Ngọn đồi Sôcôla nổi tiếng

Thứ ba, 13:57 14/06/2011 | Bốn phương

Chúng không phải làm bằng sôcôla nhưng thực sự trông khá “ngon lành”!

Nhiều người không thể tin rằng những ngọn đồi này là tác phẩm của mẹ thiên nhiên. Chúng không phải làm bằng sôcôla nhưng thực sự trông khá “ngon lành”. Đó chính là lý do khiến chúng trở nên độc nhất vô nhị.
 

Cái tên “ngọn đồi sôcôla” bắt nguồn từ loại cỏ màu nâu bao phủ khắp triển đồi vào mùa khô, khiến chúng trông giống như mấy viên chocolate vậy.
 
Khoảng thời gian còn lại trong năm, giống như khu rừng bên cạnh, chúng cũng khoác một lớp áo xanh mát lành. Có khoảng 1268 ngọn trải dài trên diện tích 50km2, ở giữa hòn đảo Bohol (Philippines) xinh đẹp.
 

Cũng có lúc những ngọn đồi này được bao phủ bởi màu xanh.


Các nhà địa chất học từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây, đưa ra nhiều giả thuyết về sự hình thành của ngọn đồi đá vôi này. Giả thuyết được ủng hộ nhiều nhất là những ngọn đồi sôcôla từng là lớp đá trầm tích, nổi lên từ mặt biển trong một quá trình vận động địa chất. Hình nón của những ngọn đồi ngày nay đã được tạo nên bởi gió và sự xói mòn qua hàng trăm năm.
 
Theo giả thuyết của các nhà khoa học, nơi đây từng là
một đại dương.

Giống như phần lớn các kỳ quan tự nhiên khác, những ngọn đồi sôcôla chẳng thiếu các huyền thoại được người Philippines truyền miệng từ đời này qua đời khác. Truyền thuyết nổi tiếng nhất kể về chuỗi ngày tháng thù hằn của hai người khổng lồ.
 
Họ giao tranh, ném những tảng đá lớn nhỏ vào kẻ thù cho tới khi kiệt sức. Cả hai người đồng ý hóa thù thành bạn, rồi dắt tay nhau rời khỏi hòn đảo mà quên béng nhiệm vụ dọn dẹp bãi chiến trường họ gây ra. Những ngọn đồi là bằng chứng cho cuộc giao tranh vĩ đại ấy.
 
Một truyền thuyết khác lại kể về một chàng khổng lồ trẻ tuổi có tên Arogo đã đem lòng yêu cô gái trần gian Aloya xinh đẹp. Tới khi Aloya qua đời, Arogo đã nhỏ hàng nghìn giọt lệ tiếc thương người yêu dấu. Năm tháng đã làm khô giọt lệ của chàng Arogo, tạo thành những ngọn đồi Sôcôla của ngày nay.
 
Với trí tưởng tượng cổ xưa, đây có thể là một giọt lệ của
người khổng lồ.
Hay một bằng chứng về cuộc giao tranh của những người
 phi thường.
 
Với nhiều người, nơi này có thể trông chỉ như một mớ lộn xộn các ngọn đồi. Nhưng chính nơi này đã góp phần đưa đảo Bohol vào danh sách du lịch của nhiều khách quốc tế trước khi những bãi biển đẹp ở nơi đây trở nên nổi tiếng.
 
Mỗi năm, có hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm đảo Bohal chỉ để được ngắm nhìn phong cảnh ngoạn mục, được tạo ra bởi các ngọn đồi dường như kéo dài đến vô tận. Trên thực tế, chính sự giống nhau về hình dạng và độ cao (từ 30 đến 50m) đã làm cho không gian trở nên độc đáo hơn.
 

Dường như chẳng thể nào đếm được số lượng các ngọn đồi.


Khi bạn đến đảo Bohol thì rất dễ để đến được với những ngọn đồi Sôcôla. Khi ở vùng Tagbilaran, hãy đi xe bus đến Carmen. Dân địa phương ở đây luôn vui vẻ giúp đỡ bất cứ ai muốn ngắm nhìn kho báu của đất nước họ, vậy nên họ sẽ rất nhiệt lòng chỉ đường cho bạn tới đó bằng xe bus.
 
Vùng đồi Sôcôla ở cách Carmen 4km, bạn sẽ phải đi bộ khoảng 10 phút từ điểm dừng xe, nhưng khi đã đến nơi rồi bạn sẽ thấy không uổng công chút nào!

Theo Trang Anh
hoahue
Ý kiến của bạn
7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái Đất

7 hành tinh mở ra "lối tắt" đến thế giới sự sống ngoài Trái Đất

Chuyện đó đây - 5 giờ trước

Lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học, các nhà khoa học đã đo lường trực tiếp từ trường của 7 ngoại hành tinh, nhờ vào một sự tình cờ.

Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan

Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan

Chuyện đó đây - 10 giờ trước

Bờ biển được "nhuộm hồng" một cách kỳ lạ đã thu hút khách du lịch,

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật

Tiêu điểm - 21 giờ trước

Các thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Bạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Các nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Giữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Thế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.