Bữa ăn, chốn ở đong đầy tình thương mà học sinh vùng cao Nghệ An được nhận từ các thầy, cô
GĐXH- Với mô hình bán trú "ký túc xá" bằng nhà sàn, sự chăm sóc tận tình của các thầy cô cho các em học sinh vùng cao xứ Nghệ làm ấm thêm tình người nơi xa xôi, hẻo lánh.

Từ khi mô hình trường học bán trú được triển khai, học sinh miền núi nghệ An được hỗ trợ ăn, ở tại trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Tương Dương là một trong những huyện nghèo miền núi ở tỉnh Nghệ An, cách TP. Vinh gần 200 km, phần đông dân số là đồng bào Thái, Mông, Tày poọng và Ơđu... Địa hình đồi núi trải dài, đường đến trường lên đến hàng chục km là trở ngại cho nhiều học sinh đến lớp. Tình trạng đi học "giã gạo" hoặc bỏ học giữa chừng thường xuyên xảy ra những năm trước.

Trường Tiểu học Nga My là một trong những trường nằm ở địa bàn khó khăn của huyện miền núi Tương Dương. Khi điểm trường chính cách trung tâm huyện gần 70 km. Trường có 443 học sinh nhưng chỉ có khoảng một nửa được học ở điểm trường chính, còn lại đang học tại 5 điểm trường lẻ, trong đó điểm xa nhất cách điểm trường chính gần 20km. Có những điểm trường chỉ có chưa đến 10 học sinh và phải duy trì lớp ghép.

Bữa ăn của các em bán trú tại Trường Tiểu học Nga My dù chưa thể đủ đầy như nhiều trường khác trên địa bàn, nhưng với sự tận tâm, cố gắng của các giáo viên nhà trường đã ít nhiều góp phần giúp các em có bữa cơm ngon hơn, đủ dinh dưỡng hơn.

Với bữa ăn hàng ngày ở trường, đa số các em đều cảm thấy ngon miệng, đủ dưỡng chất, sẵn sàng đến với giờ học sau.

Để giúp các em học sinh ở bán trú có điều kiện phát triển tốt hơn về mọi mặt, bắt đầu từ khối lớp 3, tất cả các em ở 5 điểm trường lẻ đều được về tại điểm trường chính để học bán trú. Tại đây, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức xã hội, các em được tiếp cận với điều kiện học tập tốt hơn. Màn hình tivi, dụng cụ phục vụ cho quá trình giảng dạy được trang bị khá đầy đủ, giúp các em dễ dàng hơn trong việc tiếp thu kiến thức mới.

Tuy nhiên, do điều kiện vật chất của trường còn nhiều hạn chế, nên các em học sinh bán trú Trường Tiểu học Nga My phải ở trong ngôi nhà sàn khá xập xệ, được trường thuê lại từ nhà dân. Dù vậy, các em vẫn luôn nỗ lực vượt khó, thích nghi tốt với điều kiện sinh hoạt nơi đây.

Tại Trường Tiểu học Nga My, các học sinh lớp lớn có trách nhiệm kèm cặp, hướng dẫn cho các em nhỏ tuổi hơn, giúp các em sớm quen với cuộc sống tự lập. Dù đối diện với nhiều khó khăn khi phải sớm xa vòng tay bố mẹ, gia đình, nhưng các em đều chăm ngoan, luôn nêu cao ý thức tự giác và đặc biệt nụ cười luôn ánh lên trên khuôn mặt của các em học sinh vùng khó này.

Mùa đông sắp đến, những nhà sàn tạm bợ trở thành nỗi lo của phụ huynh và giáo viên trước những trận mưa rừng triền miên. Nhiều em phải sống chung với mưa dột và co ro trong gió lạnh.

Theo thầy giáo Kha Văn Thông - Hiệu trưởng trường tiểu học Nga My, từ khi triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018, học sinh từ lớp 3 trở lên ở các điểm trường lẻ sẽ được chuyển về điểm trường chính và ở bán trú tại trường. Số còn lại, do điều kiện vật chất chưa đảm bảo, đường sá đi lại khó khăn nên các trường vẫn phải duy trì điểm trường lẻ. Ngoài các giáo viên cắm bản, khó khăn nhất với điểm trường lẻ là các giáo viên bộ môn vì hầu như ngày nào họ cũng phải vượt đường núi, đồi vào dạy cho các em những môn như Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục.

Em Vi Thị Hương Ly (học sinh lớp 4A2, trường tiểu học Nga My ) vui vẻ cho biết, đây là năm học thứ 2 được ở lại nhà bán trú. "Nhà em ở bản Na Ngân xa điểm trường. Ở đây em vừa học vừa chơi với bạn rất vui. Cuối tuần em được bố mẹ đón về nhà", em Hương hồ hởi nói.

Thầy Kha Văn Thông cũng cho biết, do điều kiện khó khăn, trường tiểu học Nga My chưa đủ nhà bán trú. Để rút ngắn quãng đường, từ năm học này, khi năm học mới sắp bắt đầu, nhà trường phải thuê lại nhà sàn của người dân để làm ký túc xá cho học sinh ở lại gần trường.
Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Nhiều tin vui liên tiếp đến với giáo viên, lương của nhà giáo được xếp cao nhất
Giáo dục - 13 giờ trướcNhiều chủ trương, quy định mới được đề xuất thay đổi theo hướng tích cực với ngành giáo dục trong thời gian tới đây, được các giáo viên háo hức, mong đợi.

Từ 2026, cả nước tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo nguyên tắc 'nhà gần trường'
Giáo dục - 17 giờ trướcBộ GD&ĐT lên phương án tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo nguyên tắc nhà gần trường thay vì theo địa giới hành chính (phân tuyến) như hiện nay từ năm học 2026 - 2027.

Tỷ lệ 'chọi' lớp 10 trường ngoại thành Hà Nội nhảy vọt, phụ huynh ngã ngửa
Giáo dục - 1 ngày trướcNhiều phụ huynh Hà Nội ví việc vào lớp 10 công lập như chơi xổ số, khi những trường ngoại thành vốn điểm chuẩn thấp nay lại trở thành tâm điểm cạnh tranh khốc liệt.

Đề xuất cách tính lương dạy thêm cho giáo viên
Giáo dục - 2 ngày trướcBộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập để lấy ý kiến đóng góp.

Danh sách hàng loạt trường đại học nhận hồ sơ xét học bạ từ tháng 5
Giáo dục - 2 ngày trướcGĐXH - Nhiều trường đại học đã ra thông báo bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ trong tháng 5. Dưới đây là danh sách các trường đại học dự kiến nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trong tháng 5.

Cùng công bố tỷ lệ chọi lớp 10, TPHCM làm điều khác biệt với Hà Nội
Giáo dục - 2 ngày trướcBiết tỷ lệ chọi lớp 10, những ngày này học sinh TPHCM có thể điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, trong khi đó học sinh Hà Nội lại không thể. Đó là sự khác biệt trong tuyển sinh lớp 10 ở hai thành phố lớn nhất cả nước.

Học phí các trường kinh tế, cao nhất 230 triệu đồng/năm
Giáo dục - 3 ngày trướcCác trường đào tạo ngành Kinh tế công bố mức học phí dự kiến năm học 2025 - 2026, từ 16 - 230 triệu đồng/năm học.

Top 10 trường THPT dễ trúng tuyển lớp 10 nhất TP.HCM năm 2025
Giáo dục - 3 ngày trướcDưới đây là top 10 trường THPT dễ trúng tuyển lớp 10 nhất TP.HCM năm 2025, mời phụ huynh học sinh cùng tham khảo.

Tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay có gì biến động?
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố số lượng đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 các trường THPT. Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay có biến động?

Giáo viên mầm non đón tin vui khi sắp được hưởng mức phụ cấp lên đến 80%
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, tăng phụ cấp từ 35% lên 45% cho giáo viên mầm non ở vùng thuận lợi và lên 80% ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 Hà Nội năm nay có gì biến động?
Giáo dụcGĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố số lượng đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 các trường THPT. Tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm nay có biến động?