Những câu nói của bố mẹ dễ làm tổn thương bé

| Gia đình

Theo phân tích của các chuyên gia tâm lý và giáo dục trẻ em, 4 câu nói sau đây có khả năng làm tổn thương tâm lý trẻ em nhất.

Sao con càng lớn càng bướng thế hả?

Nếu con bạn là một đứa bé 4 tuổi, cứ ngồi dính chặt vào cái ghế mà nhất quyết im lặng không chịu nói gì thì dám chắc đến 99% là bạn sẽ quát, thậm chí là hét lên: “Sao con càng lớn càng bướng thế hả?” hoặc “Càng ngày càng không biết nghe lời”, “Càng lớn thì càng hư”…

Đừng vội cho rằng bé hư mà bạn nên hiểu rằng một đứa trẻ cần phải trải qua giai đoạn có tính cách bướng bỉnh, nghịch ngợm, cho mình là trung tâm. Đó là điều cần thiết cho sự phát triển tâm lý của trẻ em.

Các chuyên gia tâm lý trẻ em khuyên bạn thay vì hét lên với bé như vậy, trước hết nên nói một vài câu thể hiện sự đồng cảm, sau đó nhẹ nhàng phân tích cho bé như vậy là không ngoan. Bạn nên nhớ, thông thường với trẻ con phải vừa dạy vừa dỗ mới đạt hiệu quả tốt nhất.

Đừng chạy như thế, ngã đấy con!

Dù xuất phát từ sự lo lắng cho con nhưng câu nói này đã truyền đến con bạn một thông tin khẳng định: bé nhất định sẽ bị ngã. Điều đó chính là một sự đả kích và phủ nhận nỗ lực tự bước đi trên đôi chân mình của một em bé. Và nếu sự cảnh báo của bạn (thật may) không trở thành hiện thực thì dần dần bé sẽ nảy sinh tâm lý phản ứng và không tin vào lời bạn nói.

Vậy phải làm thế nào trong trường hợp này? Các chuyên gia tâm lý trẻ em cho rằng hãy hướng dẫn bé đi đôi giầy vừa vặn, chắc chắn để hạn chế khả năng bị ngã là tốt nhất.

Những câu nói của bố mẹ dễ làm tổn thương bé 1
Trước khi nói điều gì với con, cha mẹ nên cân nhắc và đặt mình vào vị trí của trẻ. (Ảnh minh họa)

Mẹ chỉ đùa con thôi!

Không ít người cho rằng nói đùa hoặc trêu chọc sẽ giúp bé phát triển khiếu hài hước nhưng trẻ con khác với người lớn ở chỗ chúng tin một cách tuyệt đối những lời bố mẹ chúng nói ra.

Vì vậy, không nên nói đùa, nói không rõ nghĩa, nói không đúng sự thật với bé. Đặc biệt, đã hứa với bé điều gì thì bạn nên thực hiện đúng như vậy, trong trường hợp bất đắc dĩ không làm được phải giải thích rõ cho bé.

Mẹ vừa nói với con như thế nào mà con lại…

Thêm một chút mỉa mai trong ngữ điệu thì câu nói này của bạn không khác nào lời chỉ trích đối và làm tổn thương tâm lý trẻ. Nếu bạn thật sự muốn bé hiểu mình không làm đúng yêu cầu của mẹ thì cách hữu hiệu là nên nói như thế này: “Mẹ rất không vui vì việc này, mẹ đã nói với con ba lần rồi. Nhưng mẹ sẽ nói lại một lần nữa nhé, nếu con không chơi nữa phải cất đồ chơi vào trong hộp”.

Đảm bảo với bạn rằng, với cách nói này, bé sẽ ngoan ngoãn đứng dậy và xếp dọn đồ chơi ngăn nắp.
 
Theo Tri thức trẻ 
kimngan
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

3 thứ càng 'tích trữ' trong gia đình càng dễ khiến vợ chồng xa cách, gia đạo bất an

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Nhiều người nghĩ của cải càng nhiều thì gia đình càng hạnh phúc, nhưng theo lời dạy của người xưa, có 3 "thứ vô hình" nếu cứ âm thầm tích trữ lại dễ khiến các thành viên xa cách, mất niềm tin và làm gia đạo bất an. Đó là những điều tưởng nhỏ nhưng có thể âm thầm bào mòn hạnh phúc nếu không được tháo gỡ đúng lúc.

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Nhiều người càng hiền càng bị bắt nạt: Người thực sự có bản lĩnh đều giữ 2 nguyên tắc này

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Trong cuộc sống, không ít người thường xuyên bị xem nhẹ, bị lợi dụng hoặc bị bắt nạt, dù họ không hề kém cỏi hay thiếu năng lực. Điều khiến họ rơi vào tình cảnh ấy đôi khi chỉ là vì quá nhẫn nhịn, quá dễ thỏa hiệp và không biết giữ giới hạn cho bản thân. Theo tâm lý học, người thực sự khiến người khác nể trọng không phải là người nóng nảy hay hung hăng, mà là người biết mềm mỏng đúng lúc và cứng rắn đúng chỗ.

Sau tuổi 50, làm 4 việc này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Sau tuổi 50, làm 4 việc này để có tuổi già an yên, hạnh phúc

Gia đình -

GĐXH - Có người dành cả tuổi trẻ để theo đuổi sự nghiệp, tiền bạc và những kỳ vọng không có điểm dừng. Nhưng càng đi qua nhiều thăng trầm, con người càng nhận ra điều quý giá nhất không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết dừng lại đúng lúc để sống trọn vẹn với chính mình. Nửa đời sau, sống chậm không phải là buông xuôi, mà là lựa chọn một cách sống tỉnh táo và sâu sắc hơn.

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

3 câu cha mẹ từng dặn, ngày trẻ không thích nghe, càng nhiều tuổi càng thấy đúng

Gia đình -

GĐXH - Có những lời cha mẹ từng nhắc đi nhắc lại khiến chúng ta thấy phiền, thậm chí cho rằng đã lỗi thời. Nhưng khi bước qua nhiều thăng trầm của cuộc sống và nhìn người thân ngày một già đi, nhiều người mới hiểu đó không chỉ là lời dạy mà là những bài học được đúc kết từ cả một đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.