Nâng cao chất lượng nòi giống Việt
GiadinhNet - Chương trình “Thúc đẩy các dịch vụ KHHGĐ dài hạn và vĩnh viễn tại Việt Nam” đang được tổ chức Marie Stopes International (MSI - tổ chức phi lợi nhuận Anh) phối hợp với các Trung tâm SKSS Cộng đồng thực hiện tại 30 tỉnh, thành đã góp phần cải thiện tình trạng SKSS của cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh, giúp bình ổn, nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.
Dịch vụ KHHGĐ tại 30 tỉnh, thành
Đối tượng chính của Chương trình là những phụ nữ và nam giới sinh sống tại vùng nông thôn xa xôi, khó khăn của Việt Nam với mục tiêu cung cấp khoảng trên 260.000 ca đặt dụng cụ tử cung và 4.000 ca triệt sản. Từ đó góp phần cải thiện tình trạng SKSS của cộng đồng dân cư, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh cũng như giúp bình ổn, nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.
![]() |
|
Thế hệ tương lai. |
Theo bà Nguyễn Bích Hằng – Trưởng đại diện tổ chức MSIVN tại Việt Nam, hiện nay có hơn 120 triệu phụ nữ trên toàn thế giới có nhu cầu tránh thai nhưng bản thân họ và chồng chưa sử dụng BPTT. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nhu cầu chưa được đáp ứng như dịch vụ và phương triện tránh thai chưa sẵn có, hoặc ít sự lựa chọn, e ngại dư luận xã hội...
Tăng cường tới vùng núi, vùng sâu, vùng xa
Hiện các tỉnh, thành phố đều đã có Trung tâm Chăm sóc SKSS, hầu hết các Trung tâm y tế huyện đều có khoa chăm sóc SKSS. Tại cấp xã, có 98,6% số xã đã có trạm y tế; 93% số xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi. Tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng BPTT hiện đã tăng từ 73,9% (năm 2000) lên gần 80% (năm 2008), trong đó tỷ lệ sử dụng BPTT hiện đại tăng tương ứng từ 61% lên gần 70%.
Theo ông Đỗ Ngọc Tấn, Vụ trưởng Vụ Dân số (Tổng cục DS - KHHGĐ), trong giai đoạn tới, chương trình chăm sóc SKSS và KHHGĐ sẽ tiếp tục tăng cường cung ứng phương tiện tránh thai, hạn chế tình trạng phá thai, bao gồm cả phá thai ở thanh niên, vị thành niên, dần tiến tới xóa bỏ tình trạng phá thai không an toàn, giảm tỷ lệ vô sinh, nhất là vô sinh thứ phát.
|
Hiện chất lượng dịch vụ KHHGĐ còn hạn chế, việc điều phối cung ứng phương tiện tránh thai chưa linh hoạt, chưa chủ động. Vẫn còn sự cách biệt lớn giữa các vùng về các chỉ số chăm sóc SKSS. Đặc biệt, tình trạng phá thai vẫn cao ở mức 29 ca phá thai/100 trẻ đẻ sống, trong đó vẫn tồn tại nhiều trường hợp phá thai nhiều lần. Việc sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung chưa được thực hiện rộng rãi... Ông Đỗ Ngọc Tấn
(Vụ trưởng Vụ Dân số - Tổng cục DS - KHHGĐ) |
P.V
