Mỗi năm VN có 6000 phụ nữ nhiễm HIV/AIDS mang thai

| Gia đình

Ước tính mỗi năm Việt Nam có từ 1 triệu đến 1,5 triệu phụ nữ mang thai thì có khoảng 6.000 người bị nhiễm HIV/AIDS và gần 2.000 trẻ bị nhiễm HIV từ mẹ (chiếm 30% tổng số sản phụ nhiễm HIV).

Theo đó những người phụ nữ mang thai không được chăm sóc, tuân thủ các quy định thì số trẻ nhiễm HIV sẽ gia tăng và dẫn đến tử vong sớm. Đó cũng là lý do Bộ Y tế chuẩn bị triển khai xây dựng quy trình Chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

Đó là thông tin của Tiến sĩ Dương Quốc Trọng, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS Việt Nam báo cáo tại "Hội thảo đồng thuận Quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con" diễn ra tại Hà Nội, sáng 30/8.

 

Mục tiêu của Chương trình Hành động Quốc gia về phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con từ nay đến năm 2010 là: giảm tỷ lệ lây truyền từ 30% tổng số ca sinh xuống còn 10%; 90% phụ nữ mang thai và tất cả phụ nữ nhiễm HIV được cung cấp các dịch vụ tư vấn và điều trị ; 100% các trường hợp xét nghiệm dương tính với HIV được điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.

 

Tiến sĩ Nguyễn Việt Tiến, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết: Những phụ nữ nhiễm HIV nếu được chăm sóc và quản lý thai nghén sớm cùng với phác đồ điều trị thích hợp sẽ góp phần hạ thấp tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con cũng như kéo dài tuổi thọ.

 

Tuy nhiên tỷ lệ người chấp nhận xét nghiệm HIV trong thời gian đầu của thai nghén còn thấp, tỷ lệ xét nghiệm HIV khi chuyển dạ vẫn còn quá cao, vì vậy khi phát hiện việc xử lý thai nghén cũng như sử dụng phác đồ ARV đã không phát huy được hiệu quả.

 

Từ kinh nghiệm triển khai mô hình phòng HIV từ mẹ sang con tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và An Giang cho thấy: Nếu có đầy đủ thuốc điều trị dự phòng ARV cho bà mẹ, trẻ em sẽ là yếu tố quyết định nâng cao chất lượng sống và hạn chế nguy cơ lây nhiễm HIV trong đó vai trò của các thành viên trong gia đình và những bà mẹ có thai và cán bộ y tế xã, phường có ý nghĩa rất lớn để giảm thiểu khả năng lây nhiễm từ mẹ sang con.

Theo TTXVN

hoaianh
Ý kiến của bạn
Được người khác mời ăn cơm, dù thân đến đâu cũng đừng làm 2 điều này nếu không muốn mất lòng

Được người khác mời ăn cơm, dù thân đến đâu cũng đừng làm 2 điều này nếu không muốn mất lòng

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần chân thành là đủ để duy trì các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong giao tiếp của người trưởng thành, đôi khi chính những chi tiết nhỏ trên bàn ăn lại quyết định người khác đánh giá bạn là người tinh tế hay vô duyên. Theo góc nhìn tâm lý học, khi được người khác mời ăn, dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu cũng nên tránh hai điều dưới đây nếu muốn được yêu mến và tôn trọng lâu dài.

Đàn ông đang nhớ bạn sẽ có 3 hành động này: Không nói 'anh nhớ em' nhưng ai tinh ý cũng nhận ra

Đàn ông đang nhớ bạn sẽ có 3 hành động này: Không nói 'anh nhớ em' nhưng ai tinh ý cũng nhận ra

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Không phải người đàn ông nào cũng giỏi nói lời yêu hay thường xuyên nhắn tin. Thực tế, khi nhớ một người, nhiều chàng trai lại chọn cách quan tâm âm thầm, lặng lẽ dõi theo và tìm mọi cơ hội để được gặp. Nếu anh ấy có những biểu hiện dưới đây, rất có thể bạn đang chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim anh.

Về già mới thấm: Đừng bao giờ nói 6 điều này trước mặt người quen, ai lỡ nói cũng dễ phải hối hận

Về già mới thấm: Đừng bao giờ nói 6 điều này trước mặt người quen, ai lỡ nói cũng dễ phải hối hận

Gia đình -

GĐXH - Người xưa có câu: "Biết người biết mặt, khó biết lòng." Càng nhiều tuổi, càng trải qua nhiều va vấp, người ta càng hiểu rằng có những lời tưởng như vô hại nhưng lại có thể trở thành nguồn cơn của biết bao rắc rối. Đặc biệt với người quen, bạn bè hay họ hàng, có 6 điều tốt nhất nên giữ trong lòng, bởi chỉ một phút buột miệng cũng có thể khiến bản thân hối tiếc rất lâu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.