Phá chuyên án đánh bạc quy mô lớn do Thành 'lé' cầm đầu

| Pháp luật

Trường gà quy mô lớn khu vực Đông Nam Bộ với nhiều “độc chiêu” do Huỳnh Văn Thành (tức Thành “lé”, SN 1985, ngụ huyện Hớn Quản, Bình Phước) cầm đầu, đã bị cảnh sát triệt phá.

Trinh sát T.V. kể lại: “Người cầm đầu tổ chức đánh bạc ngay dưới hình thức đá gà cựa sắt, tại khu vực Cồn Đất, thuộc khu vực ấp Con Trăng, xã Tân Hòa, huyện Tân Châu. Đường vào địa điểm đánh bạc độc đạo phải đi ghe máy vào. Có “động” là nhóm này nhanh chóng phi tang tang vật gây án. 

Con bạc vào chơi phải được sự giới thiệu và phải dùng ký hiệu được quy ước trước đó. Quá trình đeo bám, trinh sát làm rõ người cầm đầu tên Thành “lé”. Nghi phạm này từ Bình Phước đến địa bàn huyện Tân Châu sinh sống nhiều năm, nên rất thông thuộc địa bàn gây án”.

Phá chuyên án đánh bạc quy mô lớn do Thành 'lé' cầm đầu - Ảnh 1.

Các nghi phạm bị bắt giữ.

Do thấy sòng bạc của Thành “lé” khép kín và an toàn, hàng chục con bạc ở nhiều tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ đã điều khiển ôtô đến sát phạt đỏ đen. Thành “lé” còn bị nghi ngờ cho con bạc vay tiền lãi. Trinh sát thường xuyên mật phục ở khu vực xung quanh cả ngày lẫn đêm để đeo bám hoạt động của chúng chờ thời điểm thích hợp triệt phá.

Lúc 15h30 ngày 5/4, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Châu chia làm nhiều tổ công tác đột kích tụ điểm đánh bạc tại khu vực Cồn Đất. Con bạc tháo chạy tán loạn, thậm chí có người định nhảy bơi dưới sông để thoát thân nhưng bất thành.

Tại hiện trường, Công an huyện Tân Châu bắt giữ 46 người, hơn 300 triệu đồng, 40 điện thoại di động, 20 con gà đá, 2 cân đồng hồ, 10 cặp cựa gà sát, 12 môtô, 80 bàn ghế nhựa... Mở rộng điều tra, công an thu giữ thêm 4 ôtô là phương tiện chúng di chuyển từ các tỉnh, thành khác đến Tây Ninh đánh bạc.

Các nghi phạm khai nhận con bạc từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, TP.HCM... đến tham gia. Thành cho dựng các lều trại che chắn, sắp ghế ngồi, mắc võng phục vụ chơi và nghỉ ngơi trong thời gian chờ hẹn các cặp gà đá.

Thành còn thuê người quét dọn địa điểm, chuẩn bị nước uống, cơm ăn, cựa sắt, băng keo, cân, nước tắm gà, chuồng nhốt gà. Đồng thời Thành “lé” phân công 4 đàn em quản lý ghi sổ sách, thu tiền, tính tiền thắng thua; cảnh giới, thay phiên nhau điều khiển ghe máy đưa rước các con bạc từ các bến đò đến tụ điểm đánh bạc và ngược lại. Thành trả công cho các đàn em số tiền 500.000 đồng/người/ngày.

Hàng ngày, tụ điểm đá gà này tổ chức cá cược hơn 20 cặp gà đá, mỗi cặp cược 20-300 triệu đồng. Trung bình, tổng số tiền cá cược trong ngày của trường gà Thành “lé” đến 6 tỷ đồng , Thành thu tiền trọng tài 10% trên số tiền cá cược của bên thắng. Thành còn lấy thêm 5% tiền làm biện gà.

Qua đó, Thành thu lợi bất chính trong ngày 50-300 triệu đồng. Khi người chơi thua hết tiền mặt, con bạc có thể chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Thành. Tiếp đó, Thành sẽ đưa lại tiền mặt cho con bạc để cuộc chơi không bị gián đoạn. Ngoài ra, Thành chuẩn bị sẵn gà cựa để khi có cặp gà “lọt chạng” (cặp gà không bằng số cân với nhau), thì Thành sẽ lấy gà ra để thay thế.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.