Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ở Nhật có những nhà hàng từ chối khách hàng, lý do đằng sau gây bất ngờ

Chủ nhật, 07:54 01/01/2023 | Tiêu điểm

Chỉ một tệp khách đặc biệt mới được vào các nhà hàng tại khu vực “Thị trấn hoa' của Kyoto, Nhật Bản, nơi các geiko và maiko làm việc.

Kyoto từng là trung tâm chính trị và văn hoá của đất nước Nhật Bản trong hơn 1.000 năm. Ngày nay, nơi đây vẫn là một địa điểm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế với nhiều đền thờ, vườn hoa, lâu đài cổ và di tích lịch sử khác.

Đặc biệt, người dân Kyoto luôn tự hào về đặc điểm văn hoá độc đáo mà bạn sẽ không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên đất nước Nhật Bản, và phần lớn trong số đó vẫn còn rất bí ẩn đối với người ngoài. Thậm chí, ngay cả một số người Nhật cũng than thở về việc khó khăn khi sống ở đây vì có quá nhiều quy tắc và phong tục.

Có nơi muốn đông khách chẳng được, nhưng ở Nhật lại có những nhà hàng chối khách đây đẩy, lý do đằng sau mới bất ngờ - Ảnh 1.

Ở thành phố Kyoto của Nhật Bản có rất nhiều nét văn hoá độc đáo

Và một trong những quy tắc đó chính là vài nhà hàng nơi đây thường từ chối tiếp các vị khách lần đầu ghé thăm.

Tại Kyoto có rất nhiều nhà hàng truyền thống đã tồn tại hàng trăm năm cũng như nhiều gia đình địa phương đã sống nhiều thế hệ. Chính vì thế, tất cả những người trong cùng một khu vực đều biết rõ nhau và có một mối quan hệ bền chặt.

Người dân Kyoto rất coi trọng sự tin tưởng. Ngay cả đối với những nhà hàng, mối quan hệ thân thiết với khách là một yếu tố vô cùng quan trọng, thậm chí có những nhà hàng sẽ từ chối những khách hàng ghé đến lần đầu.

Bạn có thể nghĩ đây là sự phân biệt đối với người nước ngoài, nhưng thực tế ngay cả người Nhật nếu không có mối quan hệ giới thiệu cũng sẽ bị từ chối như thường.

Có nơi muốn đông khách chẳng được, nhưng ở Nhật lại có những nhà hàng chối khách đây đẩy, lý do đằng sau mới bất ngờ - Ảnh 2.

Nhiều nhà hàng sẽ từ chối khách lạ nếu không có người quen giới thiệu

Tuy nhiên, những người khách du lịch có thể được chấp nhận nhờ vào lời giới thiệu của một người quen. Theo thời gian, nhiều nhà hàng đã nới lỏng quy định này nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn, nhưng một số thì vẫn tuân thủ nghiêm ngặt.

Mặc dù quy tắc này nghe có vẻ hơi "quá lố" trong mắt du khách, vì làm gì có ai mở nhà hàng nhưng lại không thích khách đến nhiều, nhưng thực tế thì người làm kinh doanh ở Kyoto muốn tập trung vào việc xây dựng mối liên kết mang lại lợi ích lâu dài hơn là những lợi nhuận ngắn hạn.

Đặc biệt, quy tắc này được áp dụng chặt chẽ ở các Hanamachi, tức là các "Thị trấn hoa". Đây là nơi tập hợp những quán trà, nhà hàng hay các trung tâm giải trí mà ở đó khách hàng có thể được phục vụ bởi các geiko hoặc maiko (những cô gái được đào tạo khả năng hát, nhảy múa, chơi nhạc vụ để biểu diễn cho khách).

Theo vlogger người Nhật Shogo chia sẻ, tại Hanamachi, khách hàng có thể dùng bữa với những geiko hoặc maiko mà không cần phải mang theo ví tiền hay thẻ tín dụng. Mọi chi phí từ tiền taxi cho đến ăn uống đều được bà chủ của các geiko thanh toán một lần, và đến cuối tháng hoặc sau vài tháng, hóa đơn mới được gửi đến cho khách hàng.

Có nơi muốn đông khách chẳng được, nhưng ở Nhật lại có những nhà hàng chối khách đây đẩy, lý do đằng sau mới bất ngờ - Ảnh 3.

Khách hàng có thể thoải mái ăn uống hay đi lại mà không cần lo lắng đến vấn đề tiền bạc

Đây được xem là một sự hiếu khách của những bà chủ quản lý geiko, họ muốn khách hàng có thể vui vẻ tận hưởng bữa ăn mà không cần bận tâm về bất kỳ điều gì. Nhưng tất nhiên sẽ có những rủi ro, chẳng hạn như khách không chịu thanh toán khoản nợ từ vài tháng trước.

Đó chính là lý do khiến khách hàng phải là người được giới thiệu bởi người có uy tín. Trong trường hợp những người này không trả tiền, thì những người giới thiệu họ đến sẽ phải trả thay. Điều đó khiến cho dịch vụ kinh doanh ở đây trở thành một hệ thống của sự hiếu khách và tin tưởng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Nghịch lý ở quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Số người lao động nghèo đang tăng kỷ lục tại quốc gia giàu nhất Liên minh châu Âu (EU).

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Thủy quái dài 9 mét xuất hiện giữa mỏ phốt phát

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Pluridens imelaki là một loài thủy quái chưa từng được khoa học biết đến, sống vào khoảng 66-67 triệu năm trước.

NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"

NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"

Tiêu điểm - 1 ngày trước

NASA vừa thực hiện những tính toán mới về 2024 YR4, vật thể từng được cảnh báo là có khả năng va chạm Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.

Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần

Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Đây là nguyên tố dồi dào trên trái đất và rẻ hơn 20.000 lần so với các kim loại quý như bạch kim và paladi.

Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất

Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ 4 ngôi sao phá kỷ lục mang tên TIC 120362137, tồn tại theo mô hình 3+1.

Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được

Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Đây là chiếc kẹo mút khó mở nhất từ trước đến nay.

Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm

Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Thay vì tiêu xài hoang phí số tiền bỗng dưng có được, nam sinh viên đã có 1 quyết định khiến nhiều người bất ngờ ở tuổi 21.

Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!

Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Một đại dịch thầm lặng đang quét qua mọi ngóc ngách của thế giới hiện đại: đại dịch cận thị. Các con số thống kê mới nhất đang vẽ nên một viễn cảnh đáng báo động khi đến năm 2050, cứ hai người trên Trái Đất thì sẽ có một người phải đeo kính.

Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày

Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Cậu bé bị bỏ rơi từ năm 7 tuổi, không cha không mẹ, sống nương tựa vào ông bà già yếu nhưng đã có quyết định khiến nhiều người cảm động.

Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?

Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Bạn có nằm trong 15% dân số đặc biệt này không?

Top