Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ninh Bình: Vượt khó làm chiến dịch

Chủ nhật, 08:08 07/06/2009 | Dân số và phát triển

Giadinh.net - Ninh Bình có 65 xã miền núi và mép nước, thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã. Riêng Thị xã Tam Điệp và Nho Quan là miền núi hoàn toàn và xã Kim Sơn hoàn toàn là mép nước.

Các xã miền núi của Ninh Bình được Chương trình Mục tiêu Quốc gia đầu tư kinh phí tuyên truyền, thực hiện 3 gói dịch vụ: Làm mẹ an toàn, Phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục và KHHGĐ.

Địa bàn nghèo, tuyên truyền, vận động thêm khó khăn

Theo ông Trần Văn Doanh, Chi cục phó Chi cục DS-KHHGĐ Ninh Bình: "Miền núi Nình Bình không như các tỉnh khác, chỉ có 3 xã thuộc vùng núi cao, còn lại là địa bàn núi không cao, nhưng huyện nào của Ninh Bình cũng có xã miền núi, huyện nào cũng có khó khăn, là một trong những thách thức về tuyên truyền vận động người dân làm DS -KHHGĐ".

Ở Ninh Bình, các thôn, làng thưa thớt, nằm trên các triền núi thấp, dân cư sống không tập trung, điều kiện truyền thông báo chí hạn chế. Nhận thức của đồng bào về DS - KHHGĐ hạn chế, dẫn tới mức sinh và tỉ lệ sinh con thứ 3 tăng. Cái vòng luẩn quẩn nghèo khó - đẻ nhiều, tỉ lệ sinh con thứ 3 càng cao. 
 

Cấp phát phương tiện tránh thai cho chị em (Ảnh: Thanh Hội).

Ông Trần Văn Doanh xót xa: Số lượng cán bộ chuyên trách, cộng tác viên đều đã bố trí đầy đủ, nhưng vì là những cán bộ phụ nữ kiêm nhiệm nên mỗi năm khi bầu ban chấp hành mới, lại thay đổi cộng tác viên (tỉ lệ 20 - 25%/ năm). Người mới chưa có kiến thức tuyên truyền vận động DS nên lại phải cho đi tập huấn, ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền vận động. Ninh Bình vừa phải liên tục đầu tư, đào tạo cộng tác viên mới, vừa xót ruột vì cứ bồi dưỡng xong lại... mất. 

Bên cạnh đó, mức hỗ trợ quá thấp, chỉ 50.000 đ/tháng, nên dù nhiệt tình nhưng anh chị em cũng không cố định được lâu. "Kỳ đại hội nào chúng tôi cũng đề nghị nâng mức hỗ trợ, phụ cấp cho cộng tác viên, chuyên trách, nhưng ở TƯ chưa có thì một tỉnh nghèo khó trăm bề như Ninh Bình làm sao có được. May mắn là UBND tỉnh rất quan tâm tới công tác DS - KHHGĐ, năm nào cũng có hỗ trợ ở… mức vừa vừa để triển khai các hoạt động. Một số xã cũng tự trích ra một khoản để hỗ trợ anh chị em làm công tác DS - KHHGĐ tại cơ sở. Nhờ vậy mà năm ngoái bị ảnh hưởng do biến động nhưng vẫn có 36 xã trên 10 năm không có người sinh con thứ 3 trở lên. Đáng chú ý là Thị xã Tam Điệp có tới 19 xã, thành phố Ninh Bình 8 xã, huyện Yên Mô 4 xã không có người sinh con thứ 3 trở lên " - ông Doanh chia sẻ.   

Chiến dịch đều đạt và vượt các chỉ tiêu

Chiến dịch đợt 1/2009 Ninh Bình phấn đấu hoàn thành 60% chỉ tiêu KH năm; Phấn đấu giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 1 - 1,5% so với năm 2008.

Theo kế hoạch, năm 2009 Ninh Bình sẽ có 2 đợt chiến dịch, đợt 1 từ 10/3 đến 30/4, tập trung vào 83 xã trọng điểm miền núi khó khăn, đông dân, có mức sinh và tỉ lệ sinh con thứ 3 cao. huy động các đội y tế lưu động và y, bác sĩ từ bệnh viện tỉnh, huyện và các trung tâm chăm sóc SKSS tham gia Chiến dịch. Chú trọng tuyên truyền các mô hình, điển hình  tiên tiến, các cá nhân nhận thức đúng đắn và tự nguyện thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, nhất là những gia đình sinh con một bề nhưng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Năm ngoái, huyện Nho Quan bị vỡ đê nên năm nay được tăng cường đầu tư, cung cấp các phương tiện, thuốc tránh thai, sổ sách, sổ hộ gia đình cho Chiến dịch. Phần trang thiết bị được Sở Y tế tăng cường đầu tư. Huyện Kim Sơn có nhiều đồng bào công giáo (chiếm 60% dân số) nên tuyên truyền vận động khó khăn hơn, nên biện pháp chủ yếu là vận động bà con dùng bao cao su và thuốc tránh thai.

Bà Trần Thị Lệ Dung, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Kim Sơn kể: "Năm nay cán bộ dân số huyện đã cùng các linh mục, chức sắc công giáo như chánh trương, trùm trưởng đến từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con hưởng ứng Chiến dịch". Thị xã Tam Điệp cũng đã hoàn thành Chiến dịch đợt 1. Bà Vũ Thị Luyến, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ Thị xã Tam Điệp hồ hởi: chiến dịch đợt I vừa qua, tổng các biện pháp tránh thai của xã Đông Sơn đạt 296/244, đạt 121,3% KH chiến dịch”.

D.Ngát - T.Giang

 

 

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.

Top