Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Nóng” chuyện sinh con thứ 3

Thứ ba, 11:25 12/01/2010 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tỷ lệ sinh giảm theo các năm, số người mới áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng.

Tuy nhiên, tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại, một bộ phận giáo dân vẫn còn bị chi phối bởi giáo lý ràng buộc... là những nguyên nhân khiến huyện Giao Thủy là địa phương có tỷ lệ chênh lệch giới tính khá cao. Số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên ở trong nhóm cao nhất tỉnh; Đặc biệt ở những xã ven biển luôn “tiềm ẩn” nguy cơ tăng đột biến các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Nan giải chuyện sinh con thứ 3…

Giám đốc Trung tâm dân số huyện Giao Thủy - Bác sỹ Bùi Hồng Đoan chia sẻ: Những năm qua, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở huyện luôn ở trong nhóm cao nhất tỉnh. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm nay, Giao Thủy đứng thứ 3 trong toàn tỉnh với 364 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên (chiếm 17,27% tỷ lệ sinh) tăng 0,11% so với cùng kỳ năm 2008. Chênh lệch giới tính khi sinh dù giảm nhưng vẫn đang ở mức “báo động” với tỷ lệ 121 nam/100 nữ. Các địa phương vùng ven biển, vùng đồng bào Công giáo có số trường hợp sinh con thứ 3 trở lên có chiều hướng tăng. Các xã cao nhất là: Giao Thịnh: 28 trường hợp, Giao Xuân: 26 trường hợp, Bạch Long: 21 trường hợp. Điển hình là xã Giao Thiện, trong vòng 9 tháng đầu năm có 120 trẻ được sinh ra thì có đến 51 trẻ là con thứ 3 trở lên. Xã ven biển này đa phần là người theo đạo Thiên Chúa, do vẫn còn tồn tại những tư tưởng “trọng nam khinh nữ” bên cạnh đó giáo lý ràng buộc khiến một bộ phận giáo dân vẫn còn e dè trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. Đây cũng là tình trạng chung ở các địa phương miền biển, vùng Công giáo của huyện.
 

Sinh nhiều con, trẻ không được chăm sóc chu đáo, sớm phải vất vả mưu sinh (Ảnh: Nam Ích).

“Dân trí không đồng đều cũng là một trở ngại đối với công tác DS. Việc chưa có chế tài xử phạt đủ sức răn đe đối với người sinh con thứ 3 trở lên, cộng với đời sống kinh tế gia đình khá giả khiến một số cặp vợ chồng nảy sinh ý định “vượt rào”. Đầu năm đến nay, xã có 4 trường hợp sinh con thứ 3. Nhưng nếu không tích cực vận động, tuyên truyền là có nguy cơ tăng đột biến ngay” - Cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã biển Giao Hải - Nguyễn Thị Nhàn chia sẻ.

Chị Quách Thị Lường, cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Giao Phong tâm sự: Năm 2008 xã có đến 96 cháu là con thứ 3 trở lên, chiếm 25% số trẻ sinh ra. Mặc dù tích cực vận động, tuyên truyền nhưng đến thời điểm hiện tại, xã vẫn có tới 22 trường hợp cố tình sinh con thứ 3. Ngoài tư tưởng muốn có “con trai nối dõi tông đường” thì cuộc sống nghề biển khiến người lao động thường xuyên ra khơi, hay ở trong chòi canh nuôi trồng thủy sản, chị em phụ nữ thì làm ăn xa khá nhiều nên các bộ, CTV DS khó gặp gỡ, tiếp xúc để tuyên truyền...”.

Tăng cường công tác truyền thông

Bác sỹ Bùi Hồng Đoan - Giám đốc Trung tâm Dân số huyện cho biết: Giao Thủy là huyện miền biển gồm 20 xã, 2 thị trấn với số dân 213.513 người. Là huyện đông dân, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có chồng lên đến 38.058 người, nên từ nhiều năm nay công tác DS-KHHGĐ luôn được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm sâu sát. Ngành Dân số đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức sinh hoạt, tư vấn  nhóm, nói chuyện chuyên đề, thực hiện ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên cho các cặp vợ chồng; lắp đặt các pa-nô cỡ lớn, khẩu hiệu tuyên truyền tại những địa điểm trung tâm; cấp phát tờ rơi, tổ chức viết nhiều tin, bài phát qua hệ thống phát thanh huyện, xã để nâng cao nhận thức cho người dân. Chính sách dân số đã được đưa vào hương ước, quy ước của thôn, xóm. Những trường hợp sinh con thứ 3, được đưa ra kiểm điểm tại các cuộc họp thôn, xóm. Các mô hình hay như  “CLB Không sinh con thứ 3”, “Gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ vì sự bình yên ven biển”... đã được nhân rộng. 

9 tháng đầu năm, tại Giao Thuỷ, tổng số trẻ được sinh ra là 2.108 cháu (trong đó có 956 bé gái). Số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đã tăng lên đáng kể. Cụ thể: có 3.348 ca đặt vòng, đình sản: 13 ca, cấy mảnh ghép tránh thai: 60 ca, dùng bao cao su: 2.228 người, dùng thuốc uống: 1.348 trường hợp,  dùng thuốc tiêm: 238 trường hợp.

Những năm qua đời sống vật chất, tinh thần của người dân Giao Thủy không ngừng được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, kinh tế có sự chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang thương mại và dịch vụ như phát triển ngành du lịch biển. Trẻ em đến trường trong độ tuổi luôn đạt 100%. Số xã, thôn, xóm, gia đình đạt chuẩn văn hóa ngày càng tăng. Người dân được trang bị đầy đủ kiến thức trong việc chăm sóc SKSS/KHHGĐ từ đó ý thức hơn trong bảo vệ sức khỏe, duy trì và chăm sóc thế hệ con cái khỏe mạnh, mô hình gia đình nhỏ với các cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con đã được nhân rộng... Tuy vậy, để KT-XH và công tác DS-KHHGĐ phát triển bền vững, Giao Thủy cần tập trung làm tốt việc giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 và giảm chênh lệch giới tính khi sinh.
 

Người dân đến trạm y tế xã để tham gia các hoạt động chăm sóc SKSS/KHHGĐ (Ảnh: QH).

BS Trần Trung Kiên, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nam Định cho biết: Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, ven biển năm 2009 vừa được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt, triển khai tại 3 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy với tổng cộng 54 xã, thị trấn trong đó 20 xã, thị trấn ven biển trực tiếp với số dân 175.335 người. Tổng kinh phí thực hiện là 1,356 tỷ đồng. Đề án sẽ triển khai các công tác trọng tâm như: Đáp ứng nhu cầu chăm sóc SKSSBMTE/KHHGĐ; Nâng cao chất lượng dân số khi sinh; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý; Tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông; Nâng cao hiệu quả quản lý. Đối tượng hưởng thụ là người dân làm việc và sinh sống tại ven biển, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, du lịch, khu kinh tế mới thuộc ven biển và trên biển.

 Quang Huy

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Vô sinh không do bệnh lý: 4 nguyên nhân bất ngờ đến từ lối sống nhiều người thường chủ quan

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Khi nhắc đến vô sinh, hiếm muộn, nhiều người thường nghĩ ngay đến các vấn đề phức tạp tại tử cung, buồng trứng hay chất lượng tinh trùng kém do bệnh lý. Tuy nhiên, ít người biết rằng những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại lại đang âm thầm tước đi cơ hội làm cha mẹ của nhiều cặp đôi.

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Xét nghiệm Pap (hay Pap smear) là một xét nghiệm quan trọng để sàng lọc ung thư cổ tử cung. Thời điểm và tần suất thực hiện thường phụ thuộc vào độ tuổi, tiền sử sức khỏe của người phụ nữ.

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Hưng Yên: Dấu ấn công tác dân số vùng biển và ven biển năm 2025

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động với cách làm linh hoạt, phù hợp đặc thù vùng biển và ven biển. Nổi bật là các mô hình truyền thông và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS), kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và nâng cao chất lượng dân số.

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Đau bụng dưới cảnh giác với xoắn buồng trứng

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Xoắn buồng trứng xảy ra chủ yếu với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tuy nhiên bệnh có thể xuất hiện ở cả phụ nữ mãn kinh, trẻ em thậm chí là trẻ sơ sinh.

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Nhận biết dấu hiệu thụ thai thành công: Khi nào cơ thể bắt đầu thay đổi?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Sau khi quá trình thụ tinh diễn ra, cơ thể người phụ nữ không thay đổi ngay lập tức mà cần một khoảng thời gian để các hormone bắt đầu kích hoạt. Việc theo dõi sát sao các thay đổi, dù là nhỏ nhất sẽ giúp bà mẹ có kế hoạch chăm sóc sức khỏe kịp thời.

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

6 lý do khiến phụ nữ bị đau bụng kinh dữ dội

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Co thắt nhẹ hay đầy hơi khi hành kinh là bình thường nhưng nếu đau bụng kinh dữ dội hoặc có thể kèm chảy máu ồ ạt, đó có thể là dấu hiệu bệnh lý phụ khoa nguy hiểm cần đi khám ngay.

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Công tác dân số năm 2025: Dấu mốc 'về đích' quan trọng, tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Chiều 22/1, Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

5 loại thực phẩm tự nhiên giúp phụ nữ giảm nguy cơ ung thư vú

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Mặc dù cơ chế chính xác về việc hormone hay các tế bào bình thường chuyển biến thành ung thư vú vẫn đang được nghiên cứu nhưng chế độ ăn uống lành mạnh đã được chứng minh giúp hỗ trợ bảo vệ cơ thể khỏi một số bệnh ung thư, trong đó có ung thư vú.

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Rong kinh kéo dài, bé gái 13 tuổi phát hiện dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Rong kinh kéo dài bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu cảnh báo dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Trường hợp bé gái 13 tuổi vừa qua là điển hình.

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Người đàn ông 35 tuổi tinh hoàn sưng to gấp 5 lần, bác sĩ cảnh báo nguy cơ suy sinh dục

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Tinh hoàn đột ngột sưng to, đau dữ dội kèm sốt và tiểu buốt, người đàn ông 35 tuổi đi khám phát hiện viêm tinh hoàn – mào tinh hoàn do vi khuẩn nguy hiểm.

Top