Nghệ An triển khai các giải pháp để ngăn học sinh vùng cao bỏ học sau Tết
GĐXH - Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, tình trạng học sinh bỏ học thường xuyên diễn ra, nhất là đối với các huyện vùng cao, biên giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An.
Thầy cô "kéo" học trò đến trường
Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mỹ Lý - huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) những ngày qua vẫn còn tình trạng học sinh chưa trở lại trường sau Tết.
Dù số học sinh nghỉ học vẫn còn khá đông, nhưng ông Trần Văn Quý - Hiệu trưởng nhà trường tin tưởng học sinh sẽ sớm trở lại trường vì toàn bộ học sinh nghỉ học nhà trường đã nắm rõ danh sách, tìm hiểu kỹ lý do và chưa gặp một trường hợp nào đáng "lo ngại".

Giờ chào cờ, tập trung học sinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Đoọc Mạy (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).
"Trên địa bàn xã Mỹ Lý có khá nhiều gia đình đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Theo tập tục của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, trước khi xa gia đình, họ sẽ tổ chức cúng, liên hoan và các em sẽ ở lại nhà cho đến hết tuần và trở lại trường vào đầu tuần này " - thầy Quý cho hay.
Hiện Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mỹ Lý có hơn 300 học sinh. Trong số này 2/3 học sinh đang ở bán trú tại trường nên ngay khi học sinh quay lại trường học, nhà trường đã tổ chức bán trú, đảm bảo để các em yên tâm học tập ngay trong những ngày đầu năm mới.
Từ ngày mồng 5 Tết, các thầy cô của ngôi trường vùng sâu, vùng xa, thuộc xã biên giới đặc biệt khó khăn Đoọc Mạy của huyện Kỳ Sơn đã phải trả phép trở lại trường sớm. Đến ngày mùng 6 Tết (tức 15/2), 100% thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Đoọc Mạy có mặt ở trường và tổ chức dạy học bình thường. Riêng về phía học sinh, trong ngày học đầu tiên sau Tết, đã có 70% sĩ số được huy động tới trường.

Giờ học đầu năm mới của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Mỹ Lý.
"Đây là con số đáng mừng và quá tốt đối với một trường vùng cao có 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông. Một số em ở bản xa đã được bố mẹ đưa đến trường từ chiều hôm trước. Ngay trong ngày đầu tiên, chúng tôi đã tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh đầy đủ", ông Trần Hữu Trường – Hiệu trưởng trường Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Đoọc Mạy cho biết.
Người Mông thường chọn sinh sống ở các bản làng xa xôi, trên núi cao, nên đường đến trường còn khá khó khăn. Năm học này, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Đoọc Mạy có 247 học sinh, trong đó có 104 em ở bán trú đến từ các bản như: Phá Kháo, Phà Nọi, Huồi Viêng… Số học sinh hiện đang vắng học chủ yếu ở bản Noọng Hán là do nhà ở quá xa trường.
Ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo cũng đã liên lạc với trưởng bản để thông tin và nắm tình hình thực tế. Qua phản hồi, trưởng bản xin phép thầy cô cho một số học sinh nghỉ hết tuần và sẽ quay trở lại trường vào đầu tuần tới. Lý do các em ở độ tuổi tiểu học còn nhỏ, đường đi đến trường qua đèo dốc, bố mẹ chưa đưa trẻ đi học được.
Với đặc thù của một trường có khá đông học sinh người Mông, người Thái nên thời gian qua, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc học sinh bỏ học sớm để lập gia đình. Từ đầu năm học này, thực hiện chủ trương phòng, chống tảo hôn, trường đã phối hợp với chính quyền xã và các ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng thôn, bản.

Học sinh tham gia Tết trồng cây bằng việc chăm sóc, tưới nước cho vườn hoa hồng trong khuôn viên trường.
Trong quá trình học sinh nghỉ học, dù có một số điểm bản phía trên 2 bản Huồi Khói và Chà Lạt, bản Huồi Phí ở xa trung tâm, sóng điện thoại chập chờn nhưng giáo viên của nhà trường vẫn cố gắng thường xuyên liên lạc với trưởng bản và các phụ huynh, học sinh ở xa. Một số bản còn có những chiếc điện thoại riêng, đặt ở nơi sóng ổn định để nhà trường có thể dễ dàng kết nối với phụ huynh nên việc liên lạc bị gián đoạn không nhiều.
Những việc làm thiết thực giúp học sinh trở lại trường
Sau gần 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, ngày 15/2 (ngày 6/1 Âm lịch) toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã trở lại trường theo đúng kế hoạch. Việc dạy và học ở nhà trường cũng đã sớm được trở lại bình thường.
Trong ngày đầu tiên trở lại trường đi học của năm mới, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Đoọc Mạy có nhiều hoạt động phong phú tạo không khí tươi vui, phấn khởi cho học sinh. Buổi sáng, các thầy cô gặp mặt, nắm sĩ số, chúc mừng năm mới, lì xì cho học sinh bằng bánh kẹo, bút, vở… Sau đó nhà trường tổ chức Tết trồng cây bằng cách cho học sinh chăm sóc vườn hoa hồng trong trường học, tổ chức trò chơi dân gian, múa hát tập thể.

Thực hiện mô hình trường bán trú giúp Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 duy trì ổn định được sĩ số lớp.
Bên cạnh nề nếp học tập, thì công tác bán trú cũng nhanh chóng ổn định từ tổ chức bữa ăn đến phân công giáo viên trực quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh từ ngày học đầu tiên.
Theo ông Trần Hữu Trường - Hiệu trưởng trường Phổ thông DTBT Tiểu học Đoọc Mạy, kể từ khi tổ chức bán trú đến nay, việc huy động trẻ đến lớp tốt hơn, không còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Hiệu quả và chất lượng giáo dục toàn diện học sinh được nâng lên rõ rệt. Trong những ngày tới, nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến sĩ số học sinh và có biện pháp phù hợp để sớm huy động đầy đủ các em đến lớp.
Bệnh cạnh đó, đầu năm mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng khuyến khích các nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giáo dục kĩ năng, chú trọng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động nội trú, bán trú ở các trường có học sinh nội trú, bán trú nhằm tạo các sân chơi bổ ích để thu hút học sinh đến trường.

Bữa ăn bán trú đầu năm học mới của học sinh huyện vùng núi cao Kỳ Sơn.
Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ đem đến không khí vui tươi phấn khởi cho thầy trò trong ngày đầu trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đồng thời, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, giúp các học sinh và giáo viên cùng gắn kết, cùng nỗ lực cố gắng, thi đua để hoàn thành nhiệm vụ năm học, về đích thành công.
Để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học sau Tết, thầy cô cần phải tăng cường phối hợp làm cầu nối giữa nhà trường - gia đình và chính quyền địa phương. Thầy cô không chỉ động viên học sinh đến lớp mà còn phải xem xét đến từng điều kiện, hoàn cảnh của các em để có biện pháp hỗ trợ cụ thể về vật chất cũng như tinh thần giúp các em trở lại trường.
Cụ thể đối với những học sinh học yếu có nguy cơ bỏ học, cần sớm giúp đỡ kịp thời. Thầy cô nên tập hợp các em lại để phụ đạo xóa yếu từ đầu năm để giúp các em tự tin, hứng thú khi đến trường. Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chia sẻ.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 3 giờ trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 6 giờ trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 16 giờ trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 20 giờ trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia
Giáo dục - 1 ngày trướcNguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ
Giáo dục - 1 ngày trướcKhung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn
Giáo dục - 1 ngày trướcTrường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú
Giáo dục - 3 ngày trướcỞ tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.
Lối rẽ của nam sinh tốt nghiệp loại giỏi Y khoa ĐH Y Dược TPHCM sau cú trượt nội trú
Giáo dụcỞ tuổi 24, Triệu Phan Thế Phương (dân tộc Dao), hiện học việc tại Bệnh viện Pháp - Việt, đã trải qua một hành trình y khoa nhiều thăng trầm, nơi đỉnh cao chiến thắng và cú rơi thất bại gần như song hành.
