Những kiểu chơi Tết Tây không tốn kém mà vẫn vui

| Gia đình

​Nghỉ Tết dương lịch 4 ngày là cơ hội tốt để đi du lịch xa nhà. Tuy nhiên, đi du ngoạn dịp này thường rất đắt đỏ, lại phải chịu cảnh đông đúc, chen chúc.

“Dịp này năm ngoái cũng tranh thủ đi Sa Pa chơi, từ ga tàu đến bến xe đâu đâu cũng chỉ thấy người là người. Sa Pa “cháy” cả nhà nghỉ, phải thuê tạm nhà dân để ngủ, lạnh thấu xương”, chị Hằng (Cầu Giấy, HN) nhớ lại dịp nghỉ 1/1 năm ngoái. Rút kinh nghiệm, năm nay gia đình chị hài lòng với kế hoạch thưởng Tết tại nhà.

Ngày đầu năm, vợ chồng chị sẽ đi lễ chùa sớm, chiều về làm nồi lẩu sum họp gia đình. Các ngày tiếp theo thì thưởng Tết bằng hai từ “tự do” – ăn, chơi, ngủ, nghỉ tùy ý. “Nghỉ mà đi du lịch, về quê thì chẳng khác gì đi làm, thậm chí còn mệt hơn. Đi du lịch thì mệt hơi chen chúc, về quê thì tất bật cỗ bàn, nấu nướng, dọn dẹp. Nên dịp này cho nghỉ xả hơi, lấy sức còn chiến đấu với Tết ta”, chị chia sẻ.

Chị có sở thích “săn” hàng trên mạng, có những món hàng ưng ý nhưng quá xa nhà, bình thường chị không đi xem được giờ có thời gian rảnh chị sẽ đi. Còn ông xã thích cây cảnh, cũng tranh thủ dịp này ra tận vườn để chọn được cây ưng ý.

“Tôi cũng đã hẹn được 4 cô bạn đại học đến nhà chơi, có thời gian hàn huyên, karaoke thỏa thích. Cũng phải vài năm rồi không gặp mặt”, chị nói thêm.

tết dương lịch, picnic

Làng cổ Đường Lâm là địa điểm lý tưởng cho những chuyến picnic đi trong ngày. (trong ảnh là chuyến đi picnic Đường Lâm của các bạn trẻ CLB Vovinam ĐH Ngoại ngữ).

Picnic quanh nhà

Đi picnic (cuộc dã ngoại có mang theo thức ăn) các địa điểm gần Hà Nội là lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ được nghỉ Tết ít ngày.

Khác với các cơ quan nhà nước, các công ty tư nhân thường chỉ nghỉ Tết đúng một ngày 1/1. Chị Lê Thúy (Kim Mã, HN) cho biết được nghỉ một ngày nên chị và vài người bạn thân sẽ đi picnic ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội).

“Chúng mình sẽ di chuyển bằng xe máy, mọi người đã phân công chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa và hoa quả. Tính ra mỗi người chỉ mất 150 ngàn cả xăng xe và thức ăn thôi. Cuối buổi mà còn sung sức sẽ đi hát”, chị Thúy chia sẻ.

Chị cho biết, dịp này mọi người hay kéo nhau vào trung tâm thương mại, đi xem phim, mua sắm nhưng chị thì rất sợ. “Vào khu trung tâm vừa đông, vừa ồn, vừa đắt đỏ. Trong khi các ngày cuối tuần khác vẫn đi được, lại thoại mái”, chị nói.

Mua sắm, làm đẹp chuẩn bị “Tết ta”

Nhu cầu làm đẹp diện Tết của các chị em năm nào cũng “nóng”. Các cửa tiệm làm tóc, thời trang luôn trong tình trạng quá tải vào các ngày cận Tết âm lịch. Sợ cảnh chờ đợi nên chị Trang (Trần Thái Tông, Hà Nội) tận dụng những ngày nghỉ này để “trùng tu nhan sắc”.

“Người ta đi chơi nhiều nên tiệm làm tóc chắc sẽ vắng. Nhà có con nhỏ bình thường ngồi cả ngày trong tiệm không được, mấy ngày nghỉ có ông xã ở nhà nên phải tranh thủ”, chị vui vẻ.

Quê chồng chị Trang ở Thái Bình, “Tết ta” cả gia đình sẽ về quê ăn Tết. Chị cũng tận dụng những ngày nghỉ này để mua sắm quà cáp cho họ hàng, chuẩn bị sẵn đồ đạc về ăn Tết. “Tết năm ngoái cận 30 mới được nghỉ, về cập rập chẳng mua được quà cáp gì cho mọi người ngại quá”, chị nói.

Theo Kim Minh
VietnamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Người thành công, giàu có thường có 6 điểm chung, điều đầu tiên nhiều người khó làm được

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Làm giàu không hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn hay thời thế. Nhìn vào những người từng gây dựng được sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, có thể thấy ở họ một điểm chung: đủ kiên nhẫn để đi đường dài, đủ bản lĩnh để chịu thiệt lúc cần và đủ tỉnh táo để không tiêu hao thời gian vào những chuyện không đáng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.