Nhẫn tâm bán người phụ nữ ra nước ngoài lấy 105 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân, đối tượng đã dụ dỗ, vẽ ra viễn cảnh tươi sáng để bán nạn nhân ra nước ngoài với giá 105 triệu đồng.

Ngày 30/7, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) bắt giữ 2 đối tượng Lữ Thị Tuyên (SN 1984) và Moong Thị Xuyên (SN 1990) cùng trú tại bản Chằm Puông, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương) về hành vi "Mua bán người".

Nhẫn tâm bán người phụ nữ ra nước ngoài lấy 105 triệu đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Moong Thị Xuyên và Lữ Thị Tuyên.

Vào khoảng đầu tháng 7/2024, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận đơn tố giác của chị C.M.S (SN 1986, trú bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) về việc bản thân từng bị 2 đối tượng Moong Thị Xuyên và Lữ Thị Tuyên đưa sang nước ngoài bán lấy chồng.

Theo đó, khoảng tháng 5/2015, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nghe nhiều người nói rằng sang nước ngoài lấy chồng sẽ có cuộc sống sung sướng hơn, C.M.S. đã tâm sự với Lữ Thị Tuyên.

Nghe S. nói vậy, Tuyên không can ngăn mà còn nảy sinh ý định đưa S. bán cho đàn ông nước ngoài lấy làm vợ để lấy tiền tiêu xài. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của S., Tuyên dụ dỗ, vẽ ra viễn cảnh tươi sáng để S. đồng ý sang nước ngoài lấy chồng.

Tuyên đón xe khách đưa S. ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch sang nước ngoài. Tại đây, cả hai được vợ chồng Moong Thị Xuyên (lúc này đang ở nước ngoài) đón và đưa về nhà.

Nhẫn tâm bán người phụ nữ ra nước ngoài lấy 105 triệu đồng- Ảnh 2.

Đối tượng Moong Thị Xuyên tại cơ quan công an.

Sau đó, vợ chồng Xuyên đã bán S. làm vợ cho một người đàn ông với giá tiền 105 triệu đồng. Xuyên trả cho Tuyên 60 triệu đồng. Số tiền còn lại, Xuyên tiêu xài cá nhân.

Đầu năm 2024, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, chị C.M.S. trốn về Việt Nam và trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn tố giác hành vi mua bán người của Lữ Thị Tuyên và Moong Thị Xuyên.

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, bắt giữ đối tượng Lữ Thị Tuyên và Moong Thị Xuyên về hành vi "Mua bán người".

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Lữ Thị Tuyên, Moong Thị Xuyên về tội "Mua bán người".

Nhẫn tâm bán bé gái với giá 180 triệu đồngNhẫn tâm bán bé gái với giá 180 triệu đồng

GĐXH - Lừa được bé gái sang nước ngoài, Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá khoảng 180 triệu đồng.

Hà Nội: Nước ngập sâu gần 2m, hàng ngàn hộ dân vùng "rốn lũ" bị cô lập.

Vũ Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.