Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ninh Hòa - Khánh Hòa: Người dân chấp nhận chi trả cho dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Thứ năm, 07:00 31/05/2018 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hiện nay, thói quen sử dụng miễn phí các dịch vụ DS-KHHGĐ từ sự tài trợ của Nhà nước của người dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã dần thay thế bằng phương thức xã hội hóa. Người dân chấp nhận chủ động trả tiền để được lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Đó là nhờ địa phương tuyên truyền hiệu quả Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ tại khu vực thành thị và nông thôn giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt Đề án 818).


Truyền thông công tác DS-KHHGĐ cho người dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trang Nguyễn

Truyền thông công tác DS-KHHGĐ cho người dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Trang Nguyễn

Người dân thay đổi nhận thức

Chị Lê Thị Yến (34 tuổi, ở tổ dân phố Phú Thọ 3, phường Ninh Diêm, Ninh Hòa) cho biết, chị đã dùng một số sản phẩm của Đề án 818 như bao cao su Hello rất an toàn, sản phẩm Gyno Pro dung dịch vệ sinh đa năng cũng rất tốt, dùng được cho cả gia đình, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng yên tâm, mặc dù giá hơi cao nhưng có chất lượng nên chấp nhận được.

Bây giờ chị đã trở thành khách hàng thân thuộc của các sản phẩm trên. Cùng thôn với chị Yến, chị Lê Thị Ngọc Linh (35 tuổi, làm nghề sản xuất bánh tráng) cũng cho hay: “Tôi có 2 con gái và tránh thai bằng thuốc uống đã 10 năm, trước đây được cấp miễn phí, nhưng hơn 1 năm nay được cán bộ dân số bán cho loại Anna, tôi dùng rất hợp, sức khỏe vẫn bình thường. Tôi không cảm thấy phiền khi bỏ tiền ra mua vì mình được lựa chọn sản phẩm tốt, giá cả cũng hợp lý. Vì vậy tôi hay giới thiệu cho bạn bè cùng mua và sử dụng để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe sinh sản cho chính bản thân mình…”.

Chị Trịnh Thị Thùy Dương, cán bộ chuyên trách dân số phường Ninh Diêm cho biết, Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã triển khai Đề án 818 trên địa bàn xã từ tháng 8/2016 đến nay, toàn phường đã tiêu thụ 200 lọ Gyno-pro và nhiều sản phẩm khác như thuốc tránh thai Anna, bao cao su Hello, Hello plus… Các sản phẩm này uy tín và chất lượng nên người dân tin tưởng mua dùng.

“Thời gian đầu nhiều người còn e ngại vì không biết sản phẩm chất lượng thế nào, giá thành hơi cao. Tuy nhiên, địa phương đã phối hợp với tổ dân phố, Trạm Y tế, Hội Phụ nữ tổ chức truyền thông và tuyên truyền tận hộ gia đình để trực tiếp giới thiệu từng sản phẩm cụ thể về nguồn gốc, thành phần, công dụng và được Bộ Y tế cho phép đưa vào Đề án 818. Vì vậy, nhiều người đã đồng ý dùng thử và thấy hiệu quả nên truyền tin nhau, từ đó người dân biết và tìm đến mua”, chị Dương nói.

Nhờ chú trọng truyền thông

Đề án 818 của Bộ Y tế được triển khai trên địa bàn tỉnh từ tháng 12/2015. Năm 2016, Ninh Hòa là 1 trong 3 địa phương được chọn triển khai thí điểm. Bà Nguyễn Ngô Bích Khuê, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Ninh Hòa cho biết, khi triển khai đề án, Trung tâm xác định việc tuyên truyền thay đổi nhận thức, hành vi của người dân là rất quan trọng. Bởi thực tế, một phần người dân đã quen được cấp dịch vụ KHHGĐ miễn phí từ nguồn tài trợ của Nhà nước, một phần chưa coi trọng việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, lựa chọn phương tiện tránh thai có chất lượng.

Ở Ninh Hòa, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ được bày bán rất đa dạng tại các nhà thuốc nên việc đưa sản phẩm của Đề án 818 vào đời sống người dân cũng không phải dễ dàng. Vì vậy, Trung tâm DS-KHHGĐ đã chỉ đạo Ban Dân số các xã tăng cường phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép, tư vấn nhóm giới thiệu về các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số có lồng ghép truyền thông các sản phẩm của Đề án 818.

Theo thống kê, từ năm 2016 đến 2017, toàn thị xã đã tổ chức gần 900 buổi truyền thông nhóm, thu hút 15.760 lượt người tham dự; tư vấn trực tiếp cho 5.860 hộ gia đình; tư vấn trực tiếp tại Trạm Y tế cho 10.320 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về kiến thức KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cách phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm nhiễm đường sinh sản. Qua đó lồng ghép giới thiệu cho người dân các sản phẩm thuộc Đề án 818, đồng thời tư vấn cho những đối tượng có nhu cầu lựa chọn loại dịch vụ chất lượng, phù hợp với khả năng. Ngoài ta, trung tâm còn tuyên truyền qua mạng xã hội; trang bị kỹ năng tư vấn cho toàn thể cán bộ chuyên trách dân số và cộng tác viên dân số. Từ đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở…

Tuy nhiên, bà Nguyễn Ngô Bích Khuê cho biết thêm, đó mới là hiệu quả bước đầu. Để Đề án thực hiện hiệu quả hơn, ngành Dân số thị xã sẽ chú trọng tuyên truyền hơn nữa cho người dân về chia sẻ gánh nặng ngân sách Nhà nước trong chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng cách chủ động chi trả kinh phí khi sử dụng các phương tiện tránh thai phù hợp với sức khỏe, chất lượng cao. Bên cạnh đó, chỉ đạo Ban Dân số các xã lựa chọn những sản phẩm, phương tiện tránh thai phù hợp với điều kiện địa phương, thị hiếu người dân để tư vấn, tiếp thị sản phẩm có hiệu quả, mang lại lợi ích về sức khỏe sinh sản cho nhân dân... Từ đó, tạo dư luận và sự đồng tình, ủng hộ của người dân trong thực hiện Đề án 818.

Kết quả, toàn thị xã Ninh Hòa đã tiêu thụ khoảng 1.180 lọ Gyno Pro dung dịch vệ sinh đa năng, 6.000 chiếc bao cao su Hello và Hello plus, 100 vỉ viên uống tránh thai Anna và hộp viên sắt Axit foclic… của Đề án 818. Một số xã triển khai tốt như Ninh Diêm, Ninh Thọ, Ninh Đa. Qua đó, góp phần nâng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lên trên 79%, tương ứng gần 22.300 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Theo đó, tỷ suất sinh giảm xuống 10,91‰; tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên chỉ còn 9,01%; giảm tỷ lệ phụ nữ bị viêm nhiễm đường sinh sản.

Trang Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Người sống lâu nhất thế giới không đến phòng tập thể dục hay chạy marathon, muốn được như họ thì hãy làm 3 điều

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Môi trường sống của các cụ trăm tuổi ở "Vùng Xanh" (Blue Zones) khiến họ cứ mỗi 20 phút lại tự nhiên vận động một chút - thay vì dồn buổi tập vào một thời điểm cố định trong ngày.

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Cuộc thi "Rung chuông vàng" nâng cao kiến thức dân số và sức khỏe sinh sản trong trường học

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên; rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường. Đây cũng là sân chơi lành mạnh để các em thể hiện trí tuệ, sáng tạo, giao lưu và chia sẻ quan điểm về những vấn đề văn hóa - xã hội.

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Trầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức  lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?

Top