Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giải cứu sơn nữ bị lừa ra nước ngoài, phát hiện đường dây mua bán người với thủ đoạn tinh vi

Thứ sáu, 18:16 20/10/2023 | Pháp luật

GĐXH - Sau 4 năm bị lừa bán ra nước ngoài, cô sơn nữ ở Quảng Trị trốn trở về quê hương. Từ đơn tố giác của nạn nhân, Bộ đội Biên phòng đã làm sáng tỏ đường dây mua bán người.

Chạy thoát sau 4 năm bị lừa bán qua Trung Quốc

Như Gia đình và Xã hội đưa tin, ngày 28/6/2023, Bội đội biên phòng (BĐBP) Quảng Trị hoàn tất thủ tục tiếp nhận và bàn giao chị T. (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1996, trú huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), nạn nhân bị lừa bán qua nước ngoài về đoàn tụ cùng gia đình.

Trở về sau 4 năm bị lừa bán qua Trung Quốc, chị T. gửi đơn tố giác, tố cáo hành vi của một số đối tượng lừa gạt, bán mình sang Trung Quốc tới BĐBP Quảng Trị.

Theo đơn tố giác, tháng 6/2019, trong quá trình làm việc cho một công ty ở Bình Dương, chị T. quen biết Lò Văn Sanh (SN 1990, trú huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La). Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, Sanh nhiều lần dụ dỗ chị T. ra bắc làm việc với mức lương cao. Thiếu hiểu biết, chị T. đồng ý ra huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La để làm việc.

Sơn nữ bị lừa ra nước ngoài, lộ đường dây mua bán người cùng thủ đoạn tinh vi - Ảnh 1.

Cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc trở về đoàn tụ cùng gia đình sau 4 năm.

Khi đến huyện Phù Yên, chị T. được chị gái của Sanh là Lò Thị Sầu (SN 1984, trú huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đón và tiếp tục dẫn lên tỉnh Lạng Sơn vượt biên sang Trung Quốc. Chị T. sau đó được bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Tháng 6/2023, chị T. bỏ trốn, trình báo cơ quan chức năng và được giải cứu, đưa về quê.

BĐBP Quảng Trị cho biết, đây là vụ việc phức tạp, có dấu hiệu của tội phạm mua bán người từ năm 2019, xảy ra ở địa bàn khác nhau. Do đó, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) cùng với với Đoàn 2, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Qua điều tra, ngày 7/10, lực lượng chức năng triệu tập Lò Thị Sầu và Lò Văn Sanh để làm việc. Tại cơ quan chức năng, lời khai của hai đối tượng cơ bản phù hợp, trùng khớp với nội dung tố giác của nạn nhân.

Đến ngày 12/10, BĐBP Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Mua bán người" đối với hai đối tượng trên. Hồ sơ vụ án cùng đối tượng được chuyển cho Cơ quan CSĐT, Công an Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền. Công an Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Sanh và Sầu.

Thủ đoạn tinh vi

Trao đổi với Gia đình và Xã hội, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị cho biết, tội phạm mua bán người hoạt động với phương thức cụ thể như việc các đối tượng cư trú trong nội địa, cấu kết với các đối tượng ở khu vực biên giới và đối tượng người Việt Nam cư trú ở nước ngoài để hình thành các đường dây khép kín. Sau đó, chúng dụ dỗ, lừa gạt, mua bán nạn nhân trong nước đưa ra nước ngoài để thực hiện nhiều mục đích khác nhau như cưỡng bức lao động, kết hôn, bóc lột tình dục.

Sơn nữ bị lừa ra nước ngoài, lộ đường dây mua bán người cùng thủ đoạn tinh vi - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Sanh và Sầu.

Đại tá Lê Văn Phương cho biết, phương thức, thủ đoạn hoạt động chủ yếu của các đối tượng thời gian gần đây là lợi dụng điều kiện kinh tế khó khăn, nhu cầu tìm kiếm việc làm, trình độ văn hóa thấp, nhẹ dạ cả tin, tâm lý nôn nóng, muốn được đi làm ở những nơi có thu nhập cao... của người dân để dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân đưa ra nước ngoài bán.

Các đối tượng triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Wechat...để tạo tài khoản ảo, lập ra các hội, nhóm như "tìm công nhân cho các công ty", "lao động việc nhẹ, lương cao", "nhân viên dịch vụ du lịch, bán hàng"...

"Mục đích của đối tượng nhằm tuyển mộ, lừa bán phụ nữ, trẻ em gái sang Trung Quốc kết hôn trái phép. Đưa người lao động sang vùng "Tam giác vàng" để cưỡng bức lao động trong các sòng bạc, game online, tiền ảo", Đại tá Lê Văn Phương nói.

Theo Đại tá Lê Văn Phương, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào xuất hiện tình trạng dụ dỗ, môi giới xuất khẩu lao động "chui". Các đối tượng liên hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, hướng dẫn xuất cảnh bằng đường hợp pháp như sử dụng hộ chiếu, giấy thông hành xuất cảnh qua các cửa khẩu. Một số nạn nhân xuất cảnh trái phép sang Lào bằng các đường tiểu mạch.

Sau khi nạn nhân xuất cảnh được sang Lào, các đối tượng thu giữ giấy tờ, hộ chiếu, không đưa các nạn nhân đến làm việc tại các công ty, doanh nghiệp như thỏa thuận ban đầu mà đưa vào khu vực "Tam giác vàng" để lao động, cưỡng bức tình dục, nếu nạn nhân có ý định chống đối, bỏ trốn sẽ bị đánh đập, tra tấn, giam lỏng, bắt người nhà nộp số tiền chuộc lớn mới cho về.

Ngoài ra, chúng còn lợi dụng việc môi giới lao động, thông qua các "cò" để tuyển dụng, mua bán nam thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số vào các tỉnh phía Nam làm việc cho các công ty, doanh nghiệp với mức lương thu nhập cao, ổn định.

Tuy nhiên, khi vào đến nơi các đối tượng không đưa nạn nhân đến làm việc tại nơi như thỏa thuận ban đầu mà đưa vào các khu vực khai thác vàng, khai thác lâm sản trái phép. Bên cạnh đó, thông qua môi giới việc làm để mua bán phụ nữ, trẻ em gái sang Lào, Thái Lan nhằm mục đích bóc lột tình dục trong các cơ sở giải trí trá hình như karaoke, massage...

"Từ thực trạng cũng như phương thức, thủ đoạn của các đối tượng mua bán người, BĐBP Quảng Trị cảnh báo người dân trên địa bàn luôn luôn cảnh giác, thận trọng, tuyệt đối không để con em và chính bản thân mình bị các đối tượng xúi giục, dụ dỗ đi ra nước ngoài lao động "việc nhẹ lương cao", Đại tá Lê Văn Phương nhấn mạnh.

Cô gái ở Quảng Trị được giải cứu sau nhiều năm bị lừa bán ra nước ngoàiCô gái ở Quảng Trị được giải cứu sau nhiều năm bị lừa bán ra nước ngoài

GĐXH - Sau nhiều năm bị lừa bán ra nước ngoài, cô gái ở Quảng Trị đã được giải cứu, trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Màu trắng ngày càng trở thành xu hướng yêu thích trong thiết kế nội thất


Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top