Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Công an nói gì về việc người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ Tết?

Thứ tư, 20:27 02/12/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Nghị định 137 đã quy định cụ thể và định nghĩa như thế nào là pháo hoa, thế nào là pháo hoa nổ.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020, báo chí đặt câu hỏi đến Bộ Công an đề nghị làm rõ hơn về Nghị định 137/2020 vừa được ban hành về quản lý pháo đang được người dân đặc biệt quan tâm.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sau khi có Nghị định 137 được ban hành, rất nhiều cơ quan báo chí đã đồng loạt thông tin về những nội dung có trong Nghị định.

"Tôi cho rằng, tất cả các nội dung trong Nghị Định đã nói rất kỹ về những trường hợp nào là pháo hoa không nổ, pháo hoa, pháo nổ, trường hợp nào được sử dụng, tổ chức nào được kinh doanh… và việc xuất/nhập khẩu có được phép hay không", Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Bộ Công an nói gì về việc người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ Tết - Ảnh 2.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an.

Theo Chánh văn phòng Bộ Công an, có nhiều người thắc mắc hoặc hiểu sai những nội dung trong Nghị định do chưa nghiên cứu kỹ, chính vì vậy theo Thiếu tướng Tô Ân Xô cần tuyên truyền tốt để người dân hiểu đúng, hiểu sâu hơn về các nội dung.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, so với Nghị định 36/2009 thì Nghị định 137/2020 đã quy định cụ thể, nghiêm khắc hơn như quy định rõ pháo nổ và pháo hoa nổ.

"Trước đây Nghị định 36/2009 chỉ nói chung là pháo hoa nhưng nay quy định thể thể như thế nào là pháo hoa, thế nào là pháo hoa nổ, đối với pháo hoa nổ thì cấm còn pháo hoa thì người dân vẫn sử dụng bình thường", Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, có lẽ Nghị định vừa được ban hành, lại gần dịp Tết nên nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, thời gian tới cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền Nghị định 137/2020 để người dân thực hiện, chấp hành tốt.

Bộ Công an nói gì về việc người dân được sử dụng pháo hoa dịp lễ Tết - Ảnh 3.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng.

Tiếp tục trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng thông tin, trước đây Nghị định 36/2009 quy định về pháo hoa thì Nghị định 137/2020 quy định pháo nổ bị cấm sử dụng, trừ trường hợp được cấp phép, riêng pháo hoa là loại pháo không có thuốc nổ, chỉ tạo ra âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không trung không gây tiếng nổ được phép sử dụng. Tại Nghị định 137/2020, khái niệm pháo hoa đã thay đổi so với trước đây.

Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, người dân chỉ được mua pháo hoa tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất.

"Có thể nói 11 năm sau khi Nghị định 36 ban hành, chúng ta đã quản lý tốt so với trước đây rất nhiều. Trước đây, người dân mua, sử dụng pháo từ Trung Quốc rất nhiều, đặc biệt sử dụng không có quy định nào cả nhưng sau này có Nghị định 36 được ban hành tỷ lệ người bị thương do sử dụng pháo trái phép giảm đi rất nhiều", Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP nói.

 Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 59 phút trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top