Người cao tuổi, đau ốm, trẻ em… sẽ được ưu tiên về nước bằng chuyến bay giải cứu
GiadinhNet - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét những đối tượng người cao tuổi, người bệnh, trẻ em, người lao động hết hạn hợp đồng… sẽ được ưu tiên trở về Việt Nam bằng chuyến bay giải cứu.
Vẫn tiếp tục đưa công dân về nước
Như đã thông tin, chiều ngày 1/12 kết luận họp Thường trực Chính phủ về COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ các chuyến bay thương mại tạm dừng, chỉ thực hiện các chuyến bay giải cứu (đối với các trường hợp khó khăn, thực sự cần thiết).
Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cũng đã giải thích rõ hơn đối với những trường hợp được ưu tiên về nước trong tình hình hiện nay.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông.
Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định lại một lần nữa rằng các chuyến bay thương mại ở đây không phải là các chuyến bay cố định trong ngày, trong một giờ nhất định mà các chuyến bay này là thuê. Tất cả hành khách phải trả phí đầy đủ, trọn gói các dịch vụ từ kiểm dịch đến nhiều chi phí liên quan.
Những điểm đón, điểm đi ở các chuyến bay thương mại cũng được giới hạn, như các địa điểm có ‘giao tiếp’ nhiều như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.
Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định: "Đối với các hãng bay vẫn phải thực hiện theo nguyên tắc kiểm soát dịch, không chỉ hãng bay trong nước mà cả hãng bay quốc tế. Đồng thời phải có thống nhất với các nhà chức trách của các hãng hàng không quốc tế và của hãng hàng không trong nước từ kiểm soát dịch, cách ly và khả năng kiểm soát dịch bệnh của các quốc gia cũng như của nước ta".
Cuối cùng, người phát ngôn ngành giao thông cho biết, việc đưa công dân Việt Nam, các chuyên gia về nước vẫn được duy trì. Các chuyến bay vẫn là chuyến bay thuê chủ yếu đưa chuyên gia kỹ thuật đến Việt Nam để duy trì, phát triển kinh tế. Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng phương án trên cơ sở năng lực cách ly của địa phương điểm đến và đến nay chưa được phê duyệt chính thức.
Ưu tiên các đối tượng là người cao tuổi, người ốm, trẻ em...
Tiếp lời Thứ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Việt Nam đang thực hiện mục tiêu kép, đó là đồng thời phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam vẫn cho phép các chuyên gia, các nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao và ngay cả người nhà của họ được nhập cảnh vào Việt Nam, để thực hiện đầu tư, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Cũng theo Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: "Hiện nay nhu cầu người Việt Nam ở nước ngoài về nước rất lớn, trong đó có những người có điều kiện khó khăn, tuổi cao, sức yếu, trẻ nhỏ, các tu nghiệp sinh, lao động hết hạn, sinh viên học tập. Tuy nhiên, khi ghi nhận ca dương tính ngoài cộng đồng ở TP.HCM vừa qua thì Thủ tướng đã họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần, trước hết có các chuyến bay thương mại thì chuyên gia nước ngoài mới vào được nhưng phải kiểm soát dịch chặt chẽ".
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét những đối tượng người cao tuổi, người bệnh, trẻ em, người lao động hết hạn hợp đồng… sẽ được ưu tiên trở về Việt Nam bằng chuyến bay giải cứu.
Các chuyến bay đưa chuyên gia, các doanh nghiệp đầu tư vẫn có thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài nhưng cách ly ở các địa phương khác như về sân bay Vân Đồn, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP.HCM nhưng yêu cầu cách ly kiểm soát.
"Đối với người Việt Nam ở nước ngoài về, đầu mối là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài xem xét các đối tượng cụ thể, ưu tiên đối tượng người cao tuổi, người ốm, trẻ em, những trường hợp hết hạn học tập, lao động… tiếp tục về và thực hiện cách ly theo đúng quy định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19", Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
Cuối cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nói, trước đây công bố nối chuyến bay thương mại với 7 nước nhưng thực tế mới thực hiện với Hàn Quốc và Nhật Bản. Các chuyến bay thương mại nhập cảng hàng không quốc tế tại Việt Nam, việc phối hợp với các cơ quan đưa đón và cách ly các đối tượng cần phải thực hiện chặt chẽ hơn. Với tinh thần sẽ cố gắng đưa về khu cách ly của quân đội và các cơ sở lưu trú do địa phương chỉ định và có sự phối hợp quản lý chặt chẽ của các ngành, các cơ quan, đặc biệt là y tế tại các tuyến và vấn đề xét nghiệm phải tốt, tránh sơ hở, chủ quan.
Lê Bảo
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 56 phút trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.