Nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Từ 17-18 diễn ra “Hội nghị quốc tế về phòng chống thai lưu và tử vong chu sinh” do Viện Sức khỏe sinh sản và Gia đình (RaFH) và Liên minh quốc tế về phòng thai lưu và chết chu sinh (ISA) phối hợp tổ chức.

Tại “Hội nghị quốc tế về phòng chống thai lưu và tử vong chu sinh” do Viện Sức khỏe sinh sản và Gia đình (RaFH) và Liên minh quốc tế về phòng thai lưu và chết chu sinh (ISA) phối hợp tổ chức từ 17-18/10, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, làm giảm một cách đáng kể tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, vẫn còn sự khác biệt giữa các vùng, miền; số trẻ tử vong chu sinh (trẻ tử vong từ lúc sinh ra cho đến 28 ngày sau sinh) vẫn chiếm tỷ lệ cao trong số trẻ tử vong dưới 5 tuổi và dưới 1 tuổi... Hơn 30 công trình nghiên cứu của các tác giả đến từ các nước tại Hội nghị đã phân tích thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm nỗ lực giảm thiểu tình trạng thai lưu và chết chu sinh ở các nước đang phát triển trong thời gian tới.   

Mai Anh

Cả nước có gần 2 triệu trẻ mắc tật cận thị

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “Xây dựng kế hoạch Quốc gia phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt giai đoạn 2014 - 2019” do Bộ Y tế, Tổ chức Phòng chống mù lòa quốc tế (IAPB), Bệnh viện Mắt Trung ương và Quỹ Fred Hollow (FHF) phối hợp tổ chức sáng ngày 16/10 tại Hà Nội. Hiện nay, tật khúc xạ đang ngày càng phổ biến. Nếu tính riêng nhóm trẻ từ 6 - 15 tuổi, cả nước có khoảng gần 3 triệu em mắc tật khúc xạ, trong đó 2/3 bị cận thị.

Theo các chuyên gia: Nguy cơ dẫn đến mù lòa có thể phòng tránh được 70 – 80%. Lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các đại biểu góp ý xây dựng Kế hoạch quốc gia Phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt trong giai đoạn tới cần sát với thực tiễn, có phương pháp, khoa học nhằm đạt mục tiêu giảm tỷ lệ mù lòa có thể phòng tránh được theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.       

Hà Anh

BV Bạch Mai tổ chức khám bệnh phổi miễn phí

Hưởng ứng Ngày Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (TNMT) toàn cầu năm 2013, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tổ chức khám sàng lọc cho khoảng 1.000 người có nguy cơ mắc bệnh phổi TNMT vào ngày 3/11.

Theo đó, những người dân đến khám sẽ được y, bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai khám sàng lọc và đo chức năng hô hấp. Người bệnh sẽ được thông báo kết quả khám cùng với tư vấn từ các bác sỹ. Những bệnh nhân được chẩn đoán có bệnh phổi TNMT hoặc hen phế quản sẽ được phát thuốc miễn phí. Thời gian khám sàng lọc: Sáng từ 7h – 11h30; chiều từ 13h – 16h. Người có nhu cầu khám cần gọi điện đăng ký theo số điện thoại: (04) 3629 1207 hoặc email: duanbenhphoi@gmail.com.    

Mai Việt

Trên 171.000 người dân được phòng, chống sốt rét

Từ đầu năm đến nay, công tác phòng, chống sốt rét trên địa bàn tỉnh Hà Giang được triển khai hiệu quả. Số bệnh nhân mắc sốt rét thường chỉ còn 264 ca, giảm 28% so cùng kỳ năm 2012, không có bệnh nhân sốt rét ký sinh trùng. 1.866 liều thuốc đã được sử dụng. Đã có 171.216 người trong các gia đình được phòng ngừa bệnh (trong đó tẩm màn hóa chất  diệt muỗi cho 109.417 người).

Hiện Trung tâm Phòng chống sốt rét - ký sinh trùng tỉnh đang tích cực phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các huyện tích cực truyền thông để mọi người dân hiểu được nguyên nhân gây bệnh, tác hại và cách phòng, chống sốt rét hiệu quả, vận động bà con mắc màn khi đi ngủ, ăn uống, vệ sinh, giữ gìn nguồn nước sinh hoạt sạch sẽ.

H. Ngọc

baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.