Hà Giang: Bắt đối tượng trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi

| Pháp luật

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ thành công đối tượng cuối cùng trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra từ năm 2009.

Đối tượng bị bắt giữ là Sùng Mí Sử (SN 1979, ở xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc).  

Trước đó, ngày 12/7/2023, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của chị L.T.C ( SN 1993 trú tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc) về việc vào tháng 1/2009, chị và 3 chị em khác cùng xã bị các đối tượng trên địa bàn bán sang Trung Quốc làm vợ.

Riêng L.T.C được một người Trung Quốc mua về làm vợ với giá 60.000 nhân dân tệ, quá trình sinh sống, chị đã sinh được 2 con với người nước ngoài. Đến đầu năm 2023, Cơ quan chức năng nước sở tại kiểm tra, chị không có giấy tờ tuỳ thân nên bị trục xuất về nước, 3 bị hại còn lại vẫn đang ở bên kia biên giới nhưng không rõ địa chỉ. 

Hà Giang: Bắt đối tượng trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi  - Ảnh 1.

Đối tượng Sử (Ảnh tư liệu)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Lầu Mí Chứ (SN 1979), Ly Mí Pó (SN 1978) cùng trú tại xã Khâu Vai và Sùng Mí Lử (trú tại thị trấn Mèo Vạc) để điều tra. Riêng Sùng Mí Sử đã nhanh chân chạy trốn khỏi địa bàn. 

Đây là đối tượng có 02 tiền án về tội Giết người và tội Chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Với sự nỗ lực không mệt mỏi, qua nhiều ngày truy bắt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 02/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Mèo Vạc, Công an huyện Đồng Văn và Đồn Biên phòng Xín Cái đã bắt được đối tượng Sùng Mí Sử đang lẩn trốn trong hang đá trên núi cao thuộc thôn Khai Hoang, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.