Hà Nội
23°C / 22-25°C

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường

Thứ hai, 21:46 20/12/2021 | Giáo dục

GiadinhNet - "Chúng tôi hi vọng cùng với nhiều biện pháp tích cực hiệu quả, sự cố gắng của thầy- trò, các trường sẽ từng bước thích ứng với tình hình dịch hiện nay...", Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang cho biết.

Clip học sinh trường tiểu học tại ổ dịch Tân Phong cùng nhau hát vang sau khi được đi học trở lại

"Chúng tôi mong ngày này lâu lắm rồi…"

Sáng nay học sinh tại ổ dịch xã Tân Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ dịch COVID-19 trong niềm vui, phấn khởi của thầy và trò cùng phụ huynh học sinh.

Còn nhớ hơn 1 tháng tháng trước, vào ngày 11/11 nữ sinh lớp 9 trường THCS Tân Phong có kết quả dương tính không rõ nguồn lây sau khi được người thân đưa đến Trạm Y tế test nhanh. Cùng ngày hôm đó, tại địa phương này còn ghi nhận tiếp 32 học sinh có kết quả nghi ngờ và Tân Phong trở thành ổ dịch lớn nhất tỉnh Hải Dương ở thời điểm đó.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 2.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 3.

Học sinh tại ổ dịch Tân Phong trong ngày đầu trở lại trường

Do dịch xuất hiện trong trường học và không rõ nguồn lây, cho nên từ 12/11 học sinh ở 4 cấp học trên địa bàn huyện Ninh Giang tạm thời nghỉ học; riêng cấp tiểu học THCS, THPT chuyển sang học trực tuyến, 3 nhà trường tại ổ dịch Tân Phong trở thành điểm cách ly tập trung cho những trường hợp F1 và toàn bộ địa phương này thực hiện phong tỏa, cách ly y tế.

Cho đến thời điểm hiện tại, ổ dịch Tân Phong với trên 200 ca mắc đã được khống chế hoàn toàn, cuộc sống người dân trở lại bình thường và bắt đầu từ sáng nay (20/12) học sinh trên địa bàn được quay trở lại trường học.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 4.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 5.

Trước khi vào lớp, học sinh được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay

Theo ghi nhận của PV tại trường tiểu học xã Tân Phong, ngay từ sáng sớm học sinh ở các thôn háo hức đến trường và không khí vui tươi phấn khởi được thể hiện rõ trên gương mặt thầy trò nơi đây sau hơn 1 tháng nghỉ học. Trước khi đến trường, các em học sinh đều tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Còn tại cổng trường các thầy có giáo đứng kiểm tra thân nhiệt cho từng học sinh, ghi vào số theo dõi cũng như nhắc nhở các em thực hiện quy định phòng chống dịch.

Chị Bùi Thị Diên có con học lớp 3 trường tiểu học chia sẻ, khi nghe thấy trên địa bàn, trường học có ca mắc COVID-19, bản thân chị lo lắng vì sợ các con bị lây nhiễm và không biết khi nào được kiểm soát. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ổ dịch này đã được khống chế, các con trở lại trường học và mọi người ai cũng yên tâm.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 6.

Giáo viên tiểu học Tân Phong dạy học sinh cách sát khuẩn tay đúng cách trong buổi học đầu tiên sau hơn 1 tháng nghỉ dịch

"Trong những ngày địa phương bị phong tỏa và học sinh tạm dừng đến trường, tôi thấy việc học trực tuyến của giáo viên và học sinh rất vất vả. Trên thực tế, những ngày nghỉ học, các cháu vẫn thực hiện học online tại nhà nhưng được đến trường học sẽ tốt hơn.

Cho nên, khi nhận được tin của giáo viên chủ nhiệm thông báo hôm nay các con được đi học trở lại, gia đình tôi ai cũng vui vì sau bao ngày thực hiện giãn cách thì nay các con được đến trường, đến lớp; riêng con nhà tôi thì vui lắm, còn bản thân chúng tôi mong chờ ngày này lâu lắm rồi…", chị Diên nói.

Vừa đưa 2 cháu nội (lớp 2, lớp 4) đến trường, ông Nguyễn Văn Định tâm sự: "Hơn 1 tháng qua, gia đình tôi vất vả trong việc trông cháu tại nhà cũng như kèm học trực tuyến. Hôm nay được đi học trở lại tôi phấn khởi lắm, nhưng luôn phải chấp hành đầy đủ quy định phòng, chống dịch".

Vui, phấn khởi nhưng không được lơ là, chủ quan

Cô Bùi Thị Oanh – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, sau khi số F1 hết cách ly tập trung tại điểm trường, địa phương đã tiến hành vệ sinh và bàn giao lại cho BGH. Trong tuần vừa qua, BGH và nhân viên nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, phun khử khuẩn để làm sạch môi trường và đội ngũ giáo viên vẫn dạy trực tuyến bình thường. Riêng ngày Chủ nhật vừa qua, nhà trường huy động toàn bộ đội ngũ và mỗi lớp cử 5 phụ huynh để tổng vệ sinh toàn bộ trường, lớp.

Cùng với đó, BGH  lấy ý kiến của phụ huynh cho con em đi học trở lại và đều được mọi người đồng thuận. Đồng thời, tổ chức họp Hội đồng nhà trường để đôn đốc trong việc đón học sinh trở lại, kích hoạt Tổ an toàn COVID, thông báo cho phụ huynh kế hoạch học tập của các em, giờ giấc đưa đón học sinh…

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 7.

Trong ngày hôm nay, tại huyện Ninh Giang còn 11 trường ở 3 cấp học chưa cho học sinh trở lại trường

"Từ đợt dịch đầu tiên đến nay thì đây là lần mà học sinh nhà trường chúng tôi nghỉ dài nhất. Do đó, khi nhận được thông tin hôm nay học sinh đi học trở lại bản thân tôi cùng giáo viên ai cũng vui, phấn khởi.

Bởi khi các em trở lại học trực tiếp sẽ được củng cố kiến thức, mặc dù những ngày nghỉ chúng tôi vẫn thực hiện dạy online bình thường nhưng không thể bằng dạy trực tiếp. Trong thời gian học trực tuyến có một số học sinh ở các lớp còn thiếu thiết bị học do không có điều kiện khiến chúng tôi lo lắng. Nếu cứ kéo dài thì học sinh không thể nắm được chương trình, kiến thức, không theo được các bạn", cô Oanh cho biết.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 8.

Quá trình đến trường, ngồi học các học sinh đều đeo khẩu trang phòng dịch

Mặc dù tâm trạng vui mừng khi được đón học sinh trở lại trường nhưng nữ Hiệu trưởng tiểu học Tân Phong cũn lo lắng bởihiện tại một số tỉnh giáp Hải Dương hay các huyện lân cận, một số xã trong huyện vẫn còn lác đác xuất hiện ca mắc và sợ lây cho học sinh. Cho nên, BGH quán triệt tới các thầy cô luôn nâng cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời phối hợp với phụ huynh nhắc nhở, quản lý con em mình.

"Buổi học đầu tiên, chúng tôi không tổ chức chào cờ tập trung tại sân trường mà cho học sinh chào cờ ngay tại lớp học. Sau đó giáo viên hỏi thăm sức khoẻ, động viên học sinh và kiểm tra đồ dùng dụng cụ sách vở, thông báo chương trình học tập trong tuần và nhắc lại cho các em các biện pháp phòng chống dịch cũng như thực hiện nghiêm túc", Hiệu trưởng tiểu học Tân Phong nói.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 9.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 10.

Giáo viên trường mầm non Đồng Tâm (cùng huyện Ninh Giang) dạy học sinh cách đeo khẩu trang và tổ chức ăn bán trú sau đi học trở lại

Trao đổi với PV, ông Phạm Phú Tùng- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang cho biết: "Đến sáng nay còn 11 trường ở 3 cấp học trên địa bàn toàn huyện tạm thời chưa cho học sinh đến trường bởi nhiều lý do khác nhau. Qua kiểm tra các trường cho học sinh đi học trở lại đều chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, các trường đều có sổ theo dõi sức khoẻ học sinh hàng ngày và tổ COVID tại các đơn vị theo dõi sát sao để phát hiện kịp thời những em có biểu hiện bất thường".         

Riêng đối với cấp học Mầm non, vì tính đặc thù cho nên trong ngày đi học trở lại các trường tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Do đó, ngoài việc đảm bảo nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch thì vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn bán trú được đặt lên hàng đầu.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 11.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 12.

Do dịch COVID-19 bùng phát nên ngành giáo dục huyện Ninh Giang tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi bằng 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp

Cũng theo ông Tùng, hơn 2 năm qua từ khi xuất hiện dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến ngành giáo dục, trong đó có ổ dịch lớn tại xã Tân Phong và nhiều hoạt động của ngành được chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến. Do đó, tại Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm nay được đơn vị thực hiện thi theo hình thức trực tuyến và hiện tại nhiều trường trên địa bàn đang thực hiện đồng thời 2 hình thức này. 

Đây là giải pháp lâu dài, thích ứng và phù hợp nhất trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Tuy nhiên, để thực hiện được giải pháp này đòi hỏi tại mỗi lớp học phải lắp camera, có tivi, máy tính. Nếu thực hiện được vấn đề này, giáo viên giảng dạy tổ chức các hoạt động giáo dục tại lớp, học sinh học trực tiếp tại  lớp và học sinh học trực tuyến tại nhà sẽ tương tác được với nhau.

Niềm vui học sinh tại ổ dịch lớn nhất Hải Dương trong ngày đầu trở lại trường  - Ảnh 13.

Niềm vui của học sinh tại ổ dịch Tân Phong trong ngày đầu đi học trở lại

"Chúng tôi tham mưu cho huyện, trường nào đáp ứng được đầy đủ quy định phòng, chống dịch, môi trường an toàn sẽ cho học sinh đi học trở lại; còn chưa an toàn thì không cho học sinh học trực tiếp và quan điểm này được UBND huyện đồng ý.

Việc học sinh trở lại trường học là điều cần thiết, là điều mong mỏi của phụ huynh, học sinh cùng giáo viên, nhưng các trường không được chủ quan, lơ là. Chúng tôi hi vọng cùng với nhiều biện pháp tích cực hiệu quả, sự cố gắng của thầy- trò, các trường sẽ từng bước thích ứng với tình hình dịch hiện nay và mong rằng các trường không để xảy ra tình trạng dịch bùng phát như thời gian qua…", Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ninh Giang nói.

Bài, ảnh, clip: Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 14 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 ngày trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 ngày trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 1 ngày trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Top