Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những đứa trẻ không đi học, theo cha mẹ du lịch bụi

Chủ nhật, 14:08 11/09/2022 | Nuôi dạy con

Bên cạnh niềm vui và trải nghiệm đáng giá, những gia đình du lịch ba lô phải đảm bảo việc học cho con cái do lũ trẻ sẽ không thể đến trường trong thời gian dài.

Bên cạnh niềm vui và trải nghiệm đáng giá, những gia đình du lịch ba lô phải đảm bảo việc học cho con cái do lũ trẻ sẽ không thể đến trường trong thời gian dài.

Ngày càng nhiều bậc phụ huynh quyết định đưa con cái đi du lịch bụi vòng quanh thế giới trong vài năm trở lại đây, theo CNN.

Theo một báo cáo xu hướng du lịch gần đây của American Express Travel, 76% trong số những cha mẹ được khảo sát có kế hoạch đi du lịch với gia đình nhiều hơn vào năm 2022.

Những chuyến đi dài ngày cùng gia đình đồng nghĩa rằng trẻ em sẽ không tới trường như thường lệ, thay vào đó là để cha mẹ tự giảng dạy. Tuy nhiên, việc giáo dục trẻ em trên hành trình du lịch bụi chắc chắn không phải điều dễ dàng.

Những đứa trẻ không đi học, theo cha mẹ du lịch bụi - Ảnh 1.

Vợ chồng Emma và Peter Tryon du lịch quanh thế giới cùng 2 con trai từ năm 2021. Ảnh: The Backpacking Family.

Học bằng cách thực hành

Niềm đam mê du lịch và phiêu lưu đã đưa Emma và Peter Tryon, đều là giáo viên ở Vương quốc Anh, đến với nhau vào năm 2011.

Họ gặp gỡ khi cả hai đang du lịch bụi tại Campuchia, sau đó cùng nhau thực hiện một số chuyến đi khác trước khi kết hôn. Hiện cặp vợ chồng có 2 con trai là Hudson (5 tuổi) và Darien (2 tuổi).

Emma và Peter từng dự định sẽ ở yên một chỗ sau khi trở thành phụ huynh. Thế nhưng, họ sớm cảm thấy “cuồng chân” và dường như không thể cưỡng lại được niềm đam mê di chuyển, nhất là khi được đi cùng con cái.

Sau nhiều tháng tiết kiệm và lên kế hoạch, hai vợ chồng bán nhà, cho con trai lớn nghỉ học và bắt đầu lên đường từ năm ngoái.

“Tôi hiểu vì sao mọi người nghĩ chúng tôi dở hơi. Lúc phải ký vào giấy tờ từ chối cho con hưởng nền giáo dục ở Vương quốc Anh, tôi nhận ra đây là một vấn đề rất lớn”, Emma nói với CNN.

Peter nhấn mạnh rằng một trong số những lý do chính dẫn đến quyết định này của họ là niềm mong muốn gia đình dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

Những đứa trẻ không đi học, theo cha mẹ du lịch bụi - Ảnh 3.

Peter, giáo viên, dạy các con bằng chính những hoạt động trong chuyến du lịch. Ảnh: The Backpacking Family.

“Chúng tôi nhận thấy những chuyến phiêu lưu, tính ngẫu hứng và cả thách thức trên hành trình mang cả nhà gần với nhau hơn, đồng thời tạo ra cơ hội gắn kết một cách độc đáo và bền chặt”, anh chia sẻ.

Trong năm qua, gia đình Tryon đã đi khắp Thái Lan, Singapore và Malaysia, đồng thời kết hợp tự dạy học cho các con. Dù có lợi thế là giáo viên, hai vợ chồng thừa nhận lối sống du mục gây một số khó khăn nhất định trong giáo dục con cái.

Họ nhận thấy giảng dạy theo cách truyền thống như trên trường học không có hiệu quả, nên đã thay bằng tiếp cận một cách thoải mái hơn.

Hiện cặp phụ huynh dành 30 phút mỗi sáng để giảng dạy con cái, mỗi người phụ trách một bé. Peter cho biết mỗi sáng thức dậy, con trai cả rất phấn khích, hỏi rằng khi nào thằng bé sẽ được học tiếp.

Bên cạnh đó, hai đứa trẻ cũng được học hỏi qua các hoạt động trong chuyến du lịch.

Chẳng hạn, người cha thường sử dụng các buổi học bơi để thực hiện các thí nghiệm nổi và chìm với lũ trẻ. Gần đây, anh dạy Hudson về khả năng nổi của con người khi cậu bé ở dưới nước.

Những đứa trẻ không đi học, theo cha mẹ du lịch bụi - Ảnh 4.

Emma và 2 con trai tại Thái Lan. Ảnh: The Backpacking Family.

“Thay vì giảng dạy lý thuyết như trên lớp, chúng tôi có đủ loại trải nghiệm và nguồn lực khắp thế giới để học tập”, người cha nói.

Khi tạm biệt Malaysia, gia đình hy vọng sẽ du lịch Campuchia, Việt Nam, Bhutan, Nepal và Indonesia. Họ cũng đang suy nghĩ tới một số chuyến đi đến Ai Cập, Israel và Jordan nhưng không quá gấp gáp.

Dù hy vọng có thể tiếp tục lối sống này vô thời hạn, Emma và Peter nói rằng họ sẽ liên tục nhìn nhận, đánh giá mọi thứ dựa trên nhu cầu và mong muốn của con mình.

“Chúng tôi cần nhạy cảm với sự phát triển và nhu cầu thay đổi từng ngày của chúng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hai đứa trẻ có vẻ rất hào hứng”, Peter nói.

1-3 tiếng học mỗi ngày

Viễn cảnh xách ba lô lên và đi du lịch vô định cùng con cái là điều mà hai vợ chồng Astrid Vinje và Clint Bush (thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ) thường nghĩ đến.

Đến khi tham gia một hội nghị về du lịch gia đình ở British Columbia và trò chuyện với những bậc phụ huynh khác, họ mới quyết định thực hiện điều đó.

“Hội nghị đó diễn ra vào đầu năm học. Hết năm học đó, chúng tôi đã hoàn tất việc lên kế hoạch”, Vinje kể lại. Cô chia sẻ thêm rằng hai vợ chồng đều cảm thấy kiệt sức trong công việc và không dành đủ thời gian chất lượng cho con cái.

Những đứa trẻ không đi học, theo cha mẹ du lịch bụi - Ảnh 5.

Gia đình Astrid Vinje và Clint Bush cùng nhau du lịch năm 2018-2022. Ảnh: Astrid Vinje.

Kế hoạch ban đầu của họ là dành 3 năm du lịch toàn thời gian với 2 đứa con là Mira (hiện 12 tuổi) và Julian (hiện 9 tuổi).

Dù không phải là giáo viên như vợ chồng nhà Tryon, Astrid và Clint từng làm việc tại một chương trình giáo dục sau giờ học, và cũng có những đứa cháu học tại nhà. Do đó, họ có một số hiểu biết nhất định về những gì sắp diễn ra với các con.

Gia đình khởi hành vào năm 2018, đi du lịch vòng quanh châu Mỹ, cũng như đến Costa Rica, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Việt Nam, Singapore, Philippines và Indonesia.

Dù lịch trình di chuyển không cố định, Astrid cho biết gia đình thường dành khoảng 1-3 tiếng đồng hồ mỗi ngày cho việc học. Có những ngày, cả nhà sẽ đi thăm bảo tàng. Những hôm khác, họ sẽ học toán, tập viết và ngoại ngữ, mỗi môn một tiếng.

Dù có chút quan ngại về việc đặt con cái bên ngoài hệ thống giáo dục truyền thống, hai vợ chồng cảm thấy những đứa trẻ được hưởng lợi rất nhiều khi vừa học vừa du lịch.

Những đứa trẻ không đi học, theo cha mẹ du lịch bụi - Ảnh 6.

Gia đình 4 người ở Costa Rica năm 2019. Ảnh: Deb Brunswick và Tawanda Scott Sambou/CNN.

Chẳng hạn, ban đầu Clint lo lắng rằng các con sẽ không được tương tác thường xuyên với bạn bè đồng trang lứa, dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng giao tiếp xã hội của chúng. Nhưng người cha cảm thấy rất vui khi sự việc không xảy ra như anh nghĩ.

Sau 4 năm du lịch, nhiều hơn 1 năm so với dự tính do ảnh hưởng của đại dịch, gia đình trở về Mỹ vào mùa hè này và điều chỉnh lại nhịp sống. Astrid cho biết hai đứa con của họ muốn về nhà. Lũ trẻ sẽ trở lại trường học vào tháng 9 hoặc có thể tiếp tục giáo dục tại nhà.

Cặp vợ chồng hy vọng cả nhà sẽ có thể bắt đầu một chuyến đi tương tự trong tương lai, miễn là các con sẵn lòng.

“Chúng tôi hiểu rằng có được những trải nghiệm này là một đặc ân mà không phải gia đình nào cũng có thể làm được. Nếu vị phụ huynh nào có khả năng, tôi nghĩ rằng chuyến đi sẽ rất đáng giá”, Astrid chia sẻ.

Vợ gặp tai nạn qua đời, bên ngoại kiện con rể ra toà đòi chia 60% của gần 6 tỷ tiền bồi thường, lúc này mới lộ ra thân phận thật của vợVợ gặp tai nạn qua đời, bên ngoại kiện con rể ra toà đòi chia 60% của gần 6 tỷ tiền bồi thường, lúc này mới lộ ra thân phận thật của vợ

GiadinhNet - Điều anh Diệp không ngờ là sau khi vợ mất được 100 ngày, bố mẹ vợ đã kiện anh ra tòa và đòi chia 60% tiền bồi thường. Tuy nhiên, nhiều điều bất ngờ còn chờ đợi anh ở phía sau.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 3 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

9 hành vi cha mẹ làm với mục đích tốt đẹp nhưng lại khiến trẻ chống đối và xa cách gia đình

Nuôi dạy con - 4 ngày trước

GĐXH - Những hành động này cha mẹ tưởng tốt nhưng lại ngăn họ gần gũi con.

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Muốn trẻ lớn lên giao tiếp thành công thì có 10 phép lịch sự tối thiểu bạn phải dạy con

Nuôi dạy con - 6 ngày trước

GĐXH - Một người lịch sự luôn nhận được cái nhìn thiện cảm, sự trân trọng của mọi người. Vì vậy, trẻ em cần được giáo dục về phép lịch sự và những hành vi đẹp khi giao tiếp với người khác.

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Làm mẹ đơn thân khi đang ở đỉnh sự nghiệp, nàng Á hậu Việt sớm dạy con tự lập và 3 quy tắc an toàn mà cha mẹ nào cũng nên ghi nhớ

Nuôi dạy con - 6 ngày trước

GĐXH - Mỹ nhân Vbiz đã đặt ra những tiêu chí dạy con gái sớm nắm bắt hạnh phúc cho chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Bạn muốn con lớn lên thành công, lúc còn nhỏ nhất định phải dạy 10 điều cần thiết này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Với những đứa trẻ, phát triển những kỹ năng và hành vi quan trọng trong kinh doanh sẽ giúp chúng tự làm chủ và thành công trong cuộc sống.

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nghiên cứu Đại học Harvard: Trẻ dùng điện thoại và không dùng điện thoại có sự khác biệt lớn ở 5 điểm, nghe xong cha mẹ cũng phải rùng mình

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Từ nghiên cứu có thể thấy cách dùng điện thoại phá hủy cuộc đời của một đứa trẻ là cho trẻ dùng một chiếc điện thoại không kiểm soát.

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, sự giáo dục của người cha có giá trị đặc biệt, nhất là đối với các bé trai, người cha là tấm gương không thể thiếu đối với chúng.

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Cách xử lý đúng khi con trộm tiền, có hai hành động mà giáo sư nổi tiếng khuyên cha mẹ phải tuyệt đối tránh

Nuôi dạy con - 1 tuần trước

GĐXH - Việc cha mẹ xử lý sai cách khi phát hiện con trộm tiền sẽ để lại những ám ảnh tâm lý không tốt, dễ tạo nên những suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc cho con sau này.

Top