Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những cái chết thương tâm của trẻ và lỗi lầm chua xót của người lớn

Thứ ba, 15:54 06/10/2015 | Bốn phương

GiadinhNet – Đôi khi chỉ là câu nói vô tình của người lớn, là sự thờ ơ, thiếu tình thương và quan tâm con cái của bố mẹ mà gây nên những cái chết đau xót của con trẻ.

Bé chết thảm vì sự vô tình của người lớn

Mới đây, vụ việc bé trai 2 tháng tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc chết thảm chỉ vì một câu nói đùa đã gây rúng động dư luận.

Theo Sohu, cách đây hai tháng, gia đình chị Điền ở Vũ Hán, Trung Quốc hân hoan đón một thành viên mới, đó là một bé trai xinh xắn nên mọi người trong nhà đều bận rộn chăm sóc cho bé, ít quan tâm hơn tới bé gái lớn.

Bé trai hai tháng tuổi chết thảm vì những suy nghĩ đố kỵ non nớt của chị gái.

Một hôm, bé gái đang trên đường đi học về thì gặp người hàng xóm và đưa em về. Trong lúc hai bác cháu nói chuyện với nhau trên đường, người phụ nữ đã nói đùa rằng: “Mẹ cháu có con trai rồi, giờ không cần cháu nữa!”

Câu nói này đã khiến bé gái cảm thấy tủi thân, bật khóc thành tiếng. Không những vậy, lời nói đùa tưởng chừng vô hại này còn dẫn đến cái chết thương tâm của bé trai.

Cụ thể, vài ngày sau, nhân lúc chị Điền vào nhà vệ sinh, bé gái đã bế em ra ban công, thả xuống đất. Khi thấy âm thanh lạ, người mẹ vội vã chạy ra, thì đại họa đã ập xuống gia đình.

Vì quá sợ hãi, bé gái đã khóc lớn, vừa khóc vừa kể rõ nguyên cớ của sự việc khủng khiếp: “Mẹ có em rồi, mẹ không yêu con nữa. Vì thế con mới ôm em ném xuống đất…”

Bé gái gây ra cái chết của cậu em trai đáng thương.

Không lời nào có thể diễn tả hết nỗi đau của gia đình trên. Người phụ nữ hàng xóm cũng không thể ngờ rằng một câu nói vui của mình lại có thể cướp đi sinh mạng của một đứa bé mới chào đời được 2 tháng.

Trước đó, một vụ việc đau lòng khácxảy ra vào tháng 7/2014 – bé gái 14 tuổi, tên là Tiểu Viên tự tay giết chết em gái 9 tuổi của mình do bố mẹ thiên vị cũng là lời cảnh tỉnh về cách chăm sóc, quan tâm và giáo dục của cha mẹ với con cái.

Thảm kịch xảy ra tại Đông Quản, Trung Quốc. Bé gái 14 tuổi từ bé đã sống xa cha mẹ, lớn lên với ông bà trên núi, chỉ có em gái 9 tuổi được ở với bố mẹ. Không có nhiều thông tin về sự mâu thuẫn xảy ra giữa hai chị em và hành động giết người của bé gái này. Nhưng mọi người đều cho rằng nguyên nhân chính là do phải sống xa sự yêu thương của cha mẹ, thiếu thốn tình thân dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng trong tình cảm và ảnh hưởng tới sự hình thành tính cách của em. Hơn nữa có thể là do sự ghen tị với người em gái khi nhìn thấy em được cha mẹ quan tâm chăm sóc, đây là tâm lý dễ hiểu của lứa tuổi vị thành niên.

Một câu chuyện đáng suy ngẫm khác cũng xảy ra ở Trung Quốc. Bé gái 13 tuổi đòi tự tử vì không muốn mẹ sinh em bé.

Theo CCTV, Xiao 44 tuổi, sống ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vui mừng khi biết mình có bầu sau một thời gian dài chuẩn bị sinh con thứ hai sau khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng chính sách một con vào năm ngoái. Theo đó, các cặp vợ chồng được phép sinh thêm con nếu người vợ hoặc chồng là con một trong gia đình. Nhưng niềm hy vọng đã ấp ủ từ lâu của chị bị dập tắt bởi chính cô con gái nhỏ Wen Wen, 13 tuổi.

Xiao nói với Wuhan Evening News rằng: "Ở nhà, con bé (Wen Wen) được cưng chiều như công chúa nên sinh hư. Nó thường dọa sẽ nhảy lầu tự tử nếu tôi sinh em bé".

Ban đầu, cả gia đình không nghĩ Wen Wen nói thật. Nhưng rồi họ nhận ra cô bé thường xuyên mất bình tĩnh và ném mọi thứ trong nhà để trút giận. Thậm chí, Wen Wen còn dọa bố mẹ sẽ nghỉ học ở trường và bỏ nhà đi. Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, Xiao đành phải tới bệnh viện địa phương để bỏ cái thai trong bụng.

Sự việc sau khi được đăng tải lên mạng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người chỉ trích bé Wen WEn là quá ích kỷ, một số khác cho rằng lỗi nằm ở cách giáo dục con cái của vợ chồng Xiao.

Cha mẹ có lỗi trong cách chăm sóc, giáo dục con?

Cái chết thảm của bé trai 2 tuổi không chỉ để lại nỗi đau xót cho gia đình chị Điền nói riêng mà còn để lại một bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho những ai đã, đang và sắp trở thành cha mẹ và cho tất cả mọi người. “Lời nói, gió bay” nhưng lời nói có khi lại là mũi tên đâm nát trái tim ai đó. Đôi khi, chỉ là câu nói đùa, nói vui nhưng hậu quả của nó lại khôn lường, thậm chí là đặc biệt nghiêm trọng như câu chuyện có thật ở trên. Người lớn thích trêu đùa trẻ con nhưng đâu biết rằng những câu nói tuy vô tình, tưởng chừng “vô thưởng vô phạt” lại làm tổn thương đến tâm hồn ngây thơ của trẻ, dẫn đến những quan niệm, hành động sai trái, tội lỗi và đau xót mà đứa trẻ vô tình gây ra.

Hay như ở câu chuyện thương tâm thứ 2 kể trên – bé gái giết chết em mình vì bố mẹ thiên vị em hơn cũng là bài học đắt giá dành cho mỗi bậc cha mẹ, ông bà.

Bình luận về câu chuyện này, một vị luật sư nói: “Những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm của cha mẹ luôn phải chịu những tổn thương rất lớn, rất dễ dẫn đến tự kỷ, hay những hành động bạo lực. Tôi cho rằng, câu chuyện này xảy ra,cha mẹ nên là người đầu tiên chịu trách nhiệm, đẩy cô bé vào sự cô đơn và ruồng rẫy sẽ chỉ làm mọi việc nghiêm trọng hơn”.

onechild-8362-1421635811.jpg

Trong khi nhiều người chỉ trích bé Wen WEn là quá ích kỷ, một số khác cho rằng lỗi nằm ở cách giáo dục con cái của vợ chồng Xiao. Ảnh: Wall Street Journal

Còn ở câu chuyện thứ 3, phải chăng sự ích kỷ của bé gái – vốn được cha mẹ chiều chuộng như một nàng công chúa, nên em đòi tự tử, bỏ nhà đi… nếu bố mẹ sinh thêm em bé phần nhiều là do cách dạy dỗ, giáo dục của cha mẹ. Họ đã chưa chú trọng đến việc dạy con mình tình yêu thương gia đình, giữa những người thân với nhau và yêu thương đồng loại? Họ chưa chuẩn bị tâm lý cho bé gái để em có thể hiểu và sẵn sàng chấp nhận, chào đón đứa em của mình ra đời…

Trong thời buổi hiện đại, với việc cha mẹ bận rộn lo toan kinh tế và vô số thứ khác, nhiều khi họ không còn nhiều thời gian để quan tâm đến suy nghĩ, dạy dỗ con cái mình. Điều này sẽ khiến đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, không được chăm sóc, giáo dục chu đáo và toàn diện, dễ trở nên hư hỏng, sa vào các tệ nạn xã hội, tự kỷ, thiếu khả năng giao tiếp… là nguyên nhân gây nên những thảm kịch đau xót như trên…

LD(th)/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Quái vật 201 triệu tuổi "trỗi dậy" từ mỏ đá ở Mỹ

Chuyện đó đây - 18 phút trước

Sau 4 thập kỷ kể từ ngày hộp sọ được tìm thấy trong một mỏ đá, con quái vật đã được xác định là một loài mới.

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

136.000 năm sau khi tuyệt chủng, loài chim cổ đại bất ngờ "tái sinh" ngoạn mục: Giới khoa học sửng sốt!

Chuyện đó đây - 11 giờ trước

Từng biến mất khi cả hòn đảo chìm xuống biển, loài chim nhỏ bé này nay lại hiện diện ở chính nơi cũ, tạo nên một câu chuyện tiến hóa hiếm đến mức giới nghiên cứu phải đặc biệt chú ý.

Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc động

Sinh viên cá biệt từng khiến thầy cô đau đầu bất ngờ quay lại trường cũ sau gần 40 năm làm điều khiến hàng nghìn người phải xúc động

Tiêu điểm - 18 giờ trước

GĐXH - Một doanh nhân công nghệ Trung Quốc từng được coi là sinh viên cá biệt đã quay trở lại trường cũ trao khoản quyên góp 100 triệu nhân dân tệ và chia sẻ câu chuyện thời đi học khiến nhiều người xúc động.

Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Cuộc sống nghẹt thở trong ngôi làng siêu nhỏ, gần 1.800 người chen nhau từng mét vuông

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nằm ở phía đông bắc của hồ Victoria, giữa biên giới của Uganda và Kenya - Migingo nổi tiếng vì sự chật chội, có hơn 1.000 người sinh sống chỉ trên một khu đất rộng 2.000m2.

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Cây cầu ‘điên rồ’ nhất Nhật Bản gây tranh luận xôn xao trên mạng xã hội

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một trong những cây cầu dốc nhất thế giới tại Nhật Bản đang gây ám ảnh cho nhiều tài xế, đến mức họ cho biết thường xuyên gặp ác mộng về nó.

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo

Hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Nghiên cứu mới cho thấy hệ thống hải lưu Đại Tây Dương suy yếu nhanh hơn dự báo, làm gia tăng nguy cơ sụp đổ với tác động lớn đến khí hậu toàn cầu.

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Phi hành gia NASA nức nở khi thấy một vật thiêng liêng trong ngày trở về Trái Đất sau sứ mệnh Artemis II

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Chuyến bay lịch sử không chỉ thay đổi góc nhìn về vũ trụ, mà còn khiến người chỉ huy sứ mệnh Artemis II phải bật khóc khi trở lại Trái Đất.

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Hàng triệu con chim có hành vi lạ trên bầu trời, nhà khoa học kêu gọi người dân làm ngay hành động này

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Khi hàng triệu con chim bất ngờ dày đặc trên bầu trời đêm, giới khoa học đã lập tức phát đi một khuyến cáo khẩn dành cho người dân.

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Sau 30 phút vật lộn và nhờ sự giúp đỡ của những người bạn, người đàn ông đã đưa được con cá trê khổng lồ nặng 102 kg, dài 2,33 mét vào bờ.

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Thứ vật chất ma quái mà các nhà khoa học theo đuổi bấy lâu nay có thể là tàn tích của các lỗ đen từ một vũ trụ khác.

Top