Mục sở thị cơ sở làm nghề "hái ra tiền" mỗi dịp Tết Trung thu ở Huế
GiadinhNet - Cứ mỗi dịp cận Tết Trung thu, các cơ sở làm đầu lân ở Huế lại tất bật với công việc. Đây là dịp giúp họ mang lại nguồn thu nhập lớn từ sản phẩm do mình đã kì công tạo ra.

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm nay cơ sở Bảo Anh Đường (địa chỉ 5/9 Lê Duẩn, TP Huế) - một trong những nơi làm đầu lân lớn nhất xứ Huế đã nhộn nhịp trở lại.

Theo ghi nhận của PV, lượng người ra vào cơ sở này tìm mua đầu lân rất nhộn nhịp. Các nhân viên làm việc liền tay vừa làm ra sản phẩm mới để kịp cung ứng thị trường, vừa phục vụ khách đến tìm mua.

Qua quan sát, các mẫu đầu lân được thiết kế khá đa dạng, nhiều màu sắc, chủng loại và đặc biết là các chi tiết được làm rất tỉ mỉ.

Anh Trương Như Rem (48 tuổi, chủ cơ sở Bảo Anh Đường) cho biết, để làm hoàn thành 1 đầu lân mất khoảng 7 ngày. Thường trải qua rất nhiều công đoạn, trong đó khó nhất là đan sườn và vẽ. Khó là vì việc làm đầu lân thường không có một khuôn mẫu nào mà mình phải tự suy nghĩ, tạo ra hình thù sao cho bắt mắt nhất.


Theo anh Rem, cơ sở làm đầu lân của anh bắt tay vào làm từ sau Tết Nguyên đán. Năm nay, lượng khách đến tìm mua đầu lân đông dần từ thời điểm tháng 6 Âm lịch. Hiện tại, khi Tết Trung thu cận kề, đa số các cơ sở đã dần ngưng sản xuất để tập trung vào công việc phân phối hàng ra thị trường.

Hiện nay tùy theo kích thường đầu lân lớn, nhở mà giá thành khác nhau. Mỗi đầu lân lớn thường có giá khoảng 2 triệu đồng.

Dịp này, riêng tại cơ sở Bảo Anh Đường đưa ra thị trường khoảng 500 đầu lân loại lớn, hàng nghìn đầu lân các loại khác.


Ngoài làm đầu lân, các cơ sở cũng cung cấp các mặt hàng đạo cụ đi kèm như trống, chũm chọe, thanh la, bộ đồ ông địa, chú tễu...

Lân Huế không chỉ nổi tiếng vì sự tỉ mỉ, tinh tế, mà còn bởi nhiều chi tiết sáng tạo và đẹp mắt. Qua bàn tay của những nghệ nhân, những chiếc đầu lân đã hiện ra với hình thái uy nghiêm và mang nét đặc trưng của đầu lân xứ Huế

Nhiều người tới mua các sản phẩm đầu lân để chuẩn bị phục vụ cho dịp Tết Trung thu đang đến gần.

Cùng với các cơ sở sản xuất đầu lân, các địa điểm mua bán sản phẩm phục vụ Tết Trung thu trên đường Lê Duẩn (TP Huế) những ngày này cũng tấp nập hơn thường lệ.

Các sản phẩm đa dạng, nhiều màu sắc tạo nên một không khí vui tươi, rực rỡ tại các khu phố giữa lòng TP Huế.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Bão số 3 gây mưa giông, gió giật mạnh toàn miền Bắc
Thông báo
Cùng chuyên mục
Từ 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, quản lý tiền hỗ trợ
Giáo dục -Thông tư mới của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2026 quy định rõ những việc ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, trong đó đáng chú ý là không được đặt ra khoản đóng góp bắt buộc, ấn định mức hỗ trợ hay gây áp lực đối với phụ huynh.
Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài
Pháp luật -Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy lớn tại nhà hàng trên phố Tăng Bạt Hổ
Đời sống -GĐXH - Chiều ngày 30/9, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một nhà hàng trên phố Tăng Bạt Hổ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực tầng 3 khiến cột khói đen bốc cao, thu hút sự chú ý và làm người dân xung quanh hoảng hốt.
Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình
Đời sống -GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.
Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm
Giáo dục -“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.
Từ đêm rằm Tây Giang đến một cách hợp lực vì thế hệ tương lai
Xã hội -Một chương trình dành cho trẻ em có thể bắt đầu không phải từ câu hỏi "chúng ta có gì để trao?", mà từ việc lắng nghe xem trẻ thực sự cần và mong muốn điều gì.
Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn
Đời sống -GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.
Phú Thọ: Khởi tố thủ quỹ, cán bộ y tế trường 'ăn chặn' suất ăn của học sinh
Pháp luật -GĐXH - Nâng khống giá thực phẩm hằng ngày so với giá thực tế, giữ lại hơn 480 triệu đồng tiền ăn của học sinh để chi tiêu nội bộ, Trần Thị Minh Luyện và Phạm Thị Tâm bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Tháng sinh Âm lịch của người có sao tốt chiếu mệnh
Đời sống -GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào những tháng Âm lịch này thường có khả năng thích ứng tốt, được bạn bè hoặc quý nhân hỗ trợ khi gặp trở ngại.
Nghệ An hỗ trợ 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển -GĐXH - Từ năm 2027, phụ nữ thuộc diện quy định sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng/người.
