Nỗi lo ế chồng của nhân viên công sở
Ngoại hình khá, du học nước ngoài về, nhận mức lương nghìn đôla với một vị trí nhiều người mơ ước, nhưng Thu Hương (29 tuổi) vẫn mãi chẳng ai nhòm ngó.
Làm việc trong một ngân hàng danh tiếng tại Việt Nam, áp lực công việc khá nặng nề, nhưng bù lại Thu Hương có một khoản thu nhập rủng rỉnh, vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Nhìn Hương hay đi du lịch, diện những bộ quần áo đắt tiền, nhiều người thầm cảm phục, ghen tị với cô. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, Hương lại đang sầu não vì chưa tìm được ý trung nhân, nhất là khi sắp bước sang tuổi 30.
Bạn bè nghĩ làm ở bộ phận nguồn vốn như Hương sẽ có điều kiện để quan hệ với nhiều người, đặc biệt là đại gia lắm tiền nhiều của, việc kiếm người yêu chẳng khó khăn. Thực tế đúng là Hương quen biết khá rộng, làm việc với toàn giám đốc doanh nghiệp hay người giàu có, nhưng phần lớn đã luống tuổi, ít thì cũng phải 40. Và ở độ tuổi đó, họ đều có một gia đình êm ấm. Hương cũng nhận được nhiều lời tán tỉnh từ khách hàng, song cô hiểu họ chỉ muốn cô làm bồ nhí hoặc tình vài đêm để chơi bời.
Bản thân Hương chưa bao giờ nghĩ một người có ngoại hình, bằng cấp, địa vị như cô lại phải sống dưới thân phận vợ bé hay cô bồ trong bóng tối. Không hề đặt ra cho mình một mẫu người hoàn hảo, Hương thực sự mong có một ai đó yêu cô hết lòng, chăm sóc và là điểm tựa mỗi khi gặp khó khăn. Nhiều khi cô tự hỏi, có phải do sớm thành công nên chẳng chàng trai nào dám đến với cô, họ nghĩ cô kiêu sa, lạnh lùng nên luôn tìm cách tránh xa. Những ngày lễ tết, Noel, ngày lễ tình yêu..., cô buồn đến nao lòng khi vẫn một mình đi về trên chiếc xe tay ga sành điệu, lặng lẽ nhìn những đôi tình nhân sánh bước bên nhau.

Cũng làm ở một ngân hàng có tiếng nhưng Thanh Nga (32 tuổi, Hòa Bình) không có điều kiện để ra ngoài tiếp xúc nhiều như Thu Hương. Vì làm ở bộ phận giao dịch nên cô cả ngày ngồi một chỗ, bận rộn với việc chuyển tiền, làm mới tài khoản, quyết toán thu chi doanh nghiệp... Nhà xa phải đi làm từ 6h sáng, đến gần 20h tối mới về, đấy là chưa kể những hôm cuối tháng hay cuối năm, Nga làm việc quên cả giờ giấc. Chính vì công việc vất vả, mất nhiều thời gian nên cho đến giờ cô vẫn chưa có người yêu. Bố mẹ giục cưới, bạn bè trêu chọc, nhưng Nga đành ngậm ngùi im lặng.
Trước đây, cũng có người muốn tìm hiểu cô nhưng rồi chỉ được một thời gian ngắn là bỏ. Bởi cô không có nhiều thời gian đi chơi, cứ sau giờ tan làm là chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Cô cũng không có nhiều thời gian đi mua sắm váy áo điệu đà vì cả tuần phải đóng khung trong bộ đồng phục, dần dần cô tự chấp nhận với những gì mình có, không đòi hỏi. 5 năm làm ngân hàng, cô tự thấy mình già đi nhiều kể cả về cách suy nghĩ lẫn ăn mặc, cộng thêm việc không quan hệ tiếp xúc với nhiều người khiến cô ngày càng thu mình.
Mới chớm bước sang tuổi 27, nhưng Anh Ngọc đã bắt đầu sốt ruột về chuyện kiếm người yêu. Nhìn mấy bà chị hơn mình 3-4 tuổi vẫn rầu rĩ lẻ bóng, Ngọc cảm nhận rõ sự cô đơn của những gái ế công sở. Môi trường làm việc toàn con gái, mặc đẹp cũng chỉ để chị em ngắm nhau, ngồi cả ngày trong văn phòng nên điều kiện làm quen bị hạn chế rất nhiều.
Đồng nghiệp cũng giới thiệu vài anh, nhưng khổ nỗi những chiêu gán ghép kiểu đó hiếm khi thành công, tình cảm bị gượng ép khó đơm hoa kết trái. Cả văn phòng 50 người mà chỉ có 10 nam giới, người thì đã có người yêu, người có vợ, còn hai trai độc thân ngoại hình khá lại quay ra mến nhau khiến Ngọc và các chị em trong phòng trái tim tan nát.
Chuyên gia tư vấn Văn Thanh Sĩ, Tổng đài Tư vấn 1088, TP HCM cho biết, những vấn đề của các cô gái trên đây gói gọn trong 3 trường hợp: Không có thời gian, không có môi trường và đặt tiêu chuẩn quá cao.
Đối với những cô gái lấy lý do không có thời gian và không có môi trường, một phần là bởi hoàn cảnh, nhưng có thể dễ dàng giải quyết, vấn đề là họ có thực sự muốn có người yêu ở thời điểm này hay không. Nhiều người nói muốn kiếm chồng nhưng chưa coi đó là mục tiêu số một. Họ đặt mục tiêu này song song với mục tiêu khác, như nếu đi chơi với anh, xin nghỉ việc sẽ bị hụt doanh số, nếu hẹn hò với anh sẽ mất thời gian quan hệ làm việc với các đối tác... Họ đặt trong đầu quá nhiều chuyện cần giải quyết nên chắc chắn không thể có hiệu quả ngay.
Nếu họ lo lắng vì môi trường làm việc không có cơ hội làm quen nhiều người thì sao không tự tạo cho mình môi trường riêng. Bạn có thể tham gia vào các câu lạc bộ tiếng Anh, khiêu vũ, từ thiện... Đó là những nơi bạn có thể dễ dàng làm quen với nhiều bạn bè ở đủ mọi lứa tuổi, từ đó sẽ tăng thêm nhiều khả năng tìm kiếm đối tác. Nếu quá bận đến mức không có thời gian, hãy tham gia vào các group, fanpage trên Facebook, diễn đàn. Nếu hợp nhau qua cách nói chuyện, hai người hoàn toàn có thể gặp gỡ, hẹn hò.
Trong cuộc sống, mỗi người đều có mục tiêu riêng và các cô gái thường vẽ ra cho mình những hình mẫu mong muốn dù có thể họ không chủ ý như vậy. Trong lứa tuổi 24-28, người ta thường đặt mục tiêu công việc lên số một, bạn trai là thứ yếu, nhưng khi bước sang độ tuổi 28-32, nhu cầu kiếm một tấm chồng khá cấp thiết với phần đông chị em. Vì vậy, nếu đã đặt ra yêu cầu quá cao nhưng vẫn chưa tìm kiếm người như mong muốn, bạn có thể hạ thấp xuống một chút để mở rộng cửa cho nhiều chàng trai, cũng như khiến bản thân dễ lựa chọn.
Đừng nên so sánh với những người khác, hãy đặt tình cảm và lợi ích của bản thân lên trước tiên. Hãy đặt lên bàn cân xem bạn muốn một anh chàng đẹp trai, nhiều tiền nhưng lăng nhăng hay một người có thu nhập bình thường, nhan sắc tạm ổn song lại yêu và chăm sóc bạn bằng cả trái tim? Hãy suy nghĩ thật kỹ. "Quan trọng là tình cảm, là sự trân trọng khi người ta đến với nhau, cuộc sống hôn nhân có thể bền vững hay không chính là do tình yêu của hai người", chuyên gia nói.

Người có trí tuệ thường có 4 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu?
Gia đình - 8 giờ trướcGĐXH - Người trí tuệ không chỉ thông minh, họ sở hữu những thói quen đặc biệt giúp trưởng thành và phát triển bản thân bền vững.

15 năm Cuộc vận động ‘5 không, 3 sạch’: Hàng triệu mái ấm đổi thay, nông thôn mới khởi sắc
Gia đình - 10 giờ trướcGĐXH – Ngày 2/10, Trung ương Hội LHPNVN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới, sơ kết đề án 938 và chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Không liên quan đến điểm số: Những đứa trẻ lớn lên thành công đều có 3 đặc điểm này
Nuôi dạy con - 14 giờ trướcGĐXH - Ba đặc điểm này chắc chắn sẽ giúp con thành công hơn trong tương lai. Ngay cả khi con không đạt điểm cao, bạn cũng không cần lo lắng về tương lai của chúng.

Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp
Gia đình - 15 giờ trướcGĐXH - Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công.

5 cung hoàng đạo nữ dễ rung động trước trai đẹp
Gia đình - 19 giờ trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng thật sự rất dễ bị chinh phục bởi một gương mặt điển trai hay thần thái cuốn hút.

Muốn tuổi già an yên, cha mẹ tuyệt đối tránh đưa con 2 loại tiền này dù lương hưu cao đến đâu
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Không ít bậc cao niên dù lương hưu khá cao vẫn sống chật vật, nguyên nhân nằm ở chỗ họ đã quá nuông chiều con cái và phạm phải 2 sai lầm lớn khi cho tiền.

Chồng bí mật chuyển gần 50 tỷ đồng cho nhân tình trẻ, vợ U70 cay đắng ra tay
Gia đình - 22 giờ trướcSau nhiều năm cùng chồng "chung lưng đấu cật" gây dựng sự nghiệp, tới khi thành công, bà Du lại phải hứng chịu những đắng cay của sự phản bội.

Đừng lo phải 'thắng ở vạch xuất phát', 3 điều này mới quyết định vận mệnh con bạn
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Những năng lực này giống như đôi cánh vô hình, giúp con có khả năng cạnh tranh trong thế giới phức tạp, quyết định nên vận mệnh của chính mình.

Mẹ không cần hoàn hảo nhưng vẫn xuất sắc, đây là 'chìa khoá' giúp con vừa hạnh phúc vừa tự tin
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Khám phá 3 thói quen cực đơn giản nhưng giúp mẹ trở thành người xuất sắc, ‘vừa đủ tốt’ để con hạnh phúc, tự tin và phát triển toàn diện.

Mỗi lần cha mẹ làm việc này là một lần 'tàn phá' chỉ số IQ và tính cách của con
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Dạy con cái giống như trồng một cây non, cần sự kiên nhẫn tưới tắm, chứ không phải dùng cơn gió "giận dữ" để tàn phá.

Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhàn
Gia đìnhGĐXH - Trong những ngày sống tẻ nhạt nhất cuộc đời, tôi nhận ra đây mới thực sự là 3 "điểm tựa" vững chắc nhất cho tuổi già.