Nhẫn tâm bán bé gái với giá 180 triệu đồng

| Pháp luật

GĐXH - Lừa được bé gái sang nước ngoài, Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá khoảng 180 triệu đồng.

Ngày 23/7, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, vừa bắt Cụt Thị Mùi (SN 1991, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi mua bán trẻ em, giải cứu 3 nạn nhân.

Nhẫn tâm bán bé gái với giá 180 triệu đồng- Ảnh 1.

Đối tượng Mùi tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng nhận định, Cụt Thị Mùi là đối tượng nằm trong đường dây mua bán trẻ em. Mùi từng sinh sống tại huyện Tương Dương, nay về trú tại huyện Thanh Chương.

Đối tượng thường xuyên lên địa bàn huyện Tương Dương dụ dỗ, lôi kéo các cháu gái sang nước ngoài làm việc. Đồng thời, vẽ ra viễn cảnh giàu sang nơi xứ người, nhưng thực chất là lừa bán sang nước ngoài.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 8/7, Công an huyện Tương Dương bắt giữ đối tượng Cụt Thị Mùi và giải cứu 1 nạn nhân là C.T.K. (SN 2002, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương).

Quá trình điều tra xác định, năm 2014, trong lúc K. đang ở nhà Vi Thị Xoan (mẹ của Cụt Thị Mùi, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) được Mùi (khi đó đang ở nước ngoài) liên lạc qua điện thoại và hứa hẹn đưa K. sang nước ngoài để chăm con cho Mùi và sẽ tìm việc làm cho K.

Khi K. sang nước ngoài, Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ với giá khoảng 180 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương tiếp tục giải cứu thành công 2 nạn nhân nữa đều ở huyện Tương Dương là X.T.C. (SN1986) và L.T.M. (SN 1998).

Mua bán trẻ em về phục vụ quán karaoke, 3 đối tượng nhận cái kết đắngMua bán trẻ em về phục vụ quán karaoke, 3 đối tượng nhận cái kết đắng

GĐXH - Sau khi nhận chuyển giao từ một đối tượng không quen biết, 3 bé gái được Lâm đưa về nuôi để cung cấp cho các quán hát karaoke trên địa bàn làm nhân viên phục vụ rót bia...

Xót xa hình ảnh người dân đưa tang qua lũ.




Vũ Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.