Những tuyên truyền viên áo xanh
GiadinhNet - Những năm qua, đặc biệt là trong gần 10 năm tham gia thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam và Chiến lược quốc gia Chăm sóc SKSS giai đoạn 2001-2010, công tác DS-KHHGĐ của Bộ Quốc phòng luôn đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tích chung cả nước.
![]() |
|
Bộ đội biên phòng hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc sức khỏe trẻ em (Ảnh: TT). |
Hệ thống các bệnh viện loại A và B, bệnh xá loại I và II, các Trung tâm DS-KHHGĐ đều thực hiện các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ trong phạm vi phân cấp nhiệm vụ; hàng năm đều được Tổng cục DS-KHHGĐ hỗ trợ các loại phương tiện tránh thai hiện đại, đặc biệt tập trung đầu tư cho các đơn vị vùng sâu, vùng xa... Các đơn vị trong quân đội đã làm tốt công tác giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em góp phần nâng cao kiến thức và hiểu biết cho chị em chuẩn bị mang thai và làm mẹ an toàn. Quân y các đơn vị phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho phụ nữ. Hiện nay một lực lượng lớn các đơn vị quân y nằm ở vùng sâu vùng xa, ngoài nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội còn phục vụ nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Quân y các đơn vị kết hợp với y tế địa phương trong việc khám bệnh, tiêm chủng mở rộng, truyền thông và thực hiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ cho nhân dân…
![]() |
|
Bên cạnh việc bảo vệ biên giới, các chiến sỹ biên phòng còn chăm sóc, khám bệnh cho người dân (Ảnh: TT). |
|
Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, học tập và công tác, cán bộ chiến sỹ các đơn vị còn tham gia khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Trong năm 2009, các đơn vị Bộ Quốc phòng đã tổ chức tập huấn công tác DS-KHHGĐ 220 buổi/37.053 lượt người; nói chuyện 1.349 buổi/292.228 lượt người. Chiếu phim, video 1.615 buổi/143.259 lượt người. Khám phụ khoa 54.894 người đạt 87,56%, các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai đạt 88,9%. Trên 90% gia đình biết và thực hiện Luật Hôn nhân gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Pháp lệnh Dân số… |
Với mục tiêu mỗi cán bộ, chiến sĩ dù tại ngũ hay khi xuất ngũ đều là tuyên truyền viên tích cực về DS-KHHGĐ nên công tác truyền thông, giáo dục được triển khai ở các đơn vị, học viện, nhà trường với nhiều hình thức: Nói chuyện chuyên đề, phát thanh tại đơn vị, pa nô, khẩu hiệu, thảo luận... lồng ghép vào hội nghị, hội thảo, tập huấn. Các hình thức giao lưu, tìm hiểu, sinh hoạt “CLB Tiền hôn nhân”, “CLB không có người sinh con thứ 3”… được phát triển mạnh. Tại các đơn vị đều mở các lớp tập huấn, nói chuyện trực tiếp, chiếu phim video, phát thanh các nội dung về DS-KHHGĐ và phòng chống HIV/AIDS. Hàng năm, đơn vị tổ chức kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sỹ các nội dung về DS/SKSS/KHHGĐ và HIV/AIDS…
Liên hoan tuyên truyền viên xuất sắc về DS/SKSS/KHHGĐ dưới hình thức sân khấu hoá mỗi năm đều được đổi mới về nội dung và hình thức. Liên hoan năm 2009 thu hút 11 đơn vị với 343 đội tham gia. Ủy ban DS,GĐ&TE - Bộ Quốc phòng hàng năm đều cử cán bộ dân số trong quân đội tham dự các lớp tập huấn do Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức. Bộ phối hợp mở nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ công tác DS-KHHGĐ và chuẩn quốc gia về chăm sóc SKSS tại các khu vực…
Đại tá Vũ Quốc Bình, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Ủy viên thường trực Ủy ban DSGĐ&TE - Bộ Quốc phòng cho biết: Bộ Quốc phòng phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ đã xây dựng và nhân rộng mô hình truyền thông dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho bộ đội và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: Đội tuyên truyền lưu động tham gia tuyên truyền lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Các đơn vị đã vận động đông đảo bà con các dân tộc áp dụng các BPTT hiện đại. Duy trì hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động tại 36 đơn vị tại 15 đồn biên phòng, 21 bệnh xá quân đội ở 14 tỉnh có mức sinh cao...
Ngô Quang Huy

