Nghệ An thông tin chính thức vụ cặp song sinh tử vong sau khi tiêm vaccine

| Y tế

GiadinhNet - Liên quan đến vụ 2 bé gái song sinh tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B, các chuyên gia cho biết, nguyên nhân là suy hô hấp, suy tuần hoàn do rối loạn chuyển hóa bẩm sinh.

Trưa 16/10, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã chủ trì buổi họp thông tin về sự cố hai trẻ song sinh tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An ngày 11/10.

Nghệ An thông tin chính thức vụ cặp song sinh tử vong sau khi tiêm vaccine - Ảnh 1.

Các thành viên hội đồng chuyên môn thông tin về sự việc.

Theo đó, ngày 9/10, sản phụ Nguyễn Thị Hồng Th. (31 tuổi, trú xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) sinh mổ song thai tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc. Hai bé gái song sinh của sản phụ Th. có cân nặng 3,3 kg và 3,1 kg.

Sau khi khám sàng lọc, 8h sáng 11/10, hai bé được chỉ định tiêm vaccine viêm gan B do nhà sản xuất Công ty THHH MTV Vaccine và sinh phẩm số 1. Ngày sản xuất 26/4/2018 và có hạn đến tháng 3/2021.

Tuy nhiên ít giờ sau, 2 bé gái này lần lượt có dấu hiệu bất thường. Mặc dù đã được các bác sĩ cấp cứu nhưng hai bé đã tử vong sau đó.

Sau sự việc, Sở Y tế đã mời các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương họp hội đồng chuyên môn.

Nghệ An thông tin chính thức vụ cặp song sinh tử vong sau khi tiêm vaccine - Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Theo hội đồng chuyên môn thì loại trừ nguyên nhân tử vong do vaccine bởi vaccine tiêm cho hai bé nằm trong dự án tiêm chủng mở rộng. Vaccine được bảo quản đúng quy trình, quy định. Quá trình sàng lọc, đối chiếu thuốc men hoàn toàn đảm bảo đúng quy định. 

Vaccine này đã cung cấp cho 28 tỉnh miền Bắc, đưa vào sử dụng 190.000 liều, chưa xảy ra phản ứng nghiêm trọng nào. Qua đánh giá ban đầu, chẩn đoán nguyên nhân tử vong của hai bé là suy hô hấp, suy tuần hoàn do rối loạn chuyển hóa bẩm sinh thể rối loạn chuyển hóa axit béo. 

Bà Dương Thị Hồng - Viện phó Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, qua kiểm tra thì phía bệnh viện đã thực hiện đúng về an toàn tiêm chủng. Bác sĩ thực hiện khám sàng lọc đúng quy định theo Bộ Y tế. 

Trong khi đó, các bác sĩ từ Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, qua xét nghiệm các dấu hiệu lâm sàng, chẩn đoán hóa sinh cho thấy cả hai bé đều mắc rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Đây là một bệnh lý có tính chất di truyền. Nếu xuất hiện ngay ở sơ sinh thì khả năng tử vong rất cao. Triệu chứng của hai bé suy hô hấp, suy tuần hoàn, hạ đường huyết nghiêm trọng. Tuy hai bé được cấp cứu kịp thời, đúng phác đồ nhưng không qua khỏi do tình trạng nặng.

V. Đồng

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.