Ngã từ độ cao 4 mét, người phụ nữ mất hoàn toàn khả năng vận động

| Y tế

GĐXH – Sau cú ngã mạnh, chị Y bị chấn thương nặng, đau dữ dội phần cột sống lưng, mất vận động nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân bị tổn thương cột sống nghiêm trọng do tai nạn.

Theo đó, bệnh nhân N.T.H.Y (30 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau cột sống dữ dội và mất hoàn toàn khả năng vận động sau một tai nạn ngã từ độ cao 4m. Gia đình lập tức cố định cột sống cho chị bằng áo cố định và đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại khoa Cấp cứu, chị Y. được khám lâm sàng phát hiện có vết thương hở dài 2 cm ở 1/3 giữa trước cẳng chân trái, đau cột sống lưng và mất vận động hoàn toàn. Kết quả X-quang và CT cho thấy chị Y. bị xẹp thân đốt sống L1 và gãy gai sau đốt sống T12.

Ngã từ độ cao 4 mét, người phụ nữ mất hoàn toàn khả năng vận động - Ảnh 1.

Các bác sĩ bắt vít qua da cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước mức độ tổn thương nghiêm trọng, các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương và Thần kinh cột sống đã hội chẩn và quyết định thực hiện phẫu thuật bằng phương pháp bắt vít qua da.

BSCKII Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng khoa Ngoại chấn thương và Thần kinh cột sống cho biết: Phẫu thuật bắt vít qua da là một kỹ thuật ít xâm lấn, với vết mổ nhỏ, ít tổn thương mô mềm và mất máu hơn so với phẫu thuật truyền thống. Bệnh nhân sẽ ít đau hơn sau mổ, giảm nguy cơ nhiễm trùng và rút ngắn thời gian phục hồi. Tính thẩm mỹ của phương pháp này cũng cao hơn khi vết mổ nhỏ giúp hạn chế sẹo và nguy cơ viêm nhiễm.

Theo bác sĩ Tùng, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại trong suốt quá trình mổ như máy chụp Xquang phòng mổ, hệ thống định vị C-arm giúp các bác sĩ xác định vị trí vít chính xác, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu rủi ro.

Ngã từ độ cao 4 mét, người phụ nữ mất hoàn toàn khả năng vận động - Ảnh 2.

Bắt vít qua da là một kỹ thuật ít xâm lấn, với vết mổ nhỏ, ít tổn thương mô mềm và mất máu hơn so với phẫu thuật truyền thống.

Hiện nay, phương pháp này ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại các bệnh viện lớn, mở ra cơ hội điều trị tiên tiến hơn cho bệnh nhân mắc các bệnh lý cột sống. Việc áp dụng các kỹ thuật ít xâm lấn không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị mà còn cải thiện đáng kể cuộc sống của người bệnh, giúp họ nhanh chóng trở lại với công việc và sinh hoạt thường ngày.

Với bệnh nhân Y, sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân đã có thể vận động nhẹ nhàng, xuất viện, tiếp tục phục hồi chức năng tại nhà và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Người phụ nữ ở Hà Nội đi cấp cứu với bàn tay bị kẹt trong máy xay thịtNgười phụ nữ ở Hà Nội đi cấp cứu với bàn tay bị kẹt trong máy xay thịt

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng bị sốc do đau, bàn tay phải vẫn bị kẹt trong máy xay thịt.

Nam sinh đi cấp cứu vì bị chìa khóa cắm sâu vào đầuNam sinh đi cấp cứu vì bị chìa khóa cắm sâu vào đầu

GĐXH - Theo các bác sĩ, vết thương của bệnh nhân nằm sát xoang tĩnh mạch ngang, nếu tổn thương chỉ lệch vài milimét, bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.