Ngày 16/12 sẽ tọa đàm trực tuyến: Giải quyết tận gốc vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh

| Dân số và phát triển

GiadinhNet – Tọa đàm nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta hiện nay cũng như đưa ra những giải pháp quyết liệt hơn nữa nhằm thay đổi nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới, đẩy lùi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” góp phần giải quyết tận gốc vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.

Mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay ở một số quốc gia châu Á đang là một trong những thách thức to lớn của công tác dân số nên được các nhà quản lý, các nhà khoa học và cả thế giới quan tâm giải quyết.

Tại Việt Nam, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Năm 2006 tỷ số giới tính khi sinh tăng lên 109,8 bé trai/100 bé gái, sau đó, luôn ở ngưỡng trên 110 bé trai/100 bé gái. Theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 111,5 bé trai/100 bé gái.

Theo dự báo, nếu tỷ số giới tính khi sinh vẫn tiếp tục gia tăng mà không có biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với viễn cảnh khoảng 2,3 - 4,3 triệu nam giới không thể kết hôn vì thiếu nữ giới và kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác về mặt xã hội như: Làm tăng tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gái và các hình thức bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái, bất bình đẳng, ly hôn…

Ngày 16/12 sẽ tọa đàm trực tuyến: Giải quyết tận gốc vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh - Ảnh 1.

Theo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 111,5 bé trai/100 bé gái. Ảnh: P.V


Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân sâu xa của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam là do nước ta là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng rất đậm đặc tư tưởng Nho giáo, đặc biệt là "trọng nam khinh nữ", thái độ ưa thích con trai hơn con gái đã "ăn sâu" trong tiềm thức của một bộ phận không nhỏ người dân từ bao đời nay vẫn chưa xóa bỏ được.

Một trong những quan điểm thể hiện tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đặt áp lực lên nam giới đó là không có con trai nối dõi được xem là tội lớn nhất của người đàn ông. Tội này còn lớn hơn cả tội bất hiếu bởi việc không có con trai đồng nghĩa với việc không có người nối dõi và dòng tộc ấy không còn tồn tại.

Cùng với đó, tư tưởng "khinh nữ" được thể hiện trong quan điểm "nữ nhân ngoại tộc bất nhập từ đường" nghĩa là con gái không được thờ cúng tổ tiên và phủ nhận vai trò nối dõi của con gái hoặc câu phổ biến như "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" cũng phủ nhận sự có mặt của con gái, mười cô con gái cũng coi như chưa có con.

Ngày 16/12 sẽ tọa đàm trực tuyến: Giải quyết tận gốc vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh - Ảnh 2.

Nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là do tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu vào tiềm thức của một bộ phận người dân. Tranh minh họa


Do đó, theo các chuyên gia, giải pháp lâu dài giải quyết tận gốc nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là thu hẹp khoảng cách giới, xóa bỏ các định kiến giới, các khuôn mẫu giới, tư tưởng trọng nam khinh nữ để hướng đến bình đẳng giới.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: Bình quyền nam nữ là một cuộc cách mạng to và khó nhưng không phải là không thay đổi được. Bác cũng nhận định rằng to và khó là vì tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu bám rễ và không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.

Xuất phát từ thực tế trên, để giúp người dân hiểu rõ hơn về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cũng như đưa ra những giải pháp quyết liệt hơn nữa nhằm thay đổi nhận thức, thúc đẩy bình đẳng giới, ngày 16/12, Tổng cục Dân số phối hợp với Báo Gia đình và Xã hội sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề: Giải quyết tận gốc vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tham gia Tọa đàm có 3 vị khách mời:

1. Ông Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, Bộ Y tế

2. Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA).

3. TS xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Kính mời quý bạn đọc đón xem chương trình tọa đàm!

GĐ&XH

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng những gia đình hạnh phúc, bền vững.

Ngày Dân số Thế giới 2026: Đầu tư cho thanh niên để tận dụng 'cửa sổ dân số vàng' và phát triển bền vững

Ngày Dân số Thế giới 2026: Đầu tư cho thanh niên để tận dụng 'cửa sổ dân số vàng' và phát triển bền vững

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sáng 10/7, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng". Sự kiện không chỉ lan tỏa thông điệp về công tác dân số trong giai đoạn mới mà còn khẳng định vai trò trung tâm của thế hệ trẻ trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Hải Phòng hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7: Phát huy vai trò thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển bền vững

Hải Phòng hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7: Phát huy vai trò thế hệ trẻ trong tiến trình phát triển bền vững

Dân số và phát triển -

GĐXH - Tại mit tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 2026 với chủ đề "Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng" đã lan tỏa thông điệp cần đầu tư cho thanh niên, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.