Nho sữa bị phát hiện có chất độc hại ở Thái, hàng vẫn đổ về chợ Việt giá siêu rẻ

| Bảo vệ người tiêu dùng

Những ngày cận Tết Ất Tỵ, nho sữa “quý tộc” Trung Quốc vẫn tràn ngập chợ Việt với giá bán siêu rẻ. Đáng chú ý, cách đây không lâu loại nho sữa xuất xứ Trung Quốc này ở Thái Lan bị phát hiện có nhiều chất độc hại.

Sáng 27/1, chị Phùng Thị Mai – nhân viên bán hàng tại một cửa hàng bán trái cây lớn ở Đống Đa (Hà Nội) tiếp tục rao bán nho sữa Trung Quốc kèm lời khẳng định “hàng có giấy kiểm dịch thực vật đầy đủ”.

Chị còn giới thiệu lô nho lần này là hàng già cứng quả, nhưng giá giảm chỉ còn 110.000 đồng/rành trọng lượng 4,5-5kg. Tính ra, 1kg nho sữa có giá khoảng 22.000-24.000 đồng.

“Nho này được cửa hàng nhập về bán đều đặn từ tháng 7 năm ngoái đến nay. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm ngoái loại trái cây này dính lùm xùm phát hiện chất cấm và nhiều hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật tồn dư ở thị trường Thái Lan. Từ đó đến nay, cửa hàng luôn đăng kèm giấy kiểm dịch thực vật mỗi khi rao bán”, chị Mai chia sẻ.

Nho sữa bị phát hiện có chất độc hại ở Thái, hàng vẫn đổ về chợ Việt giá siêu rẻ - Ảnh 1.

Nho sữa Trung Quốc đổ bộ chợ Việt dịp cận Tết Ất Tỵ. Ảnh: NVCC

Vài năm trở lại đây, nho sữa – loại nho cao cấp được dân buôn gọi là “hàng quý tộc” đổ bộ thị trường Việt, bày bán la liệt khắp các phố, chợ dân sinh, chợ online với giá ngày càng rẻ.

Năm 2024, loại nho quý tộc này “làm mưa làm gió” tại chợ Việt với giá bán thấp chưa từng có. Theo đó, nho sữa được bán phổ biến ở mức 50.000-80.000 đồng/kg, thậm chí có loại giá chỉ 20.000-30.000 đồng/kg.

Loại nho Trung Quốc này có đặc điểm quả to, màu xanh căng bóng, ăn giòn ngọt và thơm nhẹ mùi sữa nên dần trở thành trái cây khoái khẩu của nhiều gia đình.

Thế nhưng, cuối tháng 10 năm ngoái, Mạng lưới cảnh báo thuốc trừ sâu Thái Lan (Thai-PAN) đã đưa ra cảnh báo về tình trạng an toàn thực phẩm của nho sữa sau khi phát hiện 23/24 mẫu được kiểm nghiệm nhiễm chất độc hại vượt mức tối đa cho phép. Trong đó, có 9 mẫu nho sữa được xác định là hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 15 mẫu còn lại không xác định được xuất xứ.

Đáng chú ý, 1 mẫu nho sữa phát hiện có thuốc trừ sâu bị cấm ở Thái Lan; 22 mẫu chứa 14 dư lượng hoá chất có hại vượt quá giới hạn an toàn và 50 dư lượng thuốc trừ sâu khác. Nhiều loại thuốc trừ sâu có khả năng thẩm thấu vào nho giúp tươi lâu hơn.

Nho sữa bị phát hiện có chất độc hại ở Thái, hàng vẫn đổ về chợ Việt giá siêu rẻ - Ảnh 2.

Nhiều đầu mối rao bán nho sữa "quý tộc" với giá chỉ hơn 20.000 đồng/kg. Ảnh: NVCC

Ngay khi hay tin nho sữa Trung Quốc ở thị trường Thái Lan bị phát hiện có nhiều chất độc hại, lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cũng đã thông tin với VietNamNet về kết quả kiểm tra, giám sát nho Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, nho Trung Quốc là mặt hàng được đưa vào chương trình giám sát về an toàn thực phẩm trong năm 2024. Kết quả kiểm tra 10 mẫu nho nhập khẩu từ Trung Quốc đều không phát hiện mẫu vi phạm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Việt Nam. Năm 2023, kiểm tra 77 mẫu phát hiện 1 mẫu (1,3%) vi phạm quy định.

Sau khi nho sữa Trung Quốc dính vào lùm xùm có chất độc hại, nhiều người tiêu dùng Việt tỏ ra e ngại với loại trái cây này. Các chủ cửa hàng cũng thừa nhận, nho sữa có phần ế ẩm hơn trước dù đã đính kèm “giấy kiểm dịch thực vật”.

Song, những ngày cận kề Tết Ất Tỵ, nho sữa vẫn đổ bộ chợ Việt, được rao bán tràn ngập trên các chợ online lớn nhỏ. Không chỉ vậy, loại quả quý tộc này còn được bán với mức giá siêu rẻ.

Dù lượng tiêu thụ có phần giảm hơn nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Tuyết - bán nho sữa ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết, loại nho Trung Quốc này vẫn về đều đặn. Bởi, cả bán sỉ lẫn bán lẻ, mỗi ngày chị tiêu thụ hết khoảng hơn 1 tấn nho sữa loại đóng rành 4-5kg (3-4 chùm).

“Hôm nay về lô nho Vip, cuống còn tươi, quả to xanh bóng, giòn tan và ngọt thơm nhẹ mùi sữa, nhưng giá chỉ 100.000 đồng/rành. Mua lẻ theo chùm giá 40.000 đồng/kg”, chị Tuyết nói và cho hay, đây là lô nho nhập về bán với giá rẻ nhất từ trước đến nay.

Chị Phùng Thị Mai cũng cho biết, lượng nho sữa trước kia cửa hàng đổ sỉ và bán lẻ tới tới 3-4 tấn/ngày. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11/2024 đến nay, nho sữa tiêu thụ mỗi ngày giảm còn 2-2,5 tấn.

“Mặc dù có phần ế ẩm hơn, nhưng so với các loại trái cây khác, nho vẫn là mặt hàng đắt khách mua ăn vì giá rẻ”, chị nói. Chưa kể, theo xu hướng tại thị trường Tết Ất Tỵ, nhiều loại hàng hóa đều rủ nhau tăng giá mạnh, còn giá nho sữa thì lại ngày càng rẻ nên người dân vẫn ưu tiên mua.

Nhẩm tính từ đầu vụ nho sữa đến giờ, khách đã chốt mua ăn hết vài trăm tấn hàng, chị Mai tiết lộ thêm.

Ý kiến của bạn
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.