Nghệ An: Tất cả đã sẵn sàng
Giadinh.net - Nghệ An là 1 trong 4 địa phương được TW chọn làm điểm phát động Chiến dịch truyền thông lồng ghép đưa dịch vụ chăm sóc SKSS/ KHHGĐ đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn năm 2009. Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ cho biết, tất cả đã sẵn sàng cho việc triển khai lễ phát động Chiến dịch vào hôm nay, 18/2.
![]() |
|
Phát động Chiến dịch năm 2008 ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An (Ảnh: Hồ Hà). |
Sau khi được kiện toàn, Chi cục DS- KHHGĐ Nghệ An đã triển khai hoạt động như thế nào để đảm bảo ổn định mức sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số?
- Năm 2008, Chi cục đã tổ chức nhiều lớp tập huấn để trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân số các huyện, thành, thị và chuyên trách, CTV. Tham mưu cho Sở Y tế và UBND tỉnh chủ trì tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về công tác DS-KHHGĐ trong bối cảnh mới. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 47, 5 năm thực hiện Chỉ thị 15 của Tỉnh ủy. Đặc biệt , tại thời điểm tổ chức bộ máy chưa ổn định, mức sinh đang có xu hướng tăng, Chi cục đã kịp thời tổng hợp báo cáo với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình hình dân số của địa phương và một số giải pháp cấp bách. Đồng thời, xây dựng Đề án thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ các cấp (tỉnh, huyện, xã) được TW, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội về công tác DS-KHHGĐ. Từ thành công đó, Chi cục đã chỉ đạo Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thành, thị tham mưu cho UBND các cấp mở Hội nghị chuyên đề sâu rộng đến các cơ sở, với sự tham gia tích cực của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn.
Thưa ông, Nghệ An đã làm gì để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong Chiến dịch lần này?
- Ngay từ đầu năm 2009, Chi cục đã kịp thời tham mưu cho ngành Y tế xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức triển khai Chiến dịch tại 227 xã, phường, thị trấn của 20 huyện, thành, thị; trong đó tập trung ưu tiên cho 100% các xã thuộc 6 huyện miền núi rẻo cao, 65% số xã thuộc các huyện miền núi thấp và 35% số xã thuộc các huyện vùng đồng bằng, thành phố, thị xã đông dân có mức sinh cao. Với mục tiêu cụ thể ở các xã triển khai chiến dịch phải đảm bảo hoàn thành 70% chỉ tiêu kế hoạch về biện pháp tránh thai lâm sàng cho các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ; đảm bảo 90% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản được cung cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc SKSS/ KHHGĐ; điều trị bệnh phụ khoa thông thường cho 90% số đối tượng đăng ký sử dụng các biện pháp KHHGĐ phát hiện mắc bệnh phụ khoa... tại địa bàn các xã triển khai Chiến dịch.
Để làm tốt điều này, Chi cục đã có công văn hướng dẫn các đơn vị sử dụng có hiệu quả các kênh và tài liệu truyền thông thích hợp với các nhóm đối tượng trước, trong và sau Chiến dịch; quan tâm đặc biệt đến đối tượng sinh con một bề, đối tượng có khó khăn trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc cung cấp các dịch vụ SKSS/KHHGĐ trong chiến dịch, góp phần tạo nhu cầu và chuyển đổi hành vi của người dân. Phấn đấu 100% các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên. Đến thời điểm này, ở Nghệ An tất cả đã sẵn sàng cho việc triển khai Chiến dịch.
|
Theo ông Nguyễn Thanh Hiền: Sự tham gia ngày càng đông đảo và tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đã làm chuyển biến mạnh mẽ cả nhận thức và hành động trong công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian qua. Tỉ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) tăng nhanh. Hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ đã được củng cố về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đào tạo cán bộ. Cho đến nay, 100% số cơ sở dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ tuyến tỉnh, huyện được cung cấp dụng cụ y tế và trang thiết bị, 70% số xã đã được trang thiết bị đồng bộ các thiết bị về dịch vụ SKSS/KHHGĐ và đào tạo cho các nữ hộ sinh tuyến xã có khả năng thực hiện các dịch vụ khám, điều trị phụ khoa, đặt dụng cụ tử cung và tư vấn về SKSS/KHHGĐ. Nhờ vậy, mạng lưới cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ được mở rộng theo hướng gần dân, thuận tiện và an toàn hơn cho người thực hiện KHHGĐ. Tỉ lệ bỏ cuộc, thất bại trong thực hiện KHHGĐ đã giảm đáng kể, góp phần duy trì và nâng cao tỉ lệ chấp nhận các BPTT hiện đại. |
Hồ Hà - Hữu Quang (thực hiện)
