Nan giải vấn đề người giàu sinh con thứ 3

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - "Hưởng ứng chỉ đạo, phát động Chiến dịch Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2009 của Bộ Y tế và Tổng cục DS-KHHGĐ, TP HCM triển khai Chiến dịch tại các địa bàn có mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao trong năm 2008”.

 
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu như vậy tại Lễ phát động ra quân Chiến dịch đợt 1, chiều 26/2.

Khó khăn trong vận động và tuyên truyền

Trong tổng số trẻ sinh ra của TP HCM  năm 2008 là 72.677 trẻ (tăng 5,52% so với cùng kỳ năm 2007), có đến 3.123 trẻ là con thứ 3, tăng 8,21% so với cùng kỳ năm 2007 và cũng không đạt được chỉ tiêu đề ra là giảm 0,2% số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên. Đây là vấn đề khó khăn đặt ra cho ngành dân số TP HCM bởi thành phố có kinh tế phát triển, nhiều gia đình có điều kiện dư dả mong muốn được sinh nhiều con. Mặt khác, địa bàn thành phố có đông dân nhập cư từ các tỉnh khác đổ về, các khu xóm lao động nghèo, các vùng địa bàn còn hạn chế về trình độ cũng như kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ.
 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát động ra quân "Chiến dịch tăng cường chăm sóc SKSS/KHHGĐ (Ảnh: HT).

Chị Hương, phòng dân số phường Tân Bình, quận Thủ Đức tâm sự:  “Công tác vận động các hộ gia đình không sinh con thứ 3 rất khó khăn và phức tạp. Các hộ dân nhập cư chưa có hộ khẩu cố định, gây khó khăn trong công tác tuyên truyền, kiểm soát về SKSS và KHHGĐ. Thêm vào đó, những hộ gia đình có điều kiện kinh tế khi đến vận động không sinh con thứ 3 thì thản nhiên trả lời: “Tôi có tiền nuôi con thì tôi cứ sinh!”. Nhiều gia đình là Đảng viên cũng có chung tư tưởng đó”.

Bố trí thêm cán bộ dân số tuyến quận, huyện

Bác sĩ Lâm, chuyên viên dân số quận 1 cho biết: “Quận 1 là một trong những quận trung tâm của thành phố, người dân có điều kiện kinh tế và đời sống cao. Phần đông tỷ lệ sinh con thứ 3 là rơi vào những gia đình giàu có, lại là các hộ kinh doanh cá thể, không thuộc cơ quan nhà nước nào nên không có một biện pháp chế tài nào. Các hộ gia đình này quan niệm mình là dân thường, lại có tiền nên cứ sanh (sinh), không thể nào cấm được họ. Chúng tôi đang tập trung vận động những gia đình như thế để tránh tình trạng sinh con thứ 3 ở các gia đình này”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vấn đề này, bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ TP HCM băn khoăn: “Hiện nay, biện pháp duy nhất để đối phó với vấn đề trên chỉ áp dụng quy ước khu phố, tổ dân phố khi các hộ gia đình sinh con thứ 3 làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu thi đua sẽ bị cộng đồng phê bình”. Về vấn đề bố trí cán bộ, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP HCM quán triệt, mỗi quận phải có 3 cán bộ chuyên trách về dân số, hiện nay có nơi chỉ có một người đảm nhiệm. Mặt khác, bà nhấn mạnh, thực chất cộng tác viên dân số có đầy đủ không hay chỉ là trên danh sách, chế độ trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế phải đến tận tay nhân lực đắc lực của công tác dân số này.
 
Huyền Trang
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.