Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?; hàng loạt điểm du lịch đông nghịt từ ngày đầu nghỉ lễ

Chủ nhật, 07:24 01/05/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Nếu được Chính phủ thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ tăng sau hơn 2 năm giữ nguyên; các địa điểm du lịch nổi tiếng như Hạ Long, Sầm Sơn.... quá tải khách du lịch ngay trong ngày đầu của dịp nghỉ lễ.

Tin sáng 30/4: TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5; Nhiều thành phố du lịch dự báo mưa lớn dịp lễ 30/4Tin sáng 30/4: TPHCM rợp bóng cờ hoa chào 30/4-1/5; Nhiều thành phố du lịch dự báo mưa lớn dịp lễ 30/4

GiadinhNet - Những ngày cuối tháng 4 lịch sử, hòa với không khí kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), khắp các nẻo đường TPHCM đã rợp bóng quốc kỳ tạo nên một khung cảnh đậm sắc màu tươi mới, báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19; Nhiều thành phố du lịch dự báo mưa lớn dịp lễ 30/4; Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng tập trung để kiểm soát, ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, thậm chí khởi tố những cá nhân tung tin thất thiệt, tin chưa kiểm chứng.

Ai được tăng lương từ 1/7/2022?

Từ 1/7/2022: Ai được tăng lương? - Ảnh 1.

Hàng loạt điểm du lịch đông nghịt từ ngày đầu nghỉ lễ

Sầm Sơn ken cứng người từ trên đường xuống dưới biển ngày 30/4

Từ 2h chiều 30/4, bãi biển Sầm Sơn đã ken cứng người tắm biển trong khi du khách khắp nơi vẫn ùn ùn kéo về khiến các tuyến đường xuống biển ùn tắc.

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?; hàng loạt điểm du lịch đông nghịt từ ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 3.

Biển Sầm Sơn ken cứng người trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?; hàng loạt điểm du lịch đông nghịt từ ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 4.

Du khách thích thú tắm biển Sầm Sơn

Hạ Long kẹt cứng ngày 30/4, bỏ xe đi bộ vẫn tắc cả trên đường dưới biển

Cuối giờ chiều hôm 30/4, hàng vạn người dân và du khách đổ về bãi biển Bãi Cháy, TP Hạ Long (Quảng Ninh) tắm giải nhiệt.

Ghi nhận tại bãi biển Bãi Cháy từ 15-17h, tuyến đường ra tới khu vực tắm biển trong tình trạng ùn tắc cục bộ. Nhiều người phải bỏ ô tô để chen nhau đi bộ trên vỉa hè.

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?; hàng loạt điểm du lịch đông nghịt từ ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 5.

Biển Bãi Cháy chiều nay không còn chỗ trống

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?; hàng loạt điểm du lịch đông nghịt từ ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 6.

Lực lượng cứu hộ ứng trực trên bãi biển

Đường vào Đồ Sơn tắc dài trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ

Từ chiều tối ngày 30/4/2022, đường vào khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng) tắc dài do lượng lớn du khách địa phương và nhiều nơi đổ về đây dự Liên hoan du lịch "Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2022". Trong đó, đáng chú ý là bãi tắm nhân tạo vừa được khai trương, gây tò mò cho du khách.

Chiều 30/4, bãi tắm nhân tạo trong Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) chính thức mở. Hàng nghìn du khách đến khiến bãi tắm kẹt cứng, nhân viên bảo vệ phải yêu cầu người đi xe máy quay đầu.

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?; hàng loạt điểm du lịch đông nghịt từ ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 7.

42 triệu đồng cho 22 người ăn hải sản ở Nha Trang, liệu có "chặt chém"?

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?; hàng loạt điểm du lịch đông nghịt từ ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 8.

Đoàn kiểm tra liên ngành TP Nha Trang kiểm tra tại quán C.S. (Ảnh: CTV).

Ngày 30/4, ông Phan Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố vừa có báo cáo kết quả xác minh phản ánh của du khách cho rằng bị "chặt chém" khi ăn hải sản ở quán C.S. (TP Nha Trang).

"Qua kiểm tra xác định giá cả là hợp lý, số tiền du khách phải thanh toán cao vì đoàn ăn hải sản lên đến hơn 20 người, nên không có việc "chặt chém" như thông tin mạng xã hội chia sẻ. Thành phố đã kiểm tra và sẽ giám sát việc này để khẳng định thương hiệu du lịch của TP Nha Trang" - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang nói.

Cũng theo ông Liêm, báo cáo của đoàn kiểm tra nêu rõ: Qua trích xuất camera tại quán C.S. xác định, khoảng 22h ngày 27/4, có một đoàn khách 22 người đến quán C.S. ăn hải sản, chứ không phải 14 người như thông tin trên mạng xã hội.

Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ, 12 người chết, 9 người bị thương

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?; hàng loạt điểm du lịch đông nghịt từ ngày đầu nghỉ lễ - Ảnh 9.

Tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ, 12 người chết, 9 người bị thương.

Ngày 30/4, toàn quốc đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, bị thương 9 người. Trong dịp chuẩn bị nghỉ lễ, các trục đường của Hà Nội, TPHCM và các tỉnh giáp ranh đã xảy ra ùn tắc.

Theo Cục CSGT, ngày 30/4, toàn quốc đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ ngày 30/4/2021, tăng 5 vụ tai nạn, giảm một người chết, giảm 2 người bị thương.

Cũng theo Cục CSGT, tại khu vực nội thành Hà Nội, từ 15h ngày 29/4, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao đột biến tại các cửa ngõ phía Nam và phía Đông Hà Nội do người dân di chuyển khỏi thành phố để nghỉ lễ.

COVID-19 được coi là bệnh lưu hành hay chưa? 

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?;  - Ảnh 3.

Việt Nam đang trong giai đoạn giữa, tức là giữa đại dịch và bệnh lưu hành. Dù dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt nhưng chúng ta không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch


Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết trên thế giới chưa có quốc gia nào coi COVID-19 là bệnh lưu hành, nhưng có một số nước nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch, không bắt buộc cách ly đối với người tiếp xúc gần hoặc không đeo khẩu trang nơi công cộng, như ở Anh, Đan Mạch, Thuỵ Điển.

Một số nước thông báo dần dần coi COVID-19 trở thành bệnh lưu hành như Thái Lan, Australia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Các nước này căn cứ trên cơ sở chỉ số tử vong thấp, hoặc tỉ lệ bệnh nặng phải nhập viện và đặc biệt là độ bao phủ vaccine cao.

Ở nước ta, dịch bệnh đang được kiểm soát rất tốt. Tuy nhiên theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, toàn cầu vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo vẫn có thể xuất hiện các biến chủng mới.

Căn cứ Nghị quyết 128 của Chính phủ đã ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đang xây dựng phương án ứng phó để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp như điều chỉnh định nghĩa giữa các ca bệnh, hướng dẫn biện pháp cách ly với người tiếp xúc gần, Bộ cũng đã có hướng dẫn tạm dừng không áp dụng khai báo y tế tại các cửa khẩu, đặc biệt là cửa khẩu hàng không.

"Việt Nam đang trong giai đoạn giữa, tức là giữa đại dịch và bệnh lưu hành. Dù dịch đã được kiểm soát tốt nhưng chúng ta không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyến nhấn mạnh.

Ngày 30/4: Ca mắc COVID-19 mới giảm xuống 5.109; cả nước chỉ còn hơn 400 F0 nặngNgày 30/4: Ca mắc COVID-19 mới giảm xuống 5.109; cả nước chỉ còn hơn 400 F0 nặng

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/4 của Bộ Y tế cho biết ca mắc mới giảm xuống còn 5.109, thấp nhất trong khoảng gần 9 tháng qua; Cả nước chỉ còn hơn 400 F0 nặng đang điều trị. Gần 1,46 triệu liều vaccine đã được tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Mở lại hoạt động vũ trường ở Đà Nẵng

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?;  - Ảnh 4.

Đà Nẵng cho phép mở lại hoạt động kinh doanh vũ trường (Ảnh minh họa).

Ngày 29/4, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản về việc mở lại hoạt động kinh doanh vũ trường. Theo đó, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho phép hoạt động kinh doanh vũ trường hoạt động trở lại theo đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Y tế.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này có phương án phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; toàn bộ nhân viên tại cơ sở phải tiêm đủ 3 liều vaccine với khoảng cách các mũi tiêm theo quy định của Bộ Y tế hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Hội An cấm cơ sở lưu trú cho khách dùng loa kẹo kéo hát hò

Tin sáng 1/5: Ai được tăng lương từ 1/7/2022?;  - Ảnh 5.

Hội An cấm loa kẹo kéo để không ảnh hưởng đến du khách


Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), ngày 29/4 đã ký thông báo về việc chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm âm thanh, tiếng ồn tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.

Theo thông báo, thời gian gần đây, tình trạng vi phạm về ô nhiễm âm thanh diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng trên địa bàn TP. Nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú như homestay, villa sử dụng dàn karaoke lưu động, loa kẹo kéo tổ chức ca hát, âm thanh vượt mức quy định, ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường du lịch và đời sống của người dân.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Nhận đơn tố cáo của nhà báo Hàn Ni liên quan đến vụ bà Phương Hằng

K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn ở Thái Nguyên: Tủ lưu mẫu mất điện, 'bếp ăn' tạm dựng ở sân trường

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau gần một tuần điều tra vụ hàng loạt học sinh đau bụng, nôn ói sau bữa ăn tại các trường nội trú Ba Bể và Chợ Mới, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo kết luận. Kết quả xét nghiệm không phát hiện vi sinh vật gây bệnh đặc hiệu, song cơ quan chuyên môn cho rằng không loại trừ nguyên nhân do thực phẩm bảo quản không đảm bảo an toàn.

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thông tin mới nhất vụ học viên tấn công cán bộ, bỏ trốn khỏi trại cai nghiện tại An Giang

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Các cơ quan chức năng tỉnh An Giang vẫn quyết liệt truy tìm nhiều học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Sáng 6/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Tin sáng 6/10: Có thể sắp xếp, sáp nhập các trường đại học từ năm 2026; Hoàn lưu bão Matmo rộng, gió mạnh có thể kéo dài

Xã hội - 18 giờ trước

GĐXH - Đề án sắp xếp, giải thể, sáp nhập các trường đại học, chuyển một số trường về địa phương quản lý sẽ sớm và có thể triển khai ngay từ năm 2026; Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão Matmo có khả năng đổ bộ vào giữa Quảng Ninh.

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Những đối tượng nào không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 2026?

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các trường hợp sẽ không được đăng ký nghĩa vụ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

Thời sự - 18 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo trọng tâm mưa lớn nhất hôm nay là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa vượt 400mm.

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Chủ tịch UBND Hà Nội: Ứng phó với mưa bão cần tránh xáo trộn cuộc sống nhân dân

Xã hội - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đơn vị liên quan khi ứng phó với mưa bão cần linh hoạt trong các tình huống để đưa ra giải pháp ứng phó an toàn, hiệu quả nhất, tránh xáo trộn cuộc sống của nhân dân.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Top