Mọi phụ nữ, trẻ em đều có quyền được chăm sóc, bảo vệ
GiadinhNet - Từ ngày 18- 21/11/2015, Tổ chức các đối tác về Dân số và Phát triển (PPD) phối hợp với Chính phủ Bangladesh đã tổ chức Hội nghị Quốc tế liên Bộ trưởng lần thứ 12 về Dân số và Phát triển với chủ đề “Mọi phụ nữ, mọi trẻ em và mọi vị thành niên: Triển vọng Nam-Nam về Sinh tồn, Thịnh vượng và Biến đổi” tại thủ đô Dhaka, Bangladesh.
Trước đó, hàng loạt các cuộc họp thường niên của Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Điều phối viên Quốc gia của PPD cũng được tiến hành. Đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) dẫn đầu.
Bảo vệ sức khỏe phụ nữ, trẻ vị thành niên- Mục tiêu hàng đầu
Đoàn công tác của Việt Nam do ông Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ dẫn đầu tham dự hội nghị. Ảnh: P.V
Tham dự Hội nghị Quốc tế liên Bộ trưởng và các cuộc họp thường niên của PPD có các Bộ trưởng, Thứ trưởng, lãnh đạo đầu ngành của các nước thành viên PPD, các quan chức cấp cao thuộc chính phủ, quốc hội, cơ quan Liên hợp quốc (UNFPA, WHO, UNAIDS, UNDP…), các đối tác phát triển (USAIDS, UKAIDS…), các học giả, các nhà nghiên cứu đến từ các học viện, các trường đại học và các tổ chức xã hội dân sự.
Chiến lược Sức khỏe Phụ nữ, Trẻ em và Vị thành niên Toàn cầu giai đoạn 2016-2030 được Liên hợp quốc đưa ra đã nhấn mạnh đến quyền và khả năng thực thi sự tiếp cận, thụ hưởng chăm sóc sức khỏe bao gồm thể chất, tinh thần và sự hài hòa với xã hội của phụ nữ, trẻ em và vị thành niên trên toàn thế giới, đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Chăm sóc sức khỏe được lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế- xã hội và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, khu vực cũng như toàn cầu.
Với chủ đề đề “Mọi phụ nữ, mọi trẻ em và mọi vị thành niên: Triển vọng Nam-Nam về Sinh tồn, Thịnh vượng và Biến đổi”, Hội nghị đã chia thành bốn phiên thảo luận chuyên đề: Tài chính cho mọi phụ nữ, mọi trẻ em và mọi vị thành niên; Chỉ đạo và quản lý các chương trình quốc gia cho mọi phụ nữ, mọi trẻ em và mọi vị thành niên; Hợp tác Nam-Nam: Một triển vọng hợp tác toàn cầu giữa các chính phủ các nước đang phát triển trong hỗ trợ chương trình mọi phụ nữ, mọi trẻ em và mọi vị thành niên với đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs), Đầu tư cho mọi phụ nữ, mọi trẻ em và mọi vị thành niên: Chấm dứt AIDS vào năm 2030.
Việt Nam-Thành viên tích cực của PPD
PPD là một tổ chức liên Chính phủ của 25 nước thành viên ở châu Phi, châu Á, Mỹ La tinh và Trung Đông với hơn 58% dân số thế giới. PPD được thành lập trong thời gian tổ chức Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) năm 1994 nhằm thúc đẩy hợp tác Nam-Nam về Dân số/Sức khỏe sinh sản và Phát triển.
Đoàn Việt Nam đã có những hoạt động tham gia tích cực tại các phiên họp thường niên của PPD và đặc biệt là tại Hội nghị Quốc tế liên Bộ trưởng lần thứ 12. Theo đề nghị của Ban Tổ chức, Trưởng đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tân- Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên thảo luận 4 của Hội nghị Quốc tế liên Bộ trưởng với chủ đề “Sức khỏe sinh sản/Sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) của Vị thành niên (VTN) và HIV/AIDS: Sự liên kết quan trọng và các cơ hội để chấm dứt AIDS vào năm 2030”.
Theo UNAIDS, tính đến tháng 3/2015, trên thế giới có khoảng 37 triệu người nhiễm HIV trong đó có khoảng 2 triệu người là nhiễm mới, riêng trẻ em có khoảng 220 ngàn trẻ bị nhiễm mới và năm 2014 có khoảng 1,2 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến. Nếu tính từ năm 2000 đến nay, trên thế giới đã có hơn 25 triệu người chết vì AIDS. Sub-Saharan châu Phi là khu vực có số người nhiễm HIV lớn nhất, chiếm 70%, Châu Á Thái bình dương 14%. Các khu vực chiếm từ 1-6% số người nhiễm HIV trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, theo báo cáo của Cục Phòng chống HIV/AIDS, trong 6 tháng đầu năm 2015, số người xét nghiệm phát hiện mới nhiễm HIV là 3.204 người, giảm 47% (1.341 trường hợp) so với cùng kỳ năm 2014. Số lũy tích số người nhiễm HIV đang còn sống 227.114 người. Số người nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn AIDS trong 6 tháng đầu năm 2015 là 1.326 người, giảm 49% (797 trường hợp) so với cùng kỳ năm 2014.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tân cho rằng có rất nhiều nội dung, chương trình có thể lồng ghép giữa SKSS/SKTD của VTN với phòng chống HIV/AIDS như chương trình giáo dục cho VTN về SKSS/SKTD trong đó có vấn đề về HIV/AIDS tại gia đình, nhà trường và cộng đồng. Các chương trình này sẽ giúp các em nhận thức đúng và có hành vi tình dục an toàn. Chương trình KHHGĐ cũng cần đầu tư và quan tâm đúng mức đến VTN/TN để các em tránh được việc mang thai ngoài ý muốn. Chương trình khám và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân nhằm trang bị kiến thức về SKSS/SKTD, KHHGĐ cũng như tâm lý, ứng xử của cuộc sống vợ chồng. Chương trình phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục trong đó có HIV/AIDS…
Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng liên quan chặt chẽ với việc phòng chống HIV/AIDS đặc biệt là việc dự phòng lây truyền mẹ-con. Nếu các bà mẹ bị HIV tuân thủ chặt chẽ quy trình dự phòng lây truyền mẹ-con thì hoàn toàn có thể sinh ra những đứa trẻ không HIV và điều đó góp phần quan trọng vào việc tạo ra những thế hệ không có H, tiến tới thực hiện thành công mục tiêu mà UNAIDS đã đưa ra.
Chia sẻ các bài học kinh nghiệm của Việt Nam
Ông Nguyễn Văn Tân đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm lớn của Việt Nam trong việc lồng ghép chương trình SKSS/SKTD của VTN với HIV/AIDS là: Sự cam kết chính trị mạnh mẽ; Tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao hiểu biết, kiến thức cho VTN về SKSS/SKTD trong đó có HIV/AIDS; Thúc đẩy các hành vi tình dục an toàn; Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình (trong đó có việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm, thực hiện KHHGĐ, giảm mức sinh ở độ tuổi 15-19 và giảm mức chết của bà mẹ, trẻ em); Thực hiện bình đẳng giới và Tăng cường hợp tác quốc tế.
Kết quả của các chương trình chăm sóc SKSS/SKTD của VTN và chương trình phòng chống HIV/AIDS đã cải thiện SKSS/SKTD của VTN Việt Nam. Điều tra Quốc gia về VTN/TN (2008) cho thấy, 98% người được hỏi trả lời có biết về HIV/AIDS, các đường lây truyền và sự phòng tránh. Số liệu thống kê của Cục Phòng chống HIV/AIDS cũng cho thấy, tỷ lệ nhiễm HIV của VTN đã giảm từ 8,55% (năm 2000) xuống còn 1,7% (năm 2013). Việt Nam cũng được PPD đánh giá là nước có tỷ lệ mang thai ở độ tuổi VTN (15-19) thấp nhất trong PPD (1,6%).
Bài phát biểu của Trưởng đoàn Việt Nam đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hội nghị, nhất là các nước thuộc khu vực châu Phi-nơi đại dịch HIV/AIDS vẫn đang bao phủ và tình trạng tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD bà mẹ, VTN, trẻ em còn nhiều hạn chế. Ông Nguyễn Văn Tân cũng nhất mạnh, với kinh nghiệm là một trong sáu nước trên thế giới đã thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MGDs), Việt Nam sẽ thực hiện thành công Chiến lược Dân số-SKSS, Chiến lược Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030. Điều đáng nói là mục tiêu của các Chiến lược này phù hợp với mục tiêu mà UNAIDS đã đưa ra.
Vì một sự thịnh vượng chung
Ông Nguyễn Văn Tân- Trưởng đoàn Việt Nam đã hưởng ứng sáng kiến của PPD và kêu gọi các thành viên PPD cần có sự cam kết mạnh mẽ trong việc nâng cao SKSS/SKTD cho VTN với phòng chống HIV/AIDS. Mỗi quốc gia thành viên có những sáng kiến riêng và những kinh nghiệm chung để có thể chia sẻ và thực hiện thành công các mục tiêu của mình cũng như của PPD nói chung. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với các thành viên PPD. Ông Nguyễn Văn Tân cũng kêu gọi sự tăng cường hợp tác giữa PPD với các đối tác UNFPA, UNAIDS, UNDP, WHO cũng như các đối tác tiềm năng khác trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân PPD và thực hiện thành công mục tiêu 90-90-90 vào năm 2030 mà UNAIDS đã nêu ra.
Tại Hội nghị, các quốc gia thành viên đã thông qua Kêu gọi Hành động Dhaka- Định hình Sức khỏe tương lai cho mọi phụ nữ, mọi trẻ em và mọi vị thành niên. Kêu gọi hành động nhấn mạnh đến mục tiêu giảm tỷ số tử vong bà mẹ xuống còn 70 (trên 100 ngàn trẻ đẻ sống), tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh xuống còn 12%o, tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn 25%o. Chấm dứt đại dịch HIV/AIDS cũng như bệnh lao và sốt rét. Sức khỏe bà mẹ, trẻ em, vị thành niên được cải thiện, nâng cao về mọi mặt, bao gồm cả việc chấm dứt tình trạng suy dinh dưỡng, xóa đói, giảm nghèo, tăng cường giáo dục, vệ sinh môi trường, nước sạch, bình đẳng,an toàn và sự phát triển bền vững.
Kinh Quốc
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều
Dân số và phát triển - 9 giờ trướcMôi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.
Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học
Dân số và phát triển - 22 giờ trướcGĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.
8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcTrầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.
Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.
Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.
Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.
Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1
5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung
Dân số và phát triển - 6 ngày trướcSàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.