Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Viết Tiến

Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II

Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng 19/5, Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

Dân y miền Nam truyền lửa cho lớp trẻ ngành y tế

Dân y miền Nam truyền lửa cho lớp trẻ ngành y tế

Xã hội

GiadinhNet – Ngọn lửa hy sinh vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được các tiền bối thuộc Ban dân y miền Nam năm xưa trao cho các bác sĩ trẻ ngày nay tại buổi sinh hoạt về nguồn ở rừng Chàng Riệc, Tây Ninh cách đây vài hôm.

Phụ nữ học cao dễ bị ung thư hơn phụ nữ ít học và mù chữ

Phụ nữ học cao dễ bị ung thư hơn phụ nữ ít học và mù chữ

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Nhóm phụ nữ có trình độ đại học có tỷ lệ phụ nữ có tế bào ung thư, tiền ung thư cao nhất (11,9%), cao hơn hẳn nhóm phụ nữ ít học và mù chữ.

Tổng cục DS-KHHGĐ tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2014

Tổng cục DS-KHHGĐ tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2014

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Ngày 10/2, Đảng ủy Tổng cục DS – KHHGĐ (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2014, tổng kết công tác DS-KHHGĐ, triển khai nhiệm vụ năm 2015, tổng kết các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Báo Gia đình & Xã hội nhận 3 giải thưởng Báo chí toàn quốc về công tác Dân số

Báo Gia đình & Xã hội nhận 3 giải thưởng Báo chí toàn quốc về công tác Dân số

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Phản ánh nguy cơ "vỡ trận" trong bộ máy tổ chức hoạt động ngành Dân số tại Bình Dương, Báo GĐ&XH nhận Giải A Giải Báo chí toàn quốc viết về công tác Dân số – KHHGĐ.

Đã trình Chính phủ đề án 2 quận mới của Hà Nội

Đã trình Chính phủ đề án 2 quận mới của Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 17/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, việc thẩm định đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận mới với 23 phường do Bộ Nội vụ chủ trì đã hoàn thành.

Đêm giao lưu Vì nòi giống Việt: Xúc động và đồng cảm

Đêm giao lưu Vì nòi giống Việt: Xúc động và đồng cảm

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Với chủ đề giao lưu về mất cân bằng giới tính khi sinh, Chương trình đã mang đến một thông điệp hết sức ý nghĩa: Con trai hay con gái, mong rằng khi có dự định sinh một đứa con, chúng ta sẽ không còn phải băn khoăn về điều này nữa. Đó cũng chính là vì hạnh phúc của mỗi gia đình, vì sự phồn vinh của đất nước.

 Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Y tế và Viettel về việc triển khai đường dây nóng

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Y tế và Viettel về việc triển khai đường dây nóng

Y tế

GiadinhNet - Sáng nay, 10/12, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ kí kết Thỏa thuận hợp tác về việc triển khai đường dây nóng để tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh từ người dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa Bộ Y tế và Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel…

Tai biến y khoa: Cần có bảo hiểm nghề nghiệp cho bác sĩ

Tai biến y khoa: Cần có bảo hiểm nghề nghiệp cho bác sĩ

Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Trong điều trị khám, chữa bệnh rủi ro y khoa là điều khó tránh khỏi và không ai mong muốn. Ngày 19/11, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức cuộc Tọa đàm: “Giảm thiểu các tai biến trong y khoa” với khách mời là đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và một số bệnh viện cấp tỉnh, Trung ương.

Việt Nam là 1 trong 9 nước tiến bộ nhất Châu Á trong giảm thiểu tai biến sản khoa

Việt Nam là 1 trong 9 nước tiến bộ nhất Châu Á trong giảm thiểu tai biến sản khoa

Y tế

GiadinhNet - Ngày 19/11, tại cổng thông tin điện tử Chính phủ đã diễn ra buổi tọa đàm trực tuyến về “Giảm thiểu các tai biến trong y khoa” với sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Bùi Đức Phú – Giám đốc BV TƯ Huế và BS Phạm Cầm Kỳ, Giám đốc BV Sản Nhi – Ninh Bình.

Nghi án con đánh bố tử vong

Nghi án con đánh bố tử vong

Pháp luật

GiadinhNet - Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị H (16 tuổi, trú tại Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang).

Giảm bớt nỗi đau từ vô sinh, hiếm muộn

Giảm bớt nỗi đau từ vô sinh, hiếm muộn

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Vô sinh và hiếm muộn đang là thách thức đối với ngành sản khoa. Theo thống kê, tỷ lệ vô sinh ở Việt Nam hiện là 7,7%, đáng lưu ý tỷ lệ vô sinh thứ phát (sau khi đã sinh con) tăng cao.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

Dân số và phát triển

GiadinhNet - 7giờ 30 phút sáng nay (01/11), GS.TS Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến BV Phụ sản Trung ương chúc mừng cháu bé thứ 90 triệu và gia đình, chúc mừng cho sự thành công của công tác DS-KHHGĐ, sự phát triển của đất nước.

Phòng ngừa thai lưu và chết chu sinh: Giảm nhẹ mất mát cho nhiều gia đình

Phòng ngừa thai lưu và chết chu sinh: Giảm nhẹ mất mát cho nhiều gia đình

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo PGS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, những năm qua tỷ lệ tử vong ở trẻ em Việt Nam đã giảm đi đáng kể, tuy nhiên ngành y tế vẫn quan ngại về tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi còn cao, đặc biệt là ở trẻ sơ sinh.

Nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ

Nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Từ 17-18 diễn ra “Hội nghị quốc tế về phòng chống thai lưu và tử vong chu sinh” do Viện Sức khỏe sinh sản và Gia đình (RaFH) và Liên minh quốc tế về phòng thai lưu và chết chu sinh (ISA) phối hợp tổ chức.

Cả nước có gần 3 triệu trẻ mắc tật về mắt

Cả nước có gần 3 triệu trẻ mắc tật về mắt

Y tế

GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra sáng nay (16/10) tại Hội thảo “Xây dựng kế hoạch Quốc gia phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt giai đoạn 2014 - 2019” do Bộ Y tế, Tổ chức Phòng chống mù lòa quốc tế (IAPB), Bệnh viện Mắt Trung ương và Quỹ Fred Hollow (FHF) tổ chức.

Top