang sẽ điều tra làm rõ thông tin 2 thí sinh cá biệt trúng tuyển vào trường công an sau khi bỏ ra 1 tỷ đồng.

Ngày 28/9, nguồn tin của Zing cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để điều tra dấu hiệu gian lận thi cử xảy ra vào tháng 7/2017 tại tỉnh này.

Việc khởi tố vụ án được thực hiện căn cứ kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của luật sư Hoàng Văn Hướng (bào chữa cho bị cáo Triệu Thị Chính, cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang) được nêu tại bản án sơ thẩm ngày 25/10/2019.

Theo tố giác này, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, 2 thí sinh cá biệt tại điểm thi Xín Mần đã đạt điểm cao, trúng tuyển vào trường công an. Và có thông tin cho rằng mỗi thí sinh đã "chạy" 500 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ gian lận thi THPT ở Hà Giang - Ảnh 1.

Các bị cáo vụ gian lận thi THPT ở Hà Giang tại phiên tòa hồi tháng 10/2019. Ảnh: Việt Hùng.

Theo bản án trên, 2 cựu Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh là Triệu Thị Chính và Phạm Văn Khuông đã nhờ nâng điểm cho 14 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Lê Thị Dung (cựu cán bộ Công an Hà Giang) đưa danh sách 20 thí sinh để nhờ nâng điểm.

Còn 2 bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí) và Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng Khảo thí) đã nhận danh sách các thí sinh để can thiệp bài thi và nâng điểm.

Từ đề nghị của luật sư, chủ tọa phiên sơ thẩm đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Giang lưu giữ toàn bộ bài thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để phục vụ điều tra.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thanh Hoài bị tuyên 8 năm tù; Vũ Trọng Lương 7 năm tù; Triệu Thị Chính và Lê Thị Dung cùng 2 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Khuông lĩnh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Tháng 2/2020, TAND Cấp cao tại Hà Nội căn cứ đơn kháng cáo của Triệu Thị Chính, đã giảm án từ 24 tháng tù còn 15 tháng tù đối với bị cáo này. Bốn người còn lại không kháng án.

Tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 12/2019, Chánh văn phòng Bộ Công an cũng cho biết Bộ đã nhận được kiến nghị của TAND tỉnh Hà Giang về việc điều tra mở rộng gian lận thi cử năm 2017.

Theo Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top