Niềm vui khi Đề án 52 về quê biển
GiadinhNet - Trong những năm trước đây, việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin và kiến thức về lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, (DS- CSSKSS) cho bà con nhân dân ở các xã vùng biển và ven biển. Nghệ An thường gặp không ít khó khăn.
![]() |
|
Liên hoan “Những người con của biển”. Ảnh: Hữu Quang. |
Niềm vui khi Đề án 52 về quê biển
Từ năm 2009, năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án "Kiểm soát dân số vùng biển và ven biển giai đoạn 2009 - 2020" (Gọi tắt là Đề án 52); ngành dân số Nghệ An đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là phải "Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi bền vững ở các đối tượng về dân số, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình" cho nhân dân ở các xã vùng biển và ven biển nên các hoạt động truyền thông - giáo dục được đặc biệt chú trọng.
|
Đến với buổi giao lưu, ngoài những lời ca tiếng hát, điệu múa, tiểu phẩm có ý nghĩa giáo dục sâu sắc mà những người làm công tác dân số các xã, phường thuộc 5 huyện, thành, thị triển khai Đề án 52 đã đem đến. Đây còn là dịp để đánh giá lại những kết quả đạt được trong những năm qua và nhận định được những khó khăn, thách thức hiện nay của công tác DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An. |
Bên cạnh việc tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tư vấn trực tiếp cho đối tượng bằng các hình thức như thảo luận nhóm, tư vấn trực tiếp cho đối tượng tại hộ gia đình, bến cảng âu thuyền, nơi làm việc và tập kết của ngư dân. Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã chủ động biên tập và phát hành gần 3.000 cuốn tập san chuyên đề về "Dân số vùng biển và ven biển"; sản xuất và nhân bản gần 80.000 các ấn phẩm truyền thông như các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp có nội dung và hình thức phù hợp với các nhóm đối tượng đặc thù vùng biển để cung cấp đến tận người dân trong từng khối xóm. Khảo sát, đầu tư xây dựng mới 8 cụm panô chủ lực và hàng trăm áp phích 2 mặt trên các trục đường thôn, làng, ngõ xóm và ở những khu vực đông dân cư.
Tăng cường các hoạt động văn hóa lồng ghép truyền thông
Đối với người dân vùng biển và ven biển, quanh năm bộn bề với những chuyến đi biển dài ngày, những vụ thu hoạch ngốn hết thời gian của ngư dân nên việc học, tiếp nhận kiến thức văn hóa, xã hội, trong đó có kiến thức về lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản là việc khó khăn. Vì thế, khi các hoạt động truyền thông bằng panô, khẩu hiệu, tư vấn thăm hộ gia đình... đã trở nên quen thuộc thì việc chuyển tải các thông điệp truyền thông bằng hình thức sân khấu hoá được người dân tiếp nhận rất nhiệt tình.
Nắm bắt được điều này nên ngay từ đầu năm 2012, ngành dân số đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ tại cộng đồng. Đặc biệt, vừa qua, tại thị xã du lịch Cửa Lò, Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh cùng với Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thành thị triển khai Đề án 52 đã tổ chức thành công buổi giao lưu văn nghệ truyền thông với chủ đề "Những người con của biển" thu hút hàng trăm người dân và khách du lịch tham gia.
|
Khi các hoạt động truyền thông bằng panô, khẩu hiệu, tư vấn thăm hộ gia đình... đã trở nên quen thuộc thì việc chuyển tải các thông điệp truyền thông bằng hình thức sân khấu hoá được người dân tiếp nhận rất nhiệt tình. |
Bằng hình thức sân khấu hoá, thông qua các vở kịch, tấu, hài, tiểu phẩm vui...vv và đặc biệt là bằng sự diễn xuất tài tình, các diễn viên "cây nhà lá vườn" đã khéo léo chuyển tải đến khán giả những thông điệp về truyền thông dân số, sức khoẻ sinh sản, những vấn đề về khó khăn thách thức trong công tác DS/CSSKSS hiện nay đã được chuyển tải đến người xem, người nghe một cách nhẹ nhàng, nhuần nhuyễn, linh hoạt, sinh động và uyển chuyển qua các tiết mục văn nghệ dân gian đặc thù phù hợp với người dân vùng biển và ven biển.
Các thông điệp đi vào lòng người
Với tiết mục kịch nói Gánh nặng cuộc đời, đơn vị Diễn Châu đã đề cập tới quan niệm đàn ông mới có thể đi biển và tâm lý trọng nam khinh nữ, mong muốn có con trai để nối dõi tông đường từ lâu đã sâu đậm trong tâm trí người dân, cộng với việc nhận thức chưa đúng của một số bộ phận nhân dân về nội dung của Pháp lệnh Dân số.
Tiểu phẩm Đâu phải lỗi tại mẹ con của huyện Nghi Lộc lại đề cập đến tư tưởng trọng nam khinh nữ - một trong những tác nhân gây biết bao khó khăn, trở ngại cho những người làm công tác DS - KHHGĐ. Tuy nhiên, những khó khăn đó vẫn không làm chùn bước những người được vẫn được mệnh danh là "vác tù và hàng tổng...". Đoàn của TP Vinh đã đem đến cho khán giả màn trình diễn thời trang về DS- KHHGĐ vô cùng đặc sắc với những ý tưởng thú vị, vừa truyền thông giáo dục, vừa đầy chất sáng tạo đã mang đến cho người xem đi từ những bất ngờ này đến những bất ngờ khác. Đến với buổi giao lưu, ngoài những lời ca tiếng hát, điệu múa, tiểu phẩm có ý nghĩa giáo dục sâu sắc mà những người làm công tác dân số các xã, phường thuộc 5 huyện, thành, thị triển khai Đề án 52 đã đem đến. Đây còn là dịp để đánh giá lại những kết quả đạt được trong những năm qua và nhận định được những khó khăn, thách thức hiện nay của công tác DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại đêm giao lưu đã thực sự để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người dân và các du khách đến với thị xã biển Cửa Lò, những người làm công tác DS - KHHGĐ vùng biển.
Hữu Quang
