Mỹ phẩm ngoại vừa biến mất, nghìn ống thực phẩm bổ sung lại 'phủ đỏ' bãi rác tự phát ở Từ Liêm
GĐXH - Sau khi mỹ phẩm ngoại bị vứt bừa tại bãi rác tự phát phường Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ “bốc hơi”, phóng viên tiếp tục phát hiện hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm la liệt ở đây.

Sau khi hàng loạt mỹ phẩm mang nhãn nước ngoài bị phát hiện vứt bừa bãi tại bãi rác tự phát đã bất ngờ “bốc hơi” chỉ trong thời gian ngắn, ngày 23/9, PV Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục ghi nhận tại khu vực này, cảnh tượng mới hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe màu đỏ rực nằm chồng chất, tràn lan - (ảnh Nhật Tân).

Tại bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài (phường Từ Liêm, Hà Nội) - nơi từng xuất hiện hàng loạt mỹ phẩm ngoại, nay tiếp tục ngổn ngang hàng nghìn ống sản phẩm mới - (ảnh Nhật Tân).

Xen lấn với rác thải, lộ ra vô số ống nhựa màu đỏ tươi, nhiều ống vẫn nguyên nhãn mác, nằm vương vãi trên nền đất - (ảnh Nhật Tân).

Các ống sản phẩm phủ kín cả một góc bãi rác, màu đỏ nổi bật giữa nền rác thải sinh hoạt và phế liệu xây dựng - (ảnh Nhật Tân).

Cận cảnh ống thực phẩm bổ sung sức khỏe dạng dung dịch, dài chừng một ngón tay, có nhãn giấy in chữ "thực phẩm bổ sung Curcumin TH 365, nống uống 10ml" - (ảnh Nhật Tân).

Nhiều ống còn nguyên, chưa từng sử dụng, xếp chồng lên nhau như vừa được đổ xuống - (ảnh Nhật Tân).

Một số ống bị dập nát, rỉ dung dịch ra ngoài, thấm xuống đất, bốc mùi hăng khó chịu, thu hút ruồi nhặng - (ảnh Nhật Tân).

Các ống sản phẩm nằm sát mép đường, bãi rác, những nơi cần đổ thì họ đổ tràn lan - (ảnh Nhật Tân).

Nhiều người dân lo ngại về thành phần hóa chất chưa được xác định trong những ống sản phẩm bị vứt bỏ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng - (ảnh Nhật Tân).

Ông Tuấn - người dân sinh sống cạnh khu vực cho biết: "Những sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm, rác thải đa số được đổ vào ban đêm. Hằng ngày có xe ba gác chở rác đến đây để đổ, vừa qua báo chí phản ánh cơ quan chức năng có xuống kiểm tra, xử lý rác. Hôm nay (ngày 23/9) họ bắt đầu rào chặn lại và lắp camera giám sát. Rác hằng ngày được đưa về đổ từng đống, bốc mùi hôi thối cuộc sống bị đảo lộn trầm trọng" - (ảnh Nhật Tân).

Tương tự, bà Hương - người dân sinh sống cạnh đó cho hay: "Các thực phẩm này vừa mới được người ta đem đến đổ 2 hôm nay, trước đó số mỹ phẩm đã được dọn đi" - (ảnh Nhật Tân).

Theo người dân, lực lượng chức năng từng xử lý vụ mỹ phẩm ngoại trước đó, khu vực này vẫn chưa được dọn dẹp triệt để, rác mới tiếp tục xuất hiện. Người dân mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, truy nguồn gốc, dọn dẹp triệt để để đảm bảo an toàn môi trường và sức khỏe cộng đồng - (ảnh Nhật Tân).

Những ngày qua bãi rác vẫn rực lên màu đỏ của hàng nghìn ống thực phẩm bổ sung sức khỏe, tạo nên hình ảnh nhức nhối về vấn nạn xả thải bừa bãi giữa lòng đô thị - (ảnh Nhật Tân).

Việc liên tiếp xuất hiện những lô hàng mỹ phẩm và thực phẩm chức năng bị vứt bỏ với số lượng lớn cần được cơ quan chức năng xử lý triệt để - (ảnh Nhật Tân).
Trước đó, PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, tại khu vực bãi rác tự phát trên tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài, nơi từng xuất hiện hàng chục thùng mỹ phẩm ngoại không rõ nguồn gốc nay không còn dấu vết của các sản phẩm này. Những kiện hàng từng được đóng thùng, dán nhãn "hàng dễ vỡ" và nhiều lọ, chai mỹ phẩm vứt tung tóe đã "biến mất" chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Tuy nhiên, ngày 23/9, theo ghi nhận ủa PV, nơi đây tiếp tục phát hiện hàng loạt lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe vứt tràn lan.
Video nghìn ống thực phẩm bổ sung lại phủ đỏ bãi rác tự phát ở phường Từ Liêm, Hà Nội:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km
Đời sống -GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.
Chỉ còn 14 ngày nữa, người lao động được nghỉ dài 5 ngày liên tục
Đời sống -GĐXH - Ngày Quốc khánh Việt Nam năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ kéo dài 5 ngày liên tục.
Cảnh sát giao thông Quảng Trị trao trả khoảng 200 triệu đồng cho người đánh rơi.
Đời sống -GĐXH - Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng chức năng xác minh, tìm chủ nhân chiếc túi chứa khoảng 200 triệu đồng nhặt được trên đường để trao trả.
Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 237 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 6 - 12/7/2026)
Đời sống -GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 6 - 12/7/2026.
3 tháng sinh Âm lịch đẹp nhất về hậu vận: Càng già càng hưởng phúc
Đời sống -GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây được cho là có nhiều phẩm chất tích cực, càng trưởng thành càng dễ tích lũy tài sản và hưởng cuộc sống an nhàn khi về già.
Bị xóa đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?
Đời sống -GĐXH – Việc bị xóa đăng ký tạm trú sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định gì khi thay đổi nơi ở?
9 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú theo quy định mới nhất, cần làm gì để không bị phạt?
Đời sống -GĐXH - Xóa đăng ký thường trú là thủ tục cơ quan Nhà nước dùng để hủy bỏ thông tin về nơi thường trú của một người trên hệ thống dữ liệu cư trú. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú mới nhất được quy định thế nào?
Vận đen khép lại từ giữa tháng 8, 4 cung hoàng đạo bước vào thời kỳ 'đỏ vận'
Đời sống -GĐXH - Theo chiêm tinh học, từ giữa tháng 8, vận trình của 4 cung hoàng đạo này có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.
Tháng sinh Âm lịch của người lúc khó khăn luôn có quý nhân trợ giúp
Đời sống -GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào những tháng Âm lịch này có tính cách tốt, biết cách xây dựng các mối quan hệ nên khi gặp khó khăn dễ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân.
Toàn cảnh những điểm nghẽn trên tuyến đường 70 ở phía Tây Hà Nội
Đời sống -GĐXH - Dự án mở rộng đường 70 dài gần 5 km đang được Hà Nội thúc tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, nhiều điểm trên tuyến vẫn chưa đồng bộ, còn những “nút thắt” về mặt bằng, hạ tầng và nơi tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc.
