Người dân miền Tây ngày càng sinh ít con, báo động dân số đang ngày một già đi!

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Nhìn chung những năm trở lại đây, tỉ suất sinh tại hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều giảm dần qua từng năm. Nhiều tỉnh báo động dân số đang ngày một già đi...

Trong Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 về việc điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đã xác định mục tiêu cụ thể. Trong đó: Tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có dưới 2,0 con). Vùng có mức sinh thấp gồm 21 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang.

Nhìn chung 5 năm trở lại đây, tỉ suất sinh tại hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều giảm dần qua từng năm. Nhiều tỉnh báo động dân số đang ngày một già đi. Nhiều chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ở các tỉnh này đã nêu ra các con số rất đáng báo động:

Người dân miền Tây ngày càng sinh ít con, báo động dân số đang ngày một già đi! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tỉ suất sinh thô liên tục giảm

Theo thống kê từ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Long An, dù số phụ nữ trong độ tuổi (15-49) vẫn liên tục tăng qua các năm, tuy nhiên tỉ suất sinh thô tại tỉnh này lại liên tục giảm trong những năm qua.

Theo tính toán tỉ suất sinh tự nhiên của Cần Thơ năm 2016 thì trong 1.000 dân có 12,26 trẻ được sinh ra, tỉ suất sinh tiếp tục giảm so với năm 2015.

Tại Tiền Giang, theo thống kê của Chi cục DS - KHHGĐ, trong khi mức sinh thay thế khi số con trung bình của một phụ nữ là 2,1 con thì tỉ lệ sinh con những năm gần đây đều giảm. Cụ thể, nếu như năm 2011 tỉ lệ sinh con ở mức 1,92 thì năm 2015 chỉ còn 1,88.

Còn ở An Giang, dân số năm 2016 toàn tỉnh có 2.160.952 người, chỉ tăng 3.200 người so với năm 2015. Mức tăng này thấp so với nhiều năm trước. Tỉ suất sinh năm 2016 chỉ đạt 16/1.000, so với năm 2015 vẫn giảm. Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên năm 2016 giảm tiếp 0,01%. Nếu so với tổng suất sinh mỗi cặp vợ chồng 2 con theo pháp lệnh dân số là 2,03 con/cặp vợ chồng thì ở An Giang đạt dưới mức sinh đó, chỉ đạt 1,84 con/cặp vợ chồng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Nành - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP Cần Thơ cho biết, theo khuyến cáo của Tổng cục Dân số thì mức sinh tự nhiên của các tỉnh khu vực ĐBSCL đã ở mức ổn định. Mức sinh thấp nên không đặt nặng mục tiêu giảm sinh như trước đây mà duy trì mức sinh ổn định, vì nếu giảm nhiều thì tỉ lệ dân số già ngày càng cao, gây ảnh hưởng đến chất lượng dân số.

Sinh giảm do thay đổi lối sống

Theo ông Nành, cho đến thời điểm hiện tại chưa có cuộc điều tra khảo sát về nguyên nhân sinh ít, tuy nhiên "một phần nguyên do là các cặp vợ chồng hiện nay thường chỉ sinh một con, ngại sinh nhiều, khó khăn trong việc tìm nơi trông giữ trẻ, nuôi dạy trẻ, ảnh hưởng đến công việc làm...".

Bà Lê Trần Thu Thủy, Trưởng phòng kế hoạch - nghiệp vụ, Chi cục DS-KHHGĐ Tiền Giang cho rằng, nguyên nhân sinh giảm một phần do công tác DS - KHHGĐ những năm gần đây thực hiện khá tốt. Hiện số phụ nữ trong tuổi sinh đẻ chọn sinh một con nhiều, trong khi tỉ lệ sinh con thứ ba thấp, số phụ nữ sinh đủ hai con cũng ít.

Trong khi đó, ông Văn Kim An - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ An Giang - lo ngại với tình hình tổng tỉ suất sinh hiện tại thì hướng tới An Giang sẽ thuộc nhóm dân số già.

Người dân miền Tây ngày càng sinh ít con, báo động dân số đang ngày một già đi! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Hiện tại chi cục đang làm chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và cũng đang làm đề án chăm sóc người già, xây dựng những nơi chăm sóc người cao tuổi để chuẩn bị cho hướng già hóa dân số" - ông An nói.

Một đặc điểm nữa là khu vực đô thị tuy có mật độ dân số cao nhưng tỉ suất sinh thấp hơn khu vực nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang - nhận định, những năm gần đây, xu hướng sinh con của các cặp vợ chồng sinh sống ở các khu vực đô thị là sinh ít con và khoảng cách giữa 2 lần sinh cách nhau khá xa.

Không dám sinh do kinh tế khó khăn

Theo ông Tĩnh, lối sống của cư dân nói chung, cư dân đô thị nói riêng gần đây có nhiều thay đổi, nhịp sống nhanh hơn, mọi sinh hoạt, làm việc đều hối hả hơn trước rất nhiều. Chưa kể, với việc bùng nổ mạng xã hội, nhu cầu giao tiếp trực tiếp của con người cũng bị tác động nhất định.

Ở một góc nhìn khác, khá nhiều cư dân sinh sống tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, họ sinh ít con còn có nguyên nhân kinh tế khó khăn, nhất là những cặp vợ chồng nhập cư từ nhiều vùng quê khác nhau làm nghề tự do hoặc lao động phổ thông về TP ở.

Một phần nữa do các cặp vợ chồng đều là cán bộ công chức, họ chỉ sinh một con, ngại sinh nhiều khó khăn trong việc tìm nơi trông giữ trẻ, nuôi dạy ảnh hưởng đến việc làm.

Theo ông Nguyễn Văn Tĩnh, xu hướng sinh ít con chưa hẳn đã tốt, vì phải tính toán tỉ lệ dân số tổng thể. Nếu tỉ lệ quá ít sẽ dẫn đến tình trạng dân số già, thiếu hụt nguồn lực lao động.

Tăng áp lực an sinh xã hội

Theo bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ TP HCM, kinh nghiệm tại một số quốc gia có mức sinh thay thế thấp đã cho thấy một khi mức sinh đã xuống rất thấp thì các chính sách khuyến sinh mặc dù có chi phí rất lớn, nhưng hầu như không có tác động làm mức sinh tăng trở lại.

Già hóa dân số sẽ diễn ra rất nhanh, tạo ra áp lực ngày càng tăng đối với an sinh xã hội, dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Mức sinh giảm thấp cũng dẫn đến sự suy giảm về quy mô dân số, nguồn nhân lực lao động, đặc biệt là lao động trẻ.

Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030

Ngày 27/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030. Chương trình đã xác định mục tiêu chung: duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, phấn đấu tăng mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh thấp, giảm mức sinh ở những địa phương đang có mức sinh cao góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước. Chương trình xác định mục tiêu cụ thể cho các vùng như sau:

- Tăng 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có dưới 2,0 con). Vùng có mức sinh thấp gồm 21 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang.

- Giảm 10% tổng tỷ suất sinh ở các tỉnh, thành phố có mức sinh cao (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có trên 2,2 con). Vùng có mức sinh cao gồm 33 tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Lai Châu, Quảng Trị, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An, Tuyên Quang, Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Giang, Bắc Giang, Thanh Hóa, Phú Thọ, Kon Tum, Hòa Bình, Đắk Nông, Cao Bằng, Quảng Bình, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Thái Nguyên, Hưng Yên, Đắk Lắk, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Nam và Hải Dương.

- Duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 con đến 2,2 con). Vùng có mức sinh thay thế gồm 9 tỉnh, thành phố: Ninh Thuận, Quảng Ninh, Bình Định, Lâm Đồng, Phú Yên, Trà Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Bình Phước.


Ý kiến của bạn
Tags:
Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Hai lần mất con vì bất thường di truyền, bác sĩ khuyến cáo không nên trì hoãn khám vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển -

Sau hai lần mang thai tự nhiên nhưng đều phải đình chỉ thai nghén vì thai nhi mắc dị tật bẩm sinh nặng, một phụ nữ 36 tuổi mới được phát hiện mang bất thường di truyền. Theo chuyên gia hỗ trợ sinh sản, nhiều trường hợp có thể tăng cơ hội điều trị nếu được thăm khám và phát hiện sớm.

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Luật Dân số có hiệu lực: Người dân được tự quyết số con, thêm nhiều chính sách hỗ trợ sinh con

Dân số và phát triển -

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi quan trọng như trao quyền cho các cặp vợ chồng tự quyết thời điểm sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh; đồng thời mở rộng hàng loạt chính sách hỗ trợ về thai sản, tài chính, nhà ở xã hội và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Xã Hương Phố đổi mới công tác dân số: Truyền thông sâu rộng, nâng cao chất lượng dân số ngay từ cơ sở

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp về dân số và phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với già hóa dân số và xây dựng những gia đình hạnh phúc, bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.