Hà Nội
23°C / 22-25°C
Cô giáo Hà Nội làm dự án tình nguyện vận động học sinh vùng cao mặc đồ lót

Cô giáo Hà Nội làm dự án tình nguyện vận động học sinh vùng cao mặc đồ lót

Xã hội

“Happy chip” giành giải Nhất trong cuộc thi Dự án Tình nguyện 2020, mục đích là mang đến cho các em học sinh, đặc biệt là thiếu nữ miền núi kiến thức về sử dụng đồ lót và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

"Ngân hàng Lợn" giúp nhiều học sinh dân tộc không phải bỏ học vì đói nghèo

"Ngân hàng Lợn" giúp nhiều học sinh dân tộc không phải bỏ học vì đói nghèo

Xã hội

GiadinhNet – Cô giáo trẻ có sáng kiến giúp học sinh cũ mua lợn giống về nuôi, đến Tết cô mua lại lợn lớn để tạo thu nhập cho học sinh nghèo. Cách làm này nhanh chóng được các nhà hảo tâm ủng hộ để có Ngân hàng Lợn giúp học sinh nghèo vùng cao vượt khó, nhà hảo tâm thì có thịt lợn sạch để ăn.

Quảng Nam triển khai sữa học đường, trẻ em được uống sữa miễn phí

Quảng Nam triển khai sữa học đường, trẻ em được uống sữa miễn phí

Sản phẩm - Dịch vụ

Trẻ em được uống sữa mỗi ngày khi đến trường, phụ huynh giảm bớt gánh nặng kinh tế khi không phải đóng góp thêm bất cứ khoản tiền nào, đó là những giá trị thiết thực khi chương trình Sữa học đường được triển khai tại 6 huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Nam từ đầu tháng 6/2020.

2 học trò người Mông ở Yên Bái lên núi “ hứng sóng” 3G học trực tuyến

2 học trò người Mông ở Yên Bái lên núi “ hứng sóng” 3G học trực tuyến

Xã hội

Nhiều tấm gương học sinh vùng cao hiếu học lên núi “hứng sóng” 3G để theo dõi những tiết học trực tuyến của thầy cô.

Chuyện cảm động về người thầy luôn phải soạn sẵn “hai giáo án” đứng lớp

Chuyện cảm động về người thầy luôn phải soạn sẵn “hai giáo án” đứng lớp

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù giảng dạy ở nơi khó khăn, thiếu thốn, quanh năm phải trải qua cái lạnh thấu xương nhưng thầy giáo Đoàn Văn Tuyền luôn tìm thấy niềm vui và xem đó là quãng thời gian ý nghĩa của tuổi trẻ…

Thầm lặng gieo chữ ở “cổng trời” Đê Kôn

Thầm lặng gieo chữ ở “cổng trời” Đê Kôn

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù phải băng qua những con đường hiểm trở, cheo leo bên vực thẳm, nhưng các thầy cô cắm bản ở Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vẫn hết lòng vì học trò nghèo. Thương thầy cô khó nhọc, phụ huynh chia sẻ từng mớ rau, con cá.

Xót xa bữa cơm với muối của học sinh vùng cao

Xót xa bữa cơm với muối của học sinh vùng cao

Xã hội

Một ít cơm ăn với muối là bữa trưa của nhiều học sinh người dân tộc Cor ở vùng cao Quảng Ngãi. Phần cơm ít ỏi đó còn được những đứa trẻ vui vẻ chia sẻ cho nhau ăn ngon lành.

Phép suy luận của hạnh phúc

Phép suy luận của hạnh phúc

Xã hội

GiadinhNet - Cả nước có gần 3 vạn hiệu trưởng trường phổ thông. Những người này hạnh phúc có thể làm 800.000 giáo viên hạnh phúc. Giáo viên hạnh phúc sẽ khiến hơn 16 triệu học sinh hạnh phúc. Suy ra, sẽ có ngần đó bậc cha mẹ hạnh phúc. Cứ thế, cả xã hội hạnh phúc.

Băng rừng, vượt núi gieo chữ cho học sinh vùng cao

Băng rừng, vượt núi gieo chữ cho học sinh vùng cao

Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm cắm bản gieo chữ cho các em học sinh, thầy cô giáo điểm trường Kon Plinh đã quá quen với những cơn mưa rừng, vắt cắn hay trượt ngã khi mưa về. Điều kiện khó khăn nên thực phẩm tươi sống là những thứ xa xỉ, thay vào đó bữa cơm chỉ toàn rau rừng và cá khô.

Về Tây Nguyên xem trẻ lội bùn, leo dốc, đội đèn đi học

Về Tây Nguyên xem trẻ lội bùn, leo dốc, đội đèn đi học

Xã hội

GiadinhNet - Trời mưa, đường trơn trượt nhưng không ngăn nổi những bước chân nhỏ bé của các em học sinh trên đường đi tìm con chữ.

Hàng trăm học sinh vùng cao biên giới Mường Lát kết thúc ngày thi đầu tiên trong nắng nóng

Hàng trăm học sinh vùng cao biên giới Mường Lát kết thúc ngày thi đầu tiên trong nắng nóng

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 25/6, hàng trăm học sinh vùng biên giới huyện Mường Lát, Thanh Hóa kết thúc kỳ thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 trong thời tiết nắng nóng.

Lạ kỳ nơi học sinh cứ thấy khách là... bỏ chạy

Lạ kỳ nơi học sinh cứ thấy khách là... bỏ chạy

Xã hội

GiadinhNet - Ở vùng quê nghèo Đắk Ngo (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), lo đủ cái ăn cái mặc đối với người dân đã là một khó khăn lớn. Do đó, việc cho con em mình đến trường học con chữ còn khó khăn hơn gấp trăm lần. Không chỉ học sinh, những giáo viên nơi đây cũng phải nhọc nhằn “đánh vật” với con đường hiểm trở và điều kiện thiếu thốn để “cõng chữ” lên non.

Học sinh vùng cao xứ Thanh khai giảng giữa ngổn ngang đổ nát sau lũ dữ

Học sinh vùng cao xứ Thanh khai giảng giữa ngổn ngang đổ nát sau lũ dữ

Xã hội

GiadinhNet – Đằng sau những đổ nát, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, thầy và trò vùng cao Thanh Hóa đã nỗ lực để hàng nghìn học sinh kịp đến trường dự khai giảng năm học mới.

Thanh Hoá: “Chòng chành” những chuyến đò tìm con chữ

Thanh Hoá: “Chòng chành” những chuyến đò tìm con chữ

Xã hội

GiadinhNet - Hành trình tìm con chữ của những học sinh vùng cao phải vượt qua bao khó khăn, thậm chí nguy cơ đe dọa tới tính mạng luôn cận kề, nhất là mùa mưa lũ khi các em vượt sông đến trường bằng những chuyến đò “chòng chành” giữa bao nỗi lo của cha mẹ, người thân...

Chùm ảnh: Học sinh vùng cao trong cái lạnh tê tái

Chùm ảnh: Học sinh vùng cao trong cái lạnh tê tái

Xã hội

Những ngày này, nhiệt độ ở một số huyện miền núi Quảng Nam xuống thấp dưới 10 độ C. Học sinh đi học trong cái lạnh tê tái, tuy nhiên không vì thế mà việc học của các em bị gián đoạn.

Học sinh vùng cao sẽ thiệt thòi?

Học sinh vùng cao sẽ thiệt thòi?

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, sau khi Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu sẽ thí điểm bỏ biên chế tại trường đại học đã lan truyền, tâm lý lo lắng trong cộng đồng mạng..

Top