Một người chết vì dịch hạch, Trung Quốc phong tỏa cả làng ở Nội Mông
Các nhà chức trách khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã phong tỏa một ngôi làng sau khi một người dân ở đó chết vì bệnh dịch hạch thể hạch. Cảnh báo cấp 3 được áp đặt đến hết năm.
Ủy ban Y tế thành phố Bao Đầu hôm 2/8 được thông báo một người đã chết vì dịch hạch thể hạch hôm 30/7. Theo cơ quan này, bệnh nhân chết vì suy hệ tuần hoàn song không đề cập đến việc bệnh nhân đã mắc dịch hạch như thế nào.
Để khống chế sự lây lan của căn bệnh, giới chức Bao Đầu đã phong tỏa làng Suji Xincun, nơi bệnh nhân thiệt mạng sinh sống, đồng thời ra lệnh khử trùng nhà cửa hàng ngày.
Tất cả dân làng cho đến nay đều có kết quả xét nghiệm âm tính với căn bệnh này, theo CNN.
Ủy ban Y tế cho biết 9 người tiếp xúc gần F0 và 26 người tiếp xúc với F1 đã được cách ly và đã được chẩn đoán âm tính.
Damao Banner, huyện nơi có ngôi làng, được đặt trong tình trạng cảnh báo cấp độ 3 về phòng chống dịch hạch, mức thấp thứ hai trong hệ thống 4 cấp. Cảnh báo có hiệu lực tới cuối năm 2020, theo CNN.
Một người chăn nuôi gia súc ở Jing Peng Pass, Nội Mông, Trung Quốc. Ảnh: Getty. |
Đây là ca bệnh dịch hạch thứ 2 và là ca đầu tiên tử vong mà Trung Quốc xác nhận trong năm nay.
Ca trước đó được phát hiện vào tháng 7 tại Bayannur, một thành phố khác ở Nội Mông, cũng khiến nơi này phải ban hành cảnh báo cấp độ 3, kéo dài đến cuối năm và dẫn đến đóng cửa một số điểm du lịch.
Chính quyền Bao Đầu đã cảnh báo về nguy cơ “dịch hạch lây lan trong thành phố”, đồng thời kêu gọi công chúng thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung và lập tức liên hệ với cơ quan y tế nếu có các triệu chứng sốt hoặc ho.
Thành phố cũng thúc giục người dân hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã và tránh săn bắt, lột da hoặc ăn thịt động vật để tránh bị lây bệnh.
Tháng trước, hai ca bệnh dịch hạch là anh em được phát hiện ở Mông cổ. Cả hai đều đã ăn thịt sóc đất marmot, theo Tân Hoa xã. Tháng 5/2019, một cặp đôi khác ở Mông Cổ đã chết vì dịch hạch sau khi ăn thận sống của sóc đất marmot vì theo dân gian đó là “phương thuốc tốt”.
Bệnh dịch hạch, do vi khuẩn gây ra và lây truyền qua vết cắn của bọ chét và các động vật nhiễm bệnh khác, đã giết chết khoảng 50 triệu người ở châu Âu trong đại dịch "Cái chết Đen" thời Trung cổ.
Bệnh dịch hạch thể hạch là một trong ba thể của bệnh dịch hạch. Người mắc bệnh nổi hạch, đau đớn kèm ho, sốt và ớn lạnh. Đây là căn bệnh thế kỷ gây ra đại dịch khiến nhiều người chết nhất trong lịch sử.
Thuốc kháng sinh có thể điều trị hầu hết bệnh nhân dịch hạch nếu họ được phát hiện sớm.
Tuy nhiên, căn bệnh không được loại bỏ hoàn toàn và gần đây đã xuất hiện trở lại. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp dịch hạch vào loại bệnh tái nhiễm.
Tại Trung Quốc, 31 trường hợp mắc bệnh dịch hạch đã được báo cáo từ năm 2009 đến 2019, trong đó có 12 trường hợp tử vong, theo dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.
Theo Zing.vn
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 4 giờ trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 8 giờ trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 13 giờ trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 18 giờ trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 1 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCác phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.
Thị trấn trên "nóc nhà thế giới": Nơi có 50.000 người dân sinh sống, người dân "săn vàng" để đổi đời
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcỞ độ cao hơn 5.000m, lượng oxy trong không khí tại thị trấn này chỉ bằng khoảng một nửa so với mực nước biển. Với người mới tới chỉ vài bước đi ngắn cũng có thể gây chóng mặt, khó thở và kiệt sức.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.